Phật đản năm ni ...Nỗi buồn không của riêng ai

Đăng lúc: Thứ ba - 05/05/2020 12:55 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Không như mọi năm, mùa Phật Đản sanh năm ni ở Huế thiếu rất nhiều những hình ảnh, những lễ nghi trang trọng, đẹp mắt. Tất cả là do đại dịch CoViD-19 đã hoành hành khắp nơi từ nhiều tháng nay.

 
Thiếu rõ ràng thứ nhất là bảy đóa sen hồng thôi đành vắng bóng, không lửng thửng trên dòng Hương để người người ngang qua chiêm ngưỡng. Thường thì trước lễ chính thức chừng mươi ngày, đã có lễ hạ thủy 7 đóa sen rồi.
 
Những ngôi chùa chỉ treo các màu đèn, sắc cờ tượng trưng ngoài cổng, chứ không dựng lễ đài như mọi năm, tuy nhìn trang trọng nhưng mang vẻ buồn buồn, buồn vì đại dịch đã quá tang thương cho nhân loại, nên những bóng cờ ánh đèn ấy có thể hiểu mang ý nghĩa nguyện cầu cho chúng sinh được an lạc và những linh hồn đã oan uổng ra đi vì đại dịch sẽ sớm được thanh thản nơi vĩnh hằng.
 
Mấy gánh lồng đèn dài ngoằn thôi ngang qua phố, rồi về khắp các con đường để người Huế chọn mua, đèn ú, đèn ngôi sao… tất cả các kiểu lồng đèn đều mang hình ảnh đấng từ bi, màu ni màu khác nhìn vừa đẹp mắt và ẩn nét thiêng liêng. Và khi không có những gánh lồng đèn đi bán, thì cũng vắng thêm những sắc màu lung linh, cờ xí phất phới trên mấy hiên, mấy bao lơn nhà tư nhân, cũng có một số nhà treo đèn kết cờ nhưng ít thôi, và là dùng lại các thứ của năm cũ, hoặc là đơn giản hơn các năm.
 
Vài gian hàng bán các đồ thờ đối diện chùa Từ Đàm vẫn có bán một số lồng đèn, nhưng không phải loại đèn phất giấy bóng đủ màu, điều này nghĩa là năm nay những người chuyên làm đèn phất giấy và người gánh đi bán đã phải mang nỗi buồn thất thu.
 
Vắng thêm đoàn xe hoa rước Phật, điểm xuất phát luôn là từ ngôi cổ tự Diệu Đế, vào chiều ngày 14-4 âm lịch, đoàn đạo tràng, phật tử theo sau, xen kẽ, dài hun hút, mỗi chiếc xe mang một kiểu dáng, một đoàn thể một màu cờ màu áo khác nhau, và hình ảnh của đức Phật luôn xuất hiện trong suốt đoàn người, xe. Có nhiều năm, đoàn xe hoa rước Phật đã được trang trí thành thuyền hoa, rồi lướt thướt xuôi dòng Hương Giang, đây cũng là một nét rất riêng của Huế mình.
 
Vắng luôn những cánh sen hồng giăng khắp những vài cầu quê hương, màu hồng của bông sen giấy, kết nối đều đặn khiến ai ngang qua cũng phải ngước nhìn, và có cảm giác có điều gì như là niềm tin, là sự hiển linh, gieo vào lòng người Huế những lời nguyện cầu âm thầm.
 
Có khi, trên một số cành cây đường Lê Lợi, lại gắn mấy tòa sen giấy, nhìn cũng vui, đẹp mắt, và ánh hồng phơn phớt của bông sen như sáng lung linh khi màn đêm buông xuống.
 
Mâm cỗ lợt của các chùa cũng có thể thưa vắng so với các năm khác, do chùa không thể tập trung đông đạo tràng như mọi năm cũng vì lí do CoViD-19, cho dù ở Huế đã ổn định.
 
Thay lời kết, xin mượn hình ảnh bảy đóa sen hồng năm cũ…nói lên lời nguyện cầu:
 
Sen hồng bảy đóa ngự trên sông
Tiễn người khuất nẻo cõi hồng trần
Nguyện cầu trôi về miền cực lạc
Biệt ly thế tục lắm gian truân.
 
Mỗi bông hoa thay lời nguyện cầu…
Nguyện cầu đại nạn lướt qua mau
Trả lại yên bình cho nhân loại
Để người … người thôi biệt ly nhau.

 
Tác giả bài viết: Luong Thuy Anh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 591
  • Khách viếng thăm: 581
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 84251
  • Tháng hiện tại: 2892394
  • Tổng lượt truy cập: 88696997
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012