Khóa tu “Một ngày an lạc” lần 4 nhân dịp Tết Trung Thu tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên

Đăng lúc: Thứ hai - 24/09/2018 03:29 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Ngày 24-9, tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên, đường Giải Phóng A So, tổ 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 4 nhân dịp Tết Trung Thu năm 2018 đến đồng bào Phật tử các giới.
Quang lâm chứng minh và hướng dẫn khóa tu có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Ban Trị sự; Sư cô Thích Nữ Thuần Tánh, Ủy viên Ban Trị sự cùng quý Đạo hữu tại thành phố Huế cùng tham dự.
 
Đại đức Trưởng Ban Trị sự truyền Bát quan trai giới và khuyến tấn sự nổ lực tu học của bà con Phật tử tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên.. 
 
Sau phần truyền giới, Đại chúng đã cung thỉnh Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện A Lưới quang lâm thuyết giảng đến Đạo tràng về đề tài: "Nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử". Đại đức nhấn mạnh, với hàng Phật tử tại gia, năm giới là năm điều học căn bản để tạo dựng nên một nếp sống đạo đức, tốt đẹp và lành mạnh. Không chỉ trong đạo Phật mà năm điều đạo đức này còn là năm điều kiện để tạo dựng một xã hội an lành, trật tự và phát triển bền vững.
 
Năm giới gồm:

1. Từ bỏ sự hại chết sinh mạng

2. Từ bỏ việc lấy của không cho

3. Từ bỏ hành vi tà vạy gian dâm

4. Từ bỏ lời nói dối

5. Từ bỏ sự uống rượu và các chất say.

Người sống thiện hạnh, luôn sống trong thiện pháp, năng gìn giữ giới hạnh, trau dồi đạo đức, hạnh kiểm thì hẳn nhiên không bao giờ cảm thấy gánh nặng của sợ hãi và hổ thẹn. Trái lại, gánh nặng này đè lên tâm của người ác, người phá năm giới suốt ngày đêm, khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, Đức Phật dạy rằng việc gìn giữ năm giới sẽ đem đến năm sự lợi ích:

1. Do nhân không dễ duôi nên đạt được tài sản lớn

2. Danh thơm tiếng tốt đồn xa

3. Đi đến bất cứ hội chúng nào cũng dạn dĩ ung dung

4. Chết không hôn mê

5. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào nhàn cảnh cõi trời.  
 
Ai không hại sinh linh

Không nói láo ở đời

Không lấy của không cho

Không đi đến vợ người

Người nào không đắm say

Rượu men và rượu nấu

Ðoạn tận năm hận thù

Ðược gọi là có giới

Mạng chung, sinh trí tuệ

Ðược sinh lên cõi lành. 

 
Chùm ảnh ghi nhận:



Cung thỉnh Đại đức Trưởng Ban Trị sự quang lâm



Niêm hương bạch Phật















Truyền trao giới pháp













Hướng dẫn Đạo tràng niệm Phật











Đại đức Thích Hương Sơn thuyết giảng















Lễ Quá đường































































Phát gạo đến các hộ nghèo









Phát cháo tại bệnh viện



















Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 495
  • Khách viếng thăm: 474
  • Máy chủ tìm kiếm: 21
  • Hôm nay: 131401
  • Tháng hiện tại: 2221422
  • Tổng lượt truy cập: 91112995
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012