TP. Huế: ĐĐ. Tâm Phương thuyết giảng tại cơ sở Bảo trợ trẻ em Thư viện Hoa sen

Đăng lúc: Thứ năm - 24/12/2015 20:24 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Tối ngày 14.11 Ất Mùi (24.12.2015) tại cơ sở Bảo trợ trẻ em Hoa sen - Tâm Tịnh viên Homestay (thôn Long Hồ Hạ, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế), đã tổ chức lễ thả hoa đăng cầu nguyện, đồng thời các em lại được sự quang lâm chia sẻ pháp thoại của Đại đức Thích Tâm Phương, Giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế về đề tài: “Nhân Quả ”.
Đại đức đã chia sẻ những vấn đề rất đơn giản thiết thực, thích ứng với lứa tuổi hồn nhiên của các em như, chăm chỉ học tập, biết vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo, thực hạnh lời Phật dạy theo sự hiểu biết của các em, Đại đức còn giải thích thêm về Nhân - Duyên - Quả, sự chuyển biến vận hành đó Phật giáo gọi là sự vô thường, còn quy luật của sự vận hành chuyển biến đó được gọi là định luật nhân quả. Ví như mưa là kết quả, mây là nguyên nhân. Mây là kết quả, hơi nước là nguyên nhân... Định luật Nhân-quả là một định luật hiển nhiên, có tự ngàn xưa không do một đấng sáng thế hay thần linh nào tạo ra nó.

Có thể nói, định luật Nhân-quả là tiêu chuẩn luân lý đạo đức của con người, nó khiến con người phải tránh xa những cái ác và làm những điều thiện. Nhân quả là vị quan tòa sáng suốt và bình đẳng nhất. Những người lưu manh xảo quyệt có thể lẫn tránh dư luận, qua mặt sự thưởng phạt của pháp luật, nhưng họ chẳng thể tránh khỏi luật nhân quả. Kẻ làm ác thì nhất định sẽ chịu quả ác, người hành thiện thì nhất định sẽ có kết quả thiện.

Các cháu gieo nhân lành thì hái quả lành, nhân dữ thì quả dữ... chúng ta muốn có cam thì phải gieo hạt cam, muốn có đậu thì phải gieo hạt đậu, không thể muốn có cam mà lại gieo hạt đậu được. Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ, không thể người học chữ mà lại biết đàn...nói chung nhân và quả đồng loại, nhân thay đổi thì quả cũng thay đổi. 



Đại đức Thích Tâm Phương cử hành khóa lễ Sám hối















Chia sẻ Phật pháp cùng các cháu













Buổi pháp thoại còn có sự tham dự của những người nước ngoài







Hồi hướng công đức



















 Đạo hữu Nguyễn Thị Ngọc Thúy phát biểu cảm tạ

 

Tin, ảnh: Tâm Diệu - Quảng Nhã

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 462
  • Khách viếng thăm: 459
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 63398
  • Tháng hiện tại: 2871541
  • Tổng lượt truy cập: 88676144
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012