Đức Tăng thống Thái Lan tiếp Giáo hoàng Francis tại chùa Ratchabophit Sathit Maha Simaram

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/11/2019 02:48 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Ngày 21-11-2019, Đức Tăng thống Phật giáo Vương quốc Thái Lan Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX đã tiếp Giáo hoàng Francis tại chùa Ratchabophit Sathit Maha Simaram (Bangkok).

 
Giáo hoàng Francis gặp Tăng thống Phật giáo Thái Lan, Trưởng lão Hòa thượng Muneewong Ariyavongsagatayana. Ảnh: Twitter/Bộ Ngoại giao Thái Lan.
 
Việc đến chùa thăm Đức Tăng thống Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX nằm trong chương trình 4 ngày ở Thái Lan đã được hoạch định của Giáo hoàng Francis, bắt đầu từ ngày 20-11.
 
Phát biểu trước các đại diện tổ chức dân sự, các quan chức và các nhà ngoại giao, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh việc thăm Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan cho thấy "tầm quan trọng và sự cấp bách của việc thúc đẩy tình hữu nghị và đối thoại giữa các tôn giáo", Thông tấn xã Việt Nam cho biết trong bản tin vào đầu giờ chiều ngày 21-11.
 
 
"Tín đồ Công giáo đã được tự do thành hành tôn giáo, dù họ là nhóm thiểu số, và đã chung sống hòa hợp trong nhiều năm với các anh chị em Phật giáo", Giáo hoàng Francis phát biểu trong cuộc gặp.
 

 
Hai vị ngồi trước một bức tượng Phật bằng vàng trong ngôi chùa được trang trí công phu, do một vị vua của Thái Lan xây dựng cách đây 150 năm. Tăng thống Muneewong đi chân trần, mặc trang phục màu cam đặc trưng Phật giáo Nam tông. Giáo hoàng Francis cũng cởi giày đi chân trần trong một khoảng thời gian của cuộc tiếp xúc.
 

 
Trong bài phát biểu, Giáo hoàng đã nhắc đến việc 39 người Việt Nam, được cho là lao động di cư bất hợp thức, tử vong trong container đông lạnh ở Anh, nói đây là chuyện "đau lòng" và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân.
 
Trong một phát biểu trước đó, Giáo hoàng nói cuộc gặp là "tín hiệu về sự quan trọng và cấp bách của việc thúc đẩy tình hữu nghị và đối thoại giữa các tôn giáo". Thái Lan hiện có khoảng 400.000 tín đồ Công giáo.
 
Giáo hoàng Francis, lãnh đạo tinh thần của 1,3 tỷ tín đồ Công giáo toàn cầu hiện tại, trước đó đã gặp Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha trong lễ đón trọng thể tại nhà khách chính phủ, trước khi ông có bài phát biểu trước đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Thánh Louis ở Bangkok.
 
Trong bài phát biểu, Giáo hoàng đã nhắc đến việc 39 người Việt Nam, được cho là lao động di cư bất hợp thức, tử vong trong container đông lạnh ở Anh, nói đây là chuyện "đau lòng" và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân.
 

 
Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis được cho là trong dịp kỷ niệm 350 năm thành lập nhà thờ Thiên chúa giáo đầu tiên ở Vương quốc Thái Lan và đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vatican đến Thái Lan trong 35 năm qua, sau chuyến thăm của Giáo hoàng St John Paul II vào năm 1984.
 
Lịch trình của chuyến đến Thái Lan của Giáo hoàng Francis được công bố trên Vatican News dày đặc với việc gặp Thủ tướng, thăm Bệnh viện Thánh Louis, thăm riêng Quốc Vương Maha Vajiralongkorn Rama X, các buổi diễn thuyết, thánh lễ tại sân vận động và hàng loạt cuộc gặp gỡ với các giám mục, tu sĩ, các nhà lãnh đạo các tôn giáo, công chức, trí thức đại học, giới trẻ…
 
Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis được cho là trong dịp kỷ niệm 350 năm thành lập nhà thờ Thiên chúa giáo đầu tiên ở Vương quốc Thái Lan và đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vatican đến Thái Lan trong 35 năm qua, sau chuyến thăm của Giáo hoàng St John Paul II vào năm 1984.
 
Thái Lan được biết tới là quốc gia lấy Đạo Phật làm quốc giáo, 93% dân số có tín ngưỡng Phật giáo. Cộng đồng Thiên chúa giáo tại Thái Lan được công bố gần 400.000 tín đồ, với 662 linh mục, 526 giáo xứ.
 

Minh Chính (TH)

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 366
  • Khách viếng thăm: 358
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 127249
  • Tháng hiện tại: 2102460
  • Tổng lượt truy cập: 90994033
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012