Hoằng pháp qua màn hình LED

Đăng lúc: Thứ tư - 17/07/2013 16:16 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Cùng với sự tu học tinh tấn, miên mật của Tăng đoàn và đại chúng Phật tử chùa Hoằng Pháp, ngôi già lam thơ mộng và thanh tịnh này được xem là bến đỗ tâm linh của nhiều Phật tử. Chính vì thế, số lượng người đến tu học và du khách tham quan ngày càng đông, đem lại bao niềm vui mừng phấn khích, đồng thời cũng khơi dậy thêm những nỗi lo mới cho chư Tăng chùa Hoằng Pháp.
Số lượng du khách Phật tử đến chùa tăng cao vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày mùng 1-14-15-30 âm lịch hàng tháng, những dịp lễ hội (Lễ quy y, Lễ Phật đản, Lễ Vu Lan, Lễ Giỗ Tổ, Lễ vía Phật A Di Đà v.v..) và những khóa tu (Tu niệm Phật một ngày, Ngày sinh viên hướng về Phật pháp, Khóa tu Phật thất, Khóa tu mùa hè). Sau khi lễ Phật và tham dự các thời khóa công phu tu tập, quý Phật tử tận dụng thời gian rảnh rỗi để tản bộ vãn cảnh chùa hoặc chuyện trò vui vẻ bên nhau.

 

Với tâm nguyện phổ cập Phật pháp đến với mọi người, đem chánh pháp thâm nhập vào đời sống tâm tư tình cảm của đông đảo quần chúng nhân dân, Thượng tọa trụ trì đã trăn trở, suy tư rất nhiều. Người muốn trình chiếu những bộ phim, những chương trình ca nhạc Phật giáo bổ ích cho mọi người cùng xem trong khoảng thời gian rảnh rỗi, để cho mỗi giây, mỗi phút đến với chùa Hoằng Pháp đều đem lại lợi ích thiết thực cho quý Phật tử tại gia. Tuy nhiên, phương tiện chiếu phim cổ điển không thể đáp ứng nguyện vọng của Người, vì khi chiếu bằng máy chiếu trên tấm vải trắng thì hình ảnh sẽ mờ, không rõ nét – nhất là vào ban ngày. Thế nên, Thượng tọa muốn đặt một màn hình Led ở khuôn viên chùa, vì hình ảnh trên màn hình Led luôn luôn đẹp và sắc nét cả vào ban ngày lẫn ban đêm. Tuy nhiên, ước nguyện này không dễ thực hiện vì chi phí lắp đặt khá cao. Trải qua hai năm dài đắn đo suy tính, cuối cùng Người quyết định cho lắp đặt một màn hình Led trong sân chùa.

Nằm giữa khu vực chánh điện và đài Quán Âm, màn hình Led cao 6 mét, ngang 5 mét có mái che này là một công trình kỹ thuật quy mô và hiện đại được công ty cổ phần công nghệ Sài Gòn 3A lắp đặt trong vòng 30 ngày và bảo hành 24 tháng. Đây là màn hình Led ngoài trời P10, 3840x2880 mm; độ phân giải cao nhất cho màn hình ngoài trời; Chip Led: Epistar và Silan. Được khởi chiếu trực tiếp lần đầu vào chiều ngày 7-6-2013 (nhằm ngày 29-4 năm Quý Tỵ), màn hình Led đã thu hút được sự chú ý của đông đảo Phật tử tham dự lễ sám hối. Kể từ đó đến nay, màn hình Led luôn đồng hành trong các Phật sự hoằng pháp lợi sanh của ngôi Tam Bảo, cuốn hút được rất nhiều khán giả từ các thanh thiếu niên Phật tử đến các Phật tử lão thành từ khắp mọi miền đất nước quy hội về đây. Vừa trực tiếp truyền hình các hoạt động Phật sự quan trọng của chùa, màn hình Led vừa trình chiếu những bộ phim, chương trình văn nghệ Phật giáo, đem lại bao niềm vui, tiếng cười cho người xem, đồng thời cũng chuyển tải những thông điệp từ bi và trí huệ của chánh pháp đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Trong khóa tu mùa hè năm 2013, hơn 3.100 thanh thiếu niên tham dự đã thường xuyên được tận hưởng hương vị của Pháp nhũ qua màn hình Led này. Những đĩa VCD ca nhạc, phim hoạt hình, phim Phật giáo được tuyển chọn để phục vụ các em trong những giờ thư giãn bao gồm: Diệu Âm Hoằng Pháp, Nhất Hưu hòa thượng, Địa Tạng Bồ tát, Quan Âm bán cá v.v… Các bạn trẻ chọn những chiếc chiếu sạch đã được chuẩn bị sẵn để trải ngồi trong sân chùa, quây quần và chăm chú theo dõi màn hình Led, mỉm cười vui theo những tình tiết hài hước của bộ phim hoặc lắng đọng tâm tư suy nghĩ về những điển tích sâu sắc của Phật giáo. Yêu thích những tiếng cười ý nhị, những bài học đạo lý lúc thì vui tươi hóm hỉnh, lúc lại trầm mặc sâu xa, các bạn trẻ hầu như quên cả những trò chơi đá cầu, nhảy dây ngày thường vốn rất thu hút các em. Chỉ có một số ít các bạn trẻ còn hăng hái chơi đùa nô giỡn, phần đông còn lại từ khắp mọi nơi trong sân chùa chăm chú say mê hướng về màn hình Led. Những giờ phút thư giãn của các em trôi qua đầy ý nghĩa khi được tiếp xúc và học hỏi giáo lý vi diệu của Phật pháp qua phương tiện công nghệ kỹ thuật cao mà chư Tăng nơi đây đã hết lòng ưu ái phụng sự cho thế hệ tương lai đến từ khắp mọi miền đất nước.

