Tôn tượng Đức Phật và chư vị Bồ Tát đã về tới Niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên

Đăng lúc: Thứ tư - 27/12/2017 05:42 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Từ lâu, hình ảnh của Đức Phật, Bồ Tát đã đi sâu vào tâm thức của mỗi người con Phật và trở thành sự kính tín, ngưỡng vọng trong lòng mỗi người Phật tử, đó là niềm tin về sự cứu độ, lòng từ bi giữa muôn trùng khơi, chứa đựng những nét văn hóa tâm linh độc đáo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Ở đây mới có hai ngôi Niệm Phật đường đó là Niệm Phật đường Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Nguyên, dầu còn khó khăn về vật chất nhưng cả hai nơi, đạo tràng đông đủ, trang nghiêm, thanh tịnh, nơi lan tỏa đạo pháp, ngôi nhà tâm linh, ngôi nhà thứ hai của các Phật tử vùng cao.

Vừa qua, cơn bão số 12 - Damrey đổ bộ vào Nam Trung Bộ và quét qua một phần nam Tây Nguyên ngày 4/11/2017 làm hơn 500 ngôi nhà bị đổ sập cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác.
Tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị gãy đỗ tôn tượng Đức Bồ tát Quán Thế Âm mà hàng Phật tử luôn chiêm ngưỡng lễ bái và cầu nguyện từ bấy lâu nay.

Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã hoan hỷ đón nhận 4 pho tượng do quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân phát tâm cúng dường tại huyện A Lưới và nay trùng tu tôn tạo trong khuôn viên các Niệm Phật đường:

Tại Niệm Phật đường Sơn Thủy: Trùng tu và tôn tạo 03 pho tượng (Đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí), chiều cao 5, 2 m, đường kính 1,6 m. Tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên: Tôn tạo 01 pho tượng (Bồ tát Quán Thế Âm) chiều cao 5 m, đường kính 1,5 m.  

Hơn bất cứ nơi nào ở đây, ngôi chùa là trái tim là lý tưởng của Bà con ở vùng cao, các Niệm Phật đường phải là mạch máu lưu thông đến các bộ phận của cơ thể, tôn lên giá trị cuộc sống dẫn dắt con người đến Chân, Thiện, Mỹ. 

Vấy giọt nước dương chi, dập tắt lửa độc khắp ba ngàn thế giới A Di Đà thánh hiệu, phá tan phiền não khắp sáu cõi luân hồi. Từ nay Phật tử tại vùng cao A Lưới hân hoan vì đã được chiêm bái, tưởng niệm về Ngài bằng tất cả tấm lòng tôn vinh và khát ngưỡng. Bởi lẻ hạnh nguyện của Ngài là mang bình an, lòng hướng thiện, chỗ quay về nương tựa của tất cả chúng sanh.

Tôn tượng Đức Phật và Chư vị Bồ Tát hiện diện tại vùng cao A Lưới giúp cho Phật tử ở đây thêm niềm tin tăng trưởng được đạo tâm. Niềm tin về sự cứu độ, niềm tin về lòng Từ bi và hơn bao giờ hết là niềm tin về chánh pháp là chỗ y cứ quay về nương tựa trong lòng mỗi người con Phật. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Xe cẩu đang cẩn thận thỉnh các bảo tượng





Tại Niệm Phật đường Sơn Thủy



























Niệm Phật đường Sơn Nguyên

























Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 584
  • Khách viếng thăm: 497
  • Máy chủ tìm kiếm: 87
  • Hôm nay: 91747
  • Tháng hiện tại: 2181768
  • Tổng lượt truy cập: 91073341
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012