Hà Nam: Trang nghiêm Lễ hội đèn lồng cúng dường Phật Đản tại chùa Ninh Tảo

Đăng lúc: Thứ hai - 23/05/2016 08:32 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Vui thay Đức Phật ra đời, Cõi người an lạc – cõi trời hân hoan. Đối với đạo Phật, ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là ngày thiêng liêng của Phật giáo, ngày ấy đã trở thành ngày lễ lớn nhất và trọng đại nhất.
Hòa chung không khí mùa Phật đản đang diễn ra khắp cả nước, tối 21/5/2016 (15 tháng Tư  năm Bính Thân), tại chùa Ninh Tảo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Đại Đức trụ trì Thích Đạo Duyệt đã cùng nhân dân địa phương long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản và Lễ hội Đèn lồng Mừng Khánh đản, PL 2560 – DL 2016 để kỷ niệm và cúng dường nhân ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sinh.
 
Tham dự Đại lễ có sự chứng mình của Thượng tọa Thích Thiện Hưởng - Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam; Thượng tọa Thích Thanh Hùng - Phó Trưởng BTS GHPGVN, Trưởng ban Hoàng pháp GHPGVN tỉnh Hà Nam và chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo quý phật tử thập phương; Đại diện lãnh đạo chính quyền các Ban ngành chức năng, Đoàn thể địa phương đã vui mừng tham gia đêm lễ hội. 
 
Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Hưởng, Phó trưởng ban Tri sự GHPGVN tỉnh Hà Nam đã thay mặt chư Tôn đức HĐTS GHPGVN tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560.
 
Tiếp đó, đại diện lãnh đạo chính quyền thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình đã có lời phát biểu chúc mừng Đại Đức Thích Đạo Duyệt đã có nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, từ thiện xã hội, thực hiện phương châm "tốt Đời - đẹp Đạo". Ông mong rằng Đại Đức hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa để làm cho Phật giáo ngày càng phát triển.
 
Trong đại lễ Phật đản có một nghi lễ vô cùng quan trọng, đó là lễ tắm Phật, vì theo truyền thuyết khi đức Phật Thích Ca đản sinh, có chín con rồng phun nước tắm cho Ngài. Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.
 
Xin giới thiệu một số hình ảnh:





Quang cảnh chùa Ninh Tảo trước Đại Lễ





Niệm Phật - Chào cờ  





Đại Đức Thích Đạo Duyệt đọc diễn từ khai mạc đêm hội hoa đăng cúng dường Phật Đản





Nghi thức truyền đăng









Dâng hoa 

























































Các Ca sỹ hát cúng dường Chư Phật nhân ngày Đại lễ 



















Đại diện chính quyền phát biểu ý kiến





TT. Thích Thanh Hùng ban đạo từ





















Đại diện các đoàn Phật tử tặng hoa chúc mừng ngày Đại Lễ 























Nghi thức tăm Phật trong ngày Đại Lễ 





Các Phật tử trang nghiêm xếp hàng lên tắm Phật 




















 
Đại Đức Thích Đạo Duyệt hồi hướng 

Tác giả bài viết: Chùa Ninh Tảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 49 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 537
  • Khách viếng thăm: 524
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 40389
  • Tháng hiện tại: 2848532
  • Tổng lượt truy cập: 88653135
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012