Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại khóa tu "Suối nguồn yêu thương 4"

Đăng lúc: Thứ bảy - 06/07/2019 17:09 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2019, đáp lại lời thỉnh cầu của Ban Tổ chức Khóa tu tuổi trẻ "Suối nguồn yêu thương 4" tại huyện A Lưới. Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, trú trì viện Chuyên Tu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quang lâm về NPĐ Sơn Thủy và có thời Pháp thoại đến các khóa sinh tham dự ở vùng cao A Lưới.


Video Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng đề tài "Con muốn làm người lớn"
 
Với chủ đề "Con muốn làm người lớn" Thượng tọa Giảng sư đã truyền tải đến các bạn trẻ đang tham dự khóa tu bức thông điệp tình thương và sự hiểu biết thông qua các câu chuyện có thực giữa đời thường, làm thức tỉnh các cảm xúc vốn hiện diện trong môĩ bạn trẻ mà bấy lâu nay vì sự đam mê thú vui, sự tăng động của tuổi trẻ vô tình đã làm lu mờ cảm xúc đó.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má khi thượng tọa kể về những nỗi khổ niềm đau, sự thương yêu vô bờ bến, sự thương yêu không cần đáp trả của Cha Mẹ đã dành cho con. Chỉ vì "Muốn làm người lớn" của mình, muốn thể hiện bản thân mình đã trưởng thành mà đã bao lần làm cho Cha Mẹ chúng ta phải sầu khổ, lo lắng. Chỉ vì rong đuổi theo những thú vui đời thường mà đã vô tình quên đi nghĩa vụ của mỗi người con phải làm, để rồi phải hối hận khi không còn cơ hội để thể hiện tình thương, là khi hoa hồng đỏ nay thành hoa trắng.

Trong kinh Điềm lành đức Phật có dạy: "Phụng dưỡng Mẹ và Cha là điềm lành tối thượng" hay " Gặp thời không có Phật khéo phụng dưỡng Cha Mẹ là chính như thờ Phật vâỵ" cho nên bổn phận của người làm con phải biết hiếu dưỡng Cha Mẹ minh ngay trong hiện tại, ngay khi mình còn cơ hội.

Qua lời chia sẽ của Thượng tọa Giảng sư tin chắc rằng các bạn trẻ cảm nhận sâu sắc rằng mình quá vô tâm trong thời gian qua, và tự hứa bản thân mình rằng sau khi mãn khóa tu trở về cuộc sông học tập hằng ngày không bao giờ có một phút giây sao lãng trách nhiệm và bổn phận đối với hai vị Phật giữa đời thường.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Ban Tổ chức dâng lời tác bạch cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư
 








Đại đức Thích Tâm Phương giới thiệu















Các tiết mục văn nghệ cúng dường







Thượng tọa Giảng sư thuyết giảng đề tài "Con muốn làm người lớn"































































Đại đức Thích Tâm Phương dâng lời cảm tạ đến Thượng tọa Giảng sư








Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã hướng dẫn các khóa sinh thực tập dùng cơm chánh niệm (Lễ Quá đường). Qua đó giúp cho các bạn trẻ có cơ hội được tiếp cận nếp sống trong thiền môn trong đó dùng cơm trong chánh niệm cũng là một pháp môn tu, giúp các bạn trẻ hiểu được giá trị hạt gạo, bát cơm trên tay mà mình đang thọ nhận.



























































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 477
  • Khách viếng thăm: 471
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 6873
  • Tháng hiện tại: 2815016
  • Tổng lượt truy cập: 88619619
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012