Bí quyết giúp bạn không la mắng con

Đăng lúc: Thứ hai - 03/03/2014 04:23 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Một số bậc cha mẹ thường la mắng con vì nghĩ bọn trẻ khôngchịu nghe lời, nhưng theo các chuyên gia, chúng ta càng la mắng con, bọn trẻ càng sẽ không nghe lời.
 
Dưới đây là mười cách giúp bạn tránh việc la mắng con: 

1. Lập trước các kế hoạch 

Việc lập kế hoạch trước các hoạt động, từ đến trường đến việc đi thăm bà ngoại mỗi tuần rất có giá trị. Bạn hãy sẵn sàng trước bọn trẻ để bạn không phải vừa chải mascara vừa điều hành các con. Hãy dán một tờ ghi nhớ các hoạt động ở gần giường các con, ví dụ: Thứ 3: con cần quần áo tập thể thao… 

2 . Điều chỉnh kỳ vọng 

Bạn nên biết rõ những gì con bạn có thể xử lý và hãy đặt mong đợi của bạn cho đúng, hoặc chỉ vượt quá khả năng của con một chút. Ví dụ, bạn biết đứa con năm tuổi của bạn chưa có khả năng xếp gọn gàng cuốn sách của bé trên kệ, thì đừng buộc bé phải làm, để không phải thất vọng, bực tức. 

bi-quyet-giup-ban-khong-la-mang-con-webphunu.net

Con cái luôn học cách giao tiếp từ bố mẹ

3 . Hãy làm gương cho con

Khi bạn nghe cậu con mười tuổi la hét với em gái bằng những từ mà bạn thường sử dụng, bạn phải hiểu là con trẻ đã học cách giao tiếp từ cha mẹ. Vì vậy, hãy nhắc nhở bản thân để làm gương cho con về ngôn từ, giọng điệu. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu con bạn lặp lại những lời không hay với bạn, như bạn vẫn thường dùng với chúng. 

4 . Khéo léo đưa ra cảnh báo 

Đôi khi không kềm chế được việc la mắng, bạn hãy nói điều đó với bọn trẻ và cho phép chúng rời khỏi phòng trước. Chúng ta ai cũng có lúc nổi nóng nhưng phải biết tôn trọng cảm xúc của người khác. 

5 . Tái tập trung 

Bạn cảm thấy máu nóng nổi lên khi bước vào nhà bếp bừa bộn. Trước khi bạn la mắng các con, hãy làm cho mình phân tâm bằng cách nắm một quả bóng trong tay, nhai một viên kẹo bạc hà hoặc nhìn vào hình ảnh gia đình hạnh phúc của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ dập tắt được cơn nóng giận, lấy lại sự kiểm soát cảm xúc. 

bi-quyet-giup-ban-khong-la-mang-con-webphunu.net

Nhìn vào hình ảnh thân yêu của gia đình sẽ giúp bạn bớt nóng giận

6 . Nhớ vai trò của bạn 

La mắng các con không thể giúp chúng tôn trọng bạn. Bạn chỉ có thể có được sự tôn trọng của các con bằng cách hành động như một người có trách nhiệm, bình tĩnh và biết kiểm soát. 

7 . Luôn nói nhẹ nhàng 

Ngay cả khi không tức giận, bạn có thể thấy mình vẫn lớn tiếng. Nếu tạo được thói quen nói nhẹ nhàng, bạn sẽ ít la mắng hơn. Một thủ thuật để bạn có thể thử: Nói chuyện với các thành viên gia đình của bạn chỉ khi bạn đang ở trong cùng phòng với họ. 

8 . Suy nghĩ như một giáo viên 

Những giáo viên giỏi luôn coi hành vi sai trái của trẻ em là một cơ hội để chúng học tập. Vì vậy, nếu con bạn chất cả đống đồ trong máy giặt, bạn hãy tự hỏi: Con cần phải học điều gì và làm thế nào để dạy cho bọn trẻ? Ví dụ, có thể dán một tờ giấy nhắn về hậu quả của việc con không giặt đồ như: Con sẽ không có đồng phục cho trận bóng đá vào thứ Bảy này.

bi-quyet-giup-ban-khong-la-mang-con-webphunu.net

9 . Hãy tiến lại gần 

Nếu bạn hét vọng lên cầu thang và qua sân với bọn trẻ sẽ dễ làm chúng bỏ qua. Điều đó có thể thiết lập một chu kỳ: bạn la hét, bọn trẻ bỏ lơ và bạn la hét to hơn. Thay vì nói với con cả chục lần mà bé không nghe, ngay khi con không thực hiện yêu cầu của bạn, hãy đến bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt con để thu hút sự chú ý và nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết 

10 . Hãy tưởng tượng đến “khán giả” 

Nếu bạn la hét các con khi cửa sổ đang mở, rất có thể mọi người nghe thấy tiếng la hét của bạn. Bạn hãy nghĩ về điều này: nếu sếp của bạn, người bạn thân nhất hoặc bà ngoại đang ở trong phòng với bạn, bạn vẫn sẽ la hét với bọn trẻ? Hãy cố gắng lắng nghe âm thanh bạn dành cho người khác như thế nào và tự điều chỉnh tốt nhất.

Theo Vietnamnet

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 480
  • Khách viếng thăm: 467
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 66236
  • Tháng hiện tại: 2762413
  • Tổng lượt truy cập: 91653986
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012