Vào sáng chủ nhật 14-7-2013 (mùng 7-6 năm Quý Tỵ), hàng ngàn Phật tử từ khắp các tỉnh thành vân tập về chùa Hoằng Pháp để tham dự một ngày tu niệm Phật. Đâu đâu cũng thấy những người là người. Thế nhưng, đến lúc chương trình “Ánh sáng Phật Pháp” lần thứ 41 bắt đầu, quý Thầy trong chùa rất ngạc nhiên khi dọc theo các lối đi và quanh nhà bếp không còn thấy bóng dáng của quý Phật tử nào nữa. Qua tìm hiểu mới biết được rằng tất cả mọi người bên ngoài các giảng đường đều tập trung về trước màn hình Led để theo dõi trực tiếp chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” đang diễn ra với sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp và Đại đức Thích Minh Thành, người giải đáp các câu hỏi của chương trình. Tất cả Phật tử đều rất hoan hỉ vì chỗ ngồi thoáng mát dễ chịu, màn ảnh đẹp, âm thanh rõ ràng. Như vậy, màn hình Led ngoài trời đã phần nào giúp chùa Hoằng Pháp giải quyết được nạn quá tải khi cơ sở vật chất không đủ đáp ứng số lượng người tham dự khóa tu.

Đã hơn một tháng qua kể từ ngày màn hình Led chính thức hoạt động, quý Thầy và đại chúng Phật tử chùa Hoằng Pháp rất hoan hỉ và hài lòng vì bao kết quả tốt đẹp mà phương tiện công nghệ kỹ thuật cao này đã mang lại. Kể từ nay trở đi, mọi Phật tử khi đến với ngôi Tam Bảo đều được chia sẻ niềm vui chung này khi cùng tham dự những lễ hội, thời khóa tu tập hay lắng nghe Pháp nhũ nhiệm mầu vi diệu được trình chiếu trên màn hình Led. Là nơi tiên phong về việc hoằng pháp qua màn hình Led, Chùa Hoằng Pháp chúng tôi thật sự cảm nhận được niềm an lạc bất tận và lợi lạc thiết thực mà màn hình Led đã mang đến cho tất cả mọi người. Kính mong quý Thầy ở khắp các tỉnh thành trong và ngoài nước hãy cân nhắc và suy xét việc lắp đặt một màn hình Led ở những ngôi tự viện có số lượng Phật tử về tu tập và hành hương đông, để lúc nào quý Phật tử đến đây đều được tận hưởng Pháp thoại và học hỏi về những chân lý nhiệm mầu của đạo và đời.

Giác Đoan.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 254
  • Khách viếng thăm: 231
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 12246
  • Tháng hiện tại: 2820389
  • Tổng lượt truy cập: 88624992
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012