Trang nghiêm Lễ Khai mạc khóa tu tuổi trẻ "Suối nguồn yêu thương 3" tại huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ bảy - 16/06/2018 06:22 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Chiều ngày 16/6/2018, tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) đã diễn ra Lễ Khai mạc khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương 3” dành cho học sinh, sinh viên, huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT.


Video Lễ Khai mạc Khóa tu tuổi trẻ "Suối nguồn yêu thương 3" tại huyện A Lưới
 
Quang lâm chứng minh tham dự có Đại đức Thích Thiền Trí, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Chư Tôn đức Tăng Ni, Thường trực Ban Trị sự, các Ban ngành trực BTS GHPGVN các cấp Giáo hội; Quý Đạo hữu các Ban Hộ tự Niệm Phật đường, các Ban Điều hành Vức trực thuộc, Ban Huynh trưởng GĐPT huyện A Lưới.
 
Về phía Lãnh đạo Chính quyền về tham dự có Ông Lê Phước Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy; Ông Đào Lợi, Chủ tịch UBMT TQVN xã Sơn Thủy; 
 
Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện A Lưới, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc: Khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương 3” với mục đích là nuôi dưỡng tâm Từ bi, Hỷ xả, hạnh lắng nghe, tạo những thuận duyên cho các em Thanh thiếu niên Phật tử và học sinh, sinh viên được giao lưu chia sẻ sự tu tập và tiếp cận giáo lý Đạo Phật, trở về với cội nguồn tâm linh, thực hành đời sống chánh niệm, hướng thượng, hướng thiện, quán chiếu, soi rọi và làm mới con người của chính  mình, đồng thời cũng góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tư duy tích cực, nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm việc thiện, đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi tự thân của các em tham dự và nhân rộng ra lợi ích cho tuổi trẻ trong cộng đồng xã hội.

Khóa tu được mở ra trong niềm an vui của toàn thể khóa sinh, trên nhờ có sự mật hộ của chư Phật, chư Bồ tát, Long Thiên hộ pháp, dưới nhờ sự chứng minh hộ niệm của chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng Ni, và sự ủng hộ tán trợ của chư vị khách quý, của chư Thiện Tín Phật tử, giờ nầy chúng con thay mặt Ban Tổ chức xin tuyên bố khai mạc khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương 3”.


Khóa sinh Lương Thị Tường Vi đại diện các khóa sinh đồng tu đọc lời phát nguyện. "Con xin thay mặt cho gần 300 bạn trẻ về tham dự khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương 2” do Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tổ chức tại Niệm Phật đường Sơn Thủy với thời gian 2 ngày 1 đêm xin phát nguyện;

Chúng con phát nguyện chấp hành đúng nội quy của khóa tu, tinh tấn tu học, cùng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con nguyện lắng nghe, tiếp nhận những lời hay ý đẹp, lời vàng ngọc của quý Tôn đức chỉ dạy, để rồi mai đây, sau khi mãn khóa, chúng con rời xa ngồi chùa Sơn Thủy trang nghiêm trên dãy Trường Sơn hùng vỹ này, tạm biệt các bạn đồng tu để trở về với cuộc sống hằng ngày của mình, chúng con có đầy đủ tình yêu thương và sự hiểu biết, đem nhân lành ấy đến với những ai có duyên, có chí mong muốn trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

Chúng con hứa sẽ cố gắng không phạm sai lầm, vấp phải những điều không đáng phạm mà trước đây chúng con thường vấp phải cũng như những lỗi lầm mà ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” thường hay diễn ra.

Lời cuối cùng, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân quý Tôn đức, kính chúc quý Ngài thân an tâm lạc, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, luôn là bến đỗ bình yên cho hàng Phật tử tuổi trẻ chúng con làm nơi nương tựa. 


