Ấn tượng đêm Lễ hội Quảng Chiếu tại Festival Huế 2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/05/2016 19:19 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Tối ngày 01/05/2016 (25/03 năm Bính Thân) tại Công viên Thương Bạc, thành Phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tổ chức Lễ hội Quảng Chiếu - Chương trình Phật giáo tham gia Festival Huế 2016, để lại ấn tượng sâu sắc với đông đảo Tăng Ni Phật tử và du khách thập phương.
Tham dự lễ hội có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Ban Thực hiện lễ hội Quảng Chiếu; chư tôn đức các ban ngành trực thuộc; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị xã; chư tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật Đường trên địa bàn tỉnh TT. Huế, các tỉnh, thành phố.
 
Về phía quan khách có ông Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư TT tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2016; quý vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh TT. Huế, thành phố Huế; lãnh đạo ban ngành các cấp cùng đông đảo bà con Phật tử và du khách thập phương.
 
HT. Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã phát biểu khai mạc lễ hội, nêu bật vai trò lịch sử của Phật giáo Huế luôn đồng hành cùng dân tộc để hộ quốc an dân và không ngừng phát huy các giá trị văn hóa đạo đức tâm linh của đạo Phật vào tâm thức và cuộc sống của muôn loài; tâm niệm tổ chức lễ hội nhằm hướng về cầu nguyện cho đất nước thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc. Đồng thời Hòa thượng cũng nhấn mạnh thông điệp của lễ hội Quảng Chiếu chan hòa cùng Festival Huế 2016.
 
Phát biểu tại lễ hội, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT. Huế đã đánh giá cao vai trò quan trọng của Phật giáo Huế trong tiến trình lịch sử, hình thành nền văn hóa Phú Xuân, đến Thuận Hóa và Thừa Thiên Huế ngày nay. "Lễ hội Quảng Chiếu với nghi lễ tâm linh hòa quyện chương trình nghệ thuật âm nhạc Phật giáo với sự mong cầu tha thiết đất nước thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc; tất cả đều thể hiện sinh động của tinh thần nhập thế của Phật giáo Huế đang trên lộ trình hội nhập và phát triển của đất nước với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh", ông nói. Đồng thời, ông cũng gửi lời kính chúc Giáo hội, Tăng Ni Phật tử sức khỏe và an lạc, tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo góp phần tô thắm hạnh phúc của muôn dân.
 
Tiếp đến là biễu diễn Vũ hội Lục cúng hoa đăng và cử hành nghi lễ cầu nguyện quốc thái - dân an. Dưới sự chủ trì của 3 Hòa thượng Chứng minh (HT. Thích Huệ Ấn, HT. Thích Lưu Hòa và HT. Thích Giác Quang), toàn thể chư tôn đức cùng quý quan khách đã tiến hành nghi lễ rước và thả hoa đăng trên sông Hương tại Tòa tháp nổi, đồng thời trong khoảnh khắc này Ban Tổ chức đã thực hiện phóng liên hoa đăng gồm thiên đăng, địa đăng và thủy đăng với ý nghĩa mang ánh sáng trí tuệ từ bi của Đạo Phật đến 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đem lại an lành và phồn vinh cho thấp phương bá tánh. 4 cây thiên đăng biểu trưng cho Tứ sanh, 9 ngọn địa đăng biểu trưng Cửu hữu và 710 thủy đăng phân bố trên 10 chiếc thuyền tượng trưng cho 710 năm Thuận Hóa, Phú Xuân, Thừa Thiên Huế. 
 
Một số hình ảnh của lễ hội:
 
 
Cung thỉnh chư tôn thiền đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình lễ hội
 
 
 
 
 

HT. Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc
 
 
 
 
 
 

ông Phan Ngọc Thọ phát biểu
 
 
 
Vũ hội Lục cúng hoa đăng do chư tôn đức trình diễn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an
 
 
 
 
Nhạc lễ truyền thống
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cung thỉnh chư tôn đức cùng quý quan khách phóng đăng cầu nguyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thả hoa đăng tại 10 thuyền trên sông Hương cùng thời điểm
 
 
Ca sĩ Vân Khánh biểu diễn tiết mục Chầu văn"Cảnh đẹp Huế đô"
 
 
 
 
Tiết mục văn nghệ của GĐPT Dương Biều và GĐPT Thiên Hương biểu diễn
 
 
 
 
 
Tiết mục văn nghệ của các em Cô nhi viện Đức Sơn
 
 
 
 
Trước đó đã diễn ra Lễ an vị đàn tràng với các nghi lễ như: Sái tịnh đàn tràng, Trì tụng thần chú Phổ Am và Thỉnh Tam bảo quang giáng Đàn tràng chứng minh gia hộ.
 
 
Cung thỉnh Hòa thượng Chứng minh
 
 
 
 
 
 

Quý Hòa thượng Chứng minh niệm hương cầu nguyện
 
 
 
HT. Thích Phước Minh cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành buổi lễ 
 
 

(PGH)
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 437
  • Khách viếng thăm: 428
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2272811
  • Tổng lượt truy cập: 91164384
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012