Trang nghiêm trọng thể Lễ Khánh thành và Giỗ Tổ khai sơn Tổ đình Từ Quang - Huế

Đăng lúc: Thứ năm - 20/04/2017 08:37 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 20/04/2017 (24/03 năm Đinh Dậu) tại Tổ đình Từ Quang, 16 Thích Tịnh Khiết, phường Trường An, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ khánh thành ngôi Tổ đình và lễ giỗ Đức Tổ Khai sơn Đại sư Thanh Vân Tâm Thành (1857 - 1915).
Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có HT. Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Khế Chơn, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật Đường cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới.
 
Tổ đình Từ Quang tọa lạc tại đồi Bình An (nay là phường Trường An, thành phố Huế) được Đại sư Thanh Vân Tâm Thành khai lập vào năm Quý Tỵ (1893). Trải qua thời gian lịch sử, mưa nắng, ngôi Tổ đình đã hư hỏng nhiều nơi và xuống cấp trầm trọng; được sự chứng minh hỗ trợ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, chư tôn đức Môn phái Tổ đình, sự quan tâm và tạo nhiều thuận duyên của các cấp lãnh đạo chính quyền cùng tấm lòng hỷ cúng, trợ duyên của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup và các đơn vị doanh nghiệp, thiện nam tín nữ xa gần mà Phật sự đại trùng tu Tổ đình Từ Quang đến nay đã được thành tựu viên mãn.
 
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tán thán đạo tâm của toàn thể chư tôn đức Môn phái, chư tôn đức Tổ đình Từ Quang cùng quý thập phương thiện tín xa gần đã chung sức chung lòng trùng tu ngôi Tổ đình được khang trang như ngày hôm nay. Đồng thời Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo chính quyền các cấp đã quan tâm, hỗ trợ cho Phật sự đầy ý nghĩa này, khi ngôi Tổ đình được trang nghiêm hoàn thiện đây sẽ là nơi để chư Tăng bổn tự hoằng dương chánh pháp, là nơi quý Phật tử hành lễ, chiêm bái và tu học Phật pháp.
 
Được biết, ngôi Tổ đình Từ Quang được khởi công trùng tu, xây dựng vào năm 2012 đến nay các hạng mục đã hoàn thiện trang nghiêm như Chánh điện, Cổng Tam quan, Hậu Tổ, Tăng xá, Vườn Bảo tháp, Nhà bếp, sân vườn, tường rào… chú nguyện đúc Tôn tượng Đức Bổn sư, Đại Hồng Chung, Trống với tổng kinh phí trên 26 tỉ đồng.  
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 
 

HT. Thích Khế Chơn đại diện Ban Tổ chức dâng lời tác bạch 
 
 
 
 
 
 
Cung thỉnh chư tôn thiền đức
 
 
 
 

Chư tôn đức chứng minh cắt băng khánh thành
 
 
 
 
Niệm hương cầu nguyện tại Chánh điện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dâng hương tưởng niệm Tổ khai sơn Tổ đình Từ Quang
 
 
 
 
 
Thả chim bồ câu cầu nguyện
 
 
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình
 
 
 
 
 
 

ĐĐ. Thích Thiện Đạo dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng
 
 

HT. Thích Đức Thanh ban đạo từ
 
 
Trao bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế 
 
 
 
Chư tôn đức cử hành Nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiểu sử Hòa thượng Thanh Vân Tâm Thành – Tổ khai sơn Tổ đình Từ Quang:
 
Hòa thượng Thanh Vân Tâm Thành thế danh là Nguyễn Tường Thuỵ sinh năm Đinh Tỵ (1857) tại thôn Đa Nghi, xã An Nhơn, tổng Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
 
Hòa thượng là đệ tử thứ 6 của ngài Hải Thuận Diệu Giác chùa Báo Quốc, Huế. Ngài là bậc đồng niên xuất gia tại chùa Báo Quốc đầu sư với ngài Hải Thuận và được Bổn sư ban Pháp danh Thanh Vân tự là Tường Thuỵ hiệu Tâm Thành. Sau khi ngài thọ giới Cụ túc đã được Bổn sư ban kệ đắc pháp đại sư với bài kệ:

清 旦 雲 開 道 脈 長

法 輪 祥 瑞 遍 無 疆

一 花 結 果 千 花 應

現 瑞 優 曇 振 象 王

Phiên âm:        

“Thanh đán vân khai đạo mạch trường,

Pháp luân tường thuỵ biến vô cương.

