Nam Định: Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/11/2015 20:34 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng nay ngày 27/09/Ất Mùi (08/11/2015) Trung ương GHPGVN , BTS GHPGVN tỉnh Nam Định phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Trúc Lâm Thiên Trường – Trung tâm Phật giáo Tỉnh Nam Định.

Hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011 – 2020” theo tinh thần Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, thực hiện chương trình công tác năm an toàn giao thông 2015, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, đây là lần thứ Tư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Đại lễ tưởng niệm và cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên đất nước Việt Nam với ý nghĩa: “Tưởng nhớ người đi, vì người còn ở lại”.  


 

Tham dự buổi lễ về phía GHPGVN có HT.Thích Thanh Dũng – Phó thư ký HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Dục – Ủy viên TT  HĐCM GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN: HT.Thích Thanh Nhiễu; HT.Thích Thiện Pháp; Chư tôn đức Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT.Thích Gia Quang; HT.Thích Bảo Nghiêm; HT.Thích Quảng Tùng; HT.Thích Thiện Tánh; TT.Thích Quảng Hà –; TT.Thích Thanh Quyết; TT.Thích Đức Thiện – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN cùng đông đảo chư tôn đức  TT HĐTS GHPGVN; BTS GHPGVN tỉnh Nam Định và các tỉnh thành cùng hàng nghìn nhân dân tín đồ phật tử thập phương cùng về tham dự.

Về phía Chính quyền có Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia Đinh La Thăng,  đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Nam Định các bộ, ban ngành các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo lãnh đạo các sở ban ngàn, chính quyền địa phương cùng về tham dự.


 

Tại buổi lễ Bộ trưởng Đinh La Thăng  phát biểu và cho biết: Mỗi ngày, ở Việt Nam có khoảng 24 người bị cướp đi mạng sống vì TNGT, cùng hàng trăm người bị thương tật suốt đời, đồng nghĩa với hàng trăm gia đình Việt Nam gánh chịu mất mát, đau thương; chưa kể, ngân sách quốc gia phải chịu thêm gánh nặng hàng ngàn tỉ đồng để khắc phục hậu quả của TNGT. Điều đó đe dọa đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế, làm tổn thương hình ảnh một đất nước an toàn trong mắt bạn bè thế giới. 

Bộ trưởng kêu gọi tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương; các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân cùng nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông. Đồng thời chung tay chia sẻ mất mát, đau thương của các gia đình, thân quyến nạn nhân bị tai nạn giao thông.


 

HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch  TT GHPGVN phát biểu tại buổi lễ cũng đã nhấn mạnh “dẫu biết sống chết là lý đương nhiên của kiếp người, mọi người hãy tuân thủ pháp luật, Luật Giao thông để bảo vệ tính mạng cho mọi người và cho chính mình. Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Đại lễ nhằm tưởng nhớ những người đã mất vì TNGT và cầu bình an cho hàng triệu người trên khắp cả nước cùng nhiều thông điệp kêu gọi người dân tuân thủ Luật Giao thông khi ra đường.

Qua Đại lễ tưởng niệm cầu siêu này, cũng là thông điệp của GHPGVN gửi đến Tăng Ni, Phật tử, các cơ sở Học viện PGVN, Trường Phật học, cơ sở tự viện trong toàn quốc chuyển tải thông điệp tới mọi người hãy cùng với cộng đồng xã hội, hãy vì cuộc sống bình yên cho chính mình, cho tha nhân và cộng đồng xã hội, nỗ lực thực hành đúng luật pháp, luật an toàn giao thông, nhằm bảo vệ tính mạng chính mình và tha nhân cùng cộng đồng xã hội, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trong thời gian tới. Đó, chính là ý nghĩa thiết thực, hành động cụ thể của chúng ta đối với những người đã khuất cũng như những người còn sống trong một xã hội văn minh, an toàn tuyệt đối do con người chúng ta tạo nên” .

Tại Đại lễ Ông Trần Văn Tường (Ý Yên, Nam Định) là người thân của nạn nhân tử vong vì TNGT bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ và nhắn nhủ tất cả mọi người hãy tham gia giao thông có ý thức và trách nhiệm để tránh có những tổn thất, mất mát.


 

Nhân dịp này GHPGVN và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao tặng 10 suất quà mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các thân nhân nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ HT.Thích Thiện Nhơn –Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ đã nhấn mạnh “ Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông không chỉ mang ý nghĩa cầu nguyện cho những vong linh được siêu thoát chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân, Mà thông qua đại lễ Trung ương GHPGVN và Ủy ban ATGT quốc gia muốn gửi đến đồng bào các giới, các phật tử và cộng đồng xã hội lời kêu gọi hãy trân trọng cuộc sống cho chính mình cũng như những người khác khi tham gia giao thông cùng chung tay hướng đến mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới.


 

Hòa thượng đã tán thán tinh thần của quý Bộ GTVT, các cơ quan nhà nước, các Bộ ngành Trung ương và địa phương đã một lòng hướng đến mục tiêu an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trong toàn xã hội, đồng thời tán thán công đức của Quý văn phòng T.Ư GHPGN, BTS GHPGVN tỉnh Nam ĐỊnh đã hỗ trợ cho Trung ương Giáo hội và Ủy ban ATGT Quốc Gia tổ chức thành công Đại lễ Tưởng niệm, kỳ siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông cũng như thăm hỏi  trao quà cho thân nhân gia đình các nạn nhân đã tử vong và có hòan cảnh khó khăn.

Hòa thượng cũng tin tưởng rằng với lòng tưởng niệm sâu sắc, một nén tâm hương và sức chú nguyện chí thành, thanh tịnh của Chư Tăng, Ni và đại chúng mà vong linh các nạn nhân tử nạn vì giao thông được an vui, tự tại trong pháp giới vô biên và nhờ oai thần Tam Bảo sẽ hộ trì cho thân nhân, gia đình các nạn nhân đã tử vong, những người bị thương tật vì tai nạn giao thông được an lạc, hạnh phúc và nhiều sức khỏe, vượt lên nỗi đau mất mát mà xây dựng lại cuộc sống.


Cuối buổi lễ chư tôn đức cùng các quý vị lãnh đạo làm lễ dâng hương cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
 










Cung nghinh chư tôn đức và đại biểu tham dự đại lễ









Niệm Phật cầu gia hộ





























Toàn cảnh Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông













Đông đảo nhân dân phật tử tham dự đại lễ









Ông Trần Văn Tường (Ý Yên, Nam Định) là người thân của nạn nhân tử vong vì TNGT phát biểu tại buổi lễ




 
Nhân dịp này GHPGVN và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gai đã trao tặng 10 suất quà mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các thân nhân nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.







TT.Thích Quảng Hà  - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN – Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Nam Định phát biểu cảm tạ.













Chư tôn đức cùng đại biểu làm lễ dâng hương








 
Hoàng Tuấn - Cẩm Vân (PTVN)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 259
  • Khách viếng thăm: 252
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 16098
  • Tháng hiện tại: 2824241
  • Tổng lượt truy cập: 88628844
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012