Đại đức Thích Thiền Trí thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế ban huấn từ tại buổi lễ, Đại đức nhấn mạnh: "Thế hệ tuổi trẻ là thế hệ kế thừa, góp phần xây dựng quê hương và xã hội, được ví qua hình ảnh của La Hầu La con của Thái tử Tất Đạt Đa. Điều đó cho thấy rằng, Đức Phật rất chú trọng đến tuổi trẻ. Đối với Ngài, tuổi tác không nói lên được giá trị của một con người, mà chính là sự nỗ lực thăng hoa tâm linh đạt đến sự mở toang cánh cửa giác ngộ trong mỗi con người. Hy vọng qua khóa tu này, các khóa sinh sẽ góp nhặt được những bài học tốt đẹp áp dụng trong cuộc sống của mình, để mang lại an lạc tự thân cũng như mọi người".

Đại đức Thích Hạnh Minh, Trưởng Ban PGQT và Pháp chế GHPGVN huyện A Lưới, Phó Trưởng Ban Tổ chức khóa tu thay mặt Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ. "Lễ Khai mạc khóa tu tuổi trẻ “Suối nguồn yêu thương 3” dành cho học sinh, sinh viên, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT được tổ chức tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra trang nghiêm trọng thể và thành tựu viên mãn trong không khí hân hoan của toàn thể Tăng Ni, Phật tử cùng khóa sinh tham dự. Thay mặt Ban Tổ chức chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân: Chư Tôn Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Chư chư Tôn đức Ban Hoằng pháp, Ban HDPT GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ban Tổ chức xin chân thành tri ân cảm tạ: Quý vị lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVM, Phòng Nội vụ, Công an huyện A Lưới; Quý vị lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN, Công an xã Sơn Thủy; Các trang tin Phật giáo đến tham dự và đưa tin buổi lễ".

Chùm ảnh Lễ khai mạc khóa tu:



Ban Tổ chức tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm













Niệm Phật cầu gia hộ





Cư sĩ Nguyễn Thành Tín điều hành chương trình















Văn nghệ chào mừng









Đại đức Thích Hương Sơn đọc diễn văn khai mạc





Đại diện hơn 300 khóa sinh đọc lời phát nguyện







Đại đức Thích Thiền Trí ban đạo từ









Đại đức Thích Thiền Như đại diện Ban Hoằng pháp tặng quà đến Ban Tổ chức



Đại đức Thích Hạnh Minh đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức





Hồi hướng công đức





Chụp hình lưu niệm






Buổi sáng cùng ngày, đúng 5 giờ sáng các khóa sinh đã vân tập đầy đủ tại Tổ đình Tường Vân để làm thủ tục phân chia đội chúng và để cử hành khóa lễ cầu nguyện cho khóa tu thành tựu viên mãn. Ban Tổ chức đã thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Chơn Tế, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Môn phái, Trú trì Tổ đình Tường Vân chứng minh cầu nguyện và ban đạo từ.
 
Chương trình tu học của các em được Ban Tổ chức rà soát rất kỹ lưỡng qua các phiên họp, những thời khóa được chư Tôn đức hướng dẫn rõ ràng sâu sắc nhưng vô cùng gần gũi cùng lứa tuổi các em.
 


Các khóa sinh làm thủ tục















Ban Trị sự đảnh lễ tác bạch Hòa thượng Thích Chơn Tế





Hòa thượng niêm hương bạch Phật







Và ban đạo từ đến Ban Tổ chức và khóa sinh







Khóa sinh đã về đến Niệm Phật đường Sơn Thủy







Khóa lễ sám hối









Thực tập oai nghi và Nội quy khóa tu















Lễ Quá đường ngày đầu tiên























Kinh hành niệm Phật

















Đại đức Thích Thiền Trí thuyết giảng

































Ban Trị sự tặng hoa niệm ân đến Đại đức giảng sư



Hồi hướng công đức





 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 599
  • Khách viếng thăm: 587
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 72633
  • Tháng hiện tại: 2035405
  • Tổng lượt truy cập: 90926978
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012