Nhất hoa kết quả thiên hoa ứng;

Hiện thoại ưu đàm chấn tượng vương".


Nguyên Hồng dịch:

Thanh Vân mở đạo mạch dài lâu,

Tường Thụy vô biên chuyển pháp mầu.

Một hoa kết trái ngàn hoa nở,

Thị hiện Ưu-đàm nghĩ lý sâu.


Năm 1899 Bộ Lễ nhận thấy ngài là bậc đồng niên xuất gia trải qua nhiều năm tu tập tính hạnh thuần cẩn nên đã cấp độ điệp bổ nhiệm làm Trú trì chùa Diệu Đế rồi sau đó đến ngày 26 tháng 8 năm Duy Tân thứ 5 (1911) ngài lại được thăng bổ Tăng Cang quốc tự Diệu Đế.

Khi về già ngài viên tịch tại chùa Từ Quang, được môn đồ pháp quyến nhập tháp tại khu mộ tháp chùa Tường Vân trên đồi Cử sĩ tại Dương Xuân Thượng xã Thuỷ Xuân gần bên tháp của Ngài Yết-ma chùa Tường Vân, Huế; bia tháp của ngài có đề : 敕 賜 妙 諦 寺 僧 綱 嗣 臨 濟 四 十 一 世 開 山 慈 光 諱 清 雲 謚 祥 瑞 號 心 誠 大 師 之 塔 - 維 新 九 年 歲 次 己卯 三 月 八 日“Sắc tứ Diệu Đế tự Tăng Cang Từ  Lâm tế tứ thập nhất thế khai sơn Từ Quang huý Thanh Vân thuỵ Tường Thuỵ hiệu Tâm Thành đại sư chi tháp – Duy Tân cửu niên tuế thứ Kỷ Mão tam nguyệt bát nhật”. Như vậy ngài tịch khoảng những năm 1915. Long vị thờ ngài tại chùa Từ Quang đề : 敕 賜 妙  諦 寺 僧 綱嗣 開 山 慈 光 嗣 臨 濟 四 十 一 世 諱 清雲謚祥瑞號心誠大師覺靈猊座 “Sắc tứ Diệu Đế tự Tăng Cang khai sơn Từ Quang tự Lâm tế tứ thập nhất thế huý Thanh Vân thuỵ Tường Thuỵ hiệu Tâm Thành đại sư Giác linh nghê toà”.
 
 
Chánh điện Tổ đình Từ Quang
 
 
Bàn thờ Tổ
 
 

Khu Bảo tháp nằm trong khuôn viên Tổ đình
 
Trước đó, ngày 23/03 năm Đinh Dậu (19/04/2017) tại Tổ đình Từ Quang đã diễn ra lễ Hưng Tác Thượng Đại Tràng Phan, lễ Bạch Phật Khai kinh, Thỉnh Tiêu diện Đại sĩ, Thỉnh Giác linh an vị, chư Hương linh an vị, tụng kinh Kim Cang và Chẩn tế cô hồn cầu nguyện âm siêu dương thái. Nghi lễ do HT. Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế là Sám chủ cùng Ban Kinh sư thuộc Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT. Huế.
 

HT. Thích Huệ Ấn, Sám chủ đại lễ
 
 
 
HT. Thích Tâm Pháp tuyên sớ cầu nguyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng đàn chẩn tế
 
 


 
(PGH)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 442
  • Khách viếng thăm: 433
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2257577
  • Tổng lượt truy cập: 91149150
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012