Sống một mình

Đăng lúc: Thứ tư - 17/10/2012 05:56 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
“Sống một mình” có ý nghĩa rất lớn đối với những người thành công trong cuộc sống. Những người thành công trong cuộc sống đều (Đức Phật, Bill Gate, Franklin Roosevelt, ...) coi trọng việc sống một mình là khoảng thời gian quý báo không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày của họ.
Sống một mình

Sống một mình

Không được xảo trá, gian xảo, ác độc hoặc lười biếng nữa, phải biết sống yêu thương và tha thứ mọi người nhiều hơn

“Sống một mình” có ý nghĩa rất lớn đối với những người thành công trong cuộc sống. Những người thành công trong cuộc sống đều (Đức Phật, Bill Gate, Franklin Roosevelt, ...) coi trọng việc sống một mình là khoảng thời gian quý báo không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày của họ.

Khi sống một mình, khả năng tư duy của con người sẽ cao hơn, nhạy bén hơn và rất bổ ích. Chúng giúp cho người sống một mình:

1. Thấy được những việc đã qua trong ngày hoặc thời gian qua có làm khổ mình, khổ người, khổ các loài vật khác hay không? Nếu có thì tự tư duy tìm cách sống biết yêu thương không còn làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật khác nữa.

2. Thấy rõ được nhân quả thiện ác trong những việc đã xảy ra. Rút kinh nghiệm tự nhắc mình sẽ sống thiện, gieo nhân lành để tương lai không còn gặp những quả xấu nữa.

3. Tìm được cách hoặc phương pháp giải quyết những vấn đề đang vướng mắc trong cuộc sống.

4. Tìm ra được cách giải quyết mọi quan hệ nhân sinh trong cuộc sống, hóa giải mọi hận thù,…

5. Phát sinh những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến mới, tìm ra đáp số cho những phát minh, những đề tài hoặc những dự án đang làm.

6. Thấy rõ được những chân lý trong cuộc sống. Ví dụ như cuộc sống này là vô thường luôn thay đổi, không có gì là bất biến, trường tồn mãi mãi. Ai chấp vào sự bất biến, không nhận rõ sự vô thường sẽ tự làm khổ mình, khổ người. Hoặc thấy rõ cuộc sống này đầy dục lạc và ác pháp, ở đâu có dục và ác pháp thì ở đó có sự đau khổ. Sống xa lìa dục và ác pháp thì tâm sẽ bất động thanh thản an lạc và vô sự.

7. Rút ra được những nguyên tắc sống để không còn làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật khác nữa.

8. Tìm hiểu rõ về mình, thấy rõ nội tâm, hiểu rõ sự hoạt động của tâm. Ví dụ như thấy rõ chúng xảo trá, gian xảo, ác độc, lười biếng như thế nào? Khi biết rõ tâm mình xấu như vậy thì dùng phương pháp tự kỷ ám thị nhắc tâm: “Không được xảo trá, gian xảo, ác độc hoặc lười biếng nữa, phải biết sống yêu thương và tha thứ mọi người nhiều hơn”

9. Khi đã quen với đời sống một mình, chúng ta sẽ tự thấy trước khi nói hoặc làm việc gì thì trong đầu luôn tư duy suy nghĩ đến lợi hại trước, không còn nói hoặc làm việc thiếu suy nghĩ như trước nữa.

10. V.v…

Lợi ích của việc sống một mình rất nhiều không thể kể hết. Tóm lại, sống một mình là thời gian quý báo không thể thiếu được trong cuộc sống. Dù bận rộn đến đâu chúng ta cũng nên dành ít nhất 15 phút hoặc hơn để sống một mình. Chính khi sống một mình sẽ giúp cho con người chính chắn, trưởng thành và có trí tuệ hơn.

 
Tác giả bài viết: Phi Mạnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 272
  • Khách viếng thăm: 262
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 5263
  • Tháng hiện tại: 2813406
  • Tổng lượt truy cập: 88618009
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012