Bản tin tháng 01/2013 của GHPGVN

Đăng lúc: Thứ bảy - 02/02/2013 10:46 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Logo GHPGVN

Logo GHPGVN

BẢN TIN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tháng 01 năm 2013

 

Ngày 01 tháng 01 năm 2013:

Tại cơ sở Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận – Tòng Lâm Vạn Thiện, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Giám hiệu trường đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (1992-2012), mãn khóa, phát bằng tốt nghiệp cho 32 Tăng Ni sinh khóa IV (2007 - 2012).

Chứng minh, tham dự có: HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Phước Đạt – UV. HĐTS, Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Chơn Thành – UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận; TT. Thích Giác Sơn – UV. DK HĐTS, Phó Ban Trị sự THPG Bình Thuận; chư Tôn đức Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận …; Đại diện Chính quyền có ông Nguyễn Kiến Trạch – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, ông Đặng Văn Thu – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng đại diện Ban, Ngành đoàn thể tỉnh Bình Thuận, Tp. Phan Thiết đã đến tham dự, tặng hoa chúc mừng.  

Tại buổi lễ, HT. Thích Giác Toàn thay mặt Hội đồng Trị sự, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương ban đạo từ. Hòa thượng đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Trị sự tỉnh, cùng các cấp, ban ngành lãnh đạo của tỉnh, chính quyền địa phương, quý Phật tử đã tạo điều kiện trợ duyên để Tăng Ni hoàn thành tốt việc tu học, nối tiếp sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh; đồng thời, Hòa thượng cũng động viên Tăng Ni sinh của trường đã tốt nghiệp, nên phấn đấu theo học các cấp cao hơn để xây dựng và phụng sự đạo pháp tỉnh Bình Thuận ngày một hưng thịnh và phát triển.

Ngày 03 tháng 01 năm 2013:

Văn phòng Trung ương Giáo hội nhận được công văn số 04/TGCP-PG ngày 03/01/2013 của ban Tôn giáo Chính phủ, V/v thông báo chấp thuận thành phần nhân sự lãnh đạo 02 Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN do Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII suy tôn, suy cử ngày 24/11/2012, để Giáo hội biết và triển khai thực hiện. Hội đồng Chứng minh gồm 89 thành viên, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh 24 thành viên, do Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ; 199 thành viên Hội đồng Trị sự chính thức, gồm 61 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; 66 thành viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, do HT. Thích Trí Tịnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)  

Công văn số 05/TGCP-PG ngày 03/01/2013, V/v thông báo chấp thuận số lượng Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm chính thức tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII ngày 24/01/2012, gồm 332 Hòa thượng, 322 Thượng tọa, 223 Ni trưởng và 470 Ni sư để Giáo hội biết và triển khai thực hiện.

Ngày 04 tháng 01 năm 2013:

Thực hiện tinh thần Thông tư số 508/TT/HĐTS ngày 06/12/2012, V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2012, báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, công bố danh sách 02 Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực; Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực; chúc mừng và trao giao chỉ tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư cho Tăng Ni được Tấn phong tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ kết hợp cùng Chư Tôn đức đại diện Phật giáo Nam tông Khmer, tổ chức Hội nghị triển khai thông tư số 508 tại Văn phòng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer Tp. Cần Thơ.

Tham dự Hội nghị có Chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, chư Tôn giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Cần Thơ, chư Tôn đức được suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, được tấn phong Giáo phẩm và Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer tham dự. Đại diện các cơ quan lãnh đạo Trung ương, Tp. Cần Thơ và các Tỉnh, Thành phố có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt đã đến tham dự, tặng hoa chúc mừng.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; HT. Dương Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ, Giám luật HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương.        

Ngày 05 tháng 01 năm 2013:

Theo Thư mời của Ban Tổ chức Hội Sakyadhita, sự cho phép của Trung ương Giáo hội và Chính phủ, phái đoàn Chư Ni và Phật tử GHPGVN đã sang Ấn Độ tham dự Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới từ ngày 5 đến 12 tháng 1- 2013 tại chùa Kiều Đàm Di, thành phố Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ.

Đoàn đại biểu Nữ giới Phật giáo Việt Nam gồm 80 thành viên, do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn.

Phái đoàn Ni giới Phật giáo Việt Nam đã có lời chào mừng Hội nghị do NT. Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu và 02 bài tham luận trình bày tại Hội nghị do NS. Thích nữ Khiết Minh và SC. Thích nữ Như Nguyệt trình bày.

Ngày 07 tháng 01 năm 2013:

a. Thực hiện tinh thần Thông tư số 508/TT/HĐTS ngày 06/12/2012, tại Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Ban Trị sự Phật giáo long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2012, báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, công bố danh sách 02 Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực; Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực; chúc mừng và trao giao chỉ tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư cho Tăng Ni được Tấn phong tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Chứng minh, tham dự Hội nghị có: HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, Phó Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Huệ Thông – UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo; đại diện chính quyền có: Ông Nguyễn Minh Nghĩa – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; đại diện Sở, Ban Ngành tỉnh, thành phố và phường sở tại và đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Tại Hội nghị, ông Trần Đức Thịnh đại diện Chính quyền, các cơ quan chức năng phát biểu ý kiến, tặng hoa chúc mừng. HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ và chúc mừng chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương được suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử vào Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực; Trao giáo chỉ và chúc mừng Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.      

b. Tại chùa Thiên Châu – Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Long An, Ban Trị sự trọng thể tổ chức lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2012, triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 và lễ tiếp nhận, trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm.

Chứng minh và tham dự có: HT.Thích Đạt Đồng - thành viên Ban Thường trực HĐCM, cố vấn chứng minh BTS THPG Long An; HT.Thích Thiện Thanh - thành viên HĐCM, cố vấn chứng minh BTS THPG Long An, HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT.Thích Thiện Huệ cố vấn chứng minh BTS THPG Long An; TT.Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Trưởng BTS THPG Long An; TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; HT. Thích Tắc Ngộ, TT. Thích Minh Thọ, ĐĐ. Thích Phước Nghiêm, ĐĐ. Thích Lệ Trí - UV. HĐTS GHPGVN; Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Ban Đại diện các Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Long An tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Võ Lê Tuấn - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Long An; ông Trần Văn Bên - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Nguyễn Minh Luân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Tân An; bà Trương Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Tân An tham dự.

Nhân Hội nghị Tổng kết, UBMTTQVN tỉnh Long An đã quyết định tặng bằng khen cho 04 tập thể và 11 chư tôn đức Tăng Ni hoạt động từ thiện tích cực tiêu biểu trong năm 2012. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An đã tặng khánh vàng chúc mừng 02 vị Hòa thượng được suy tôn vào thành viên Hội đồng Chứng minh, 04 vị được suy cử vào Hội đồng Trị sự và 44 tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. HT. Thích Giác Toàn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ tại Hội nghị.

c. Tại Tổ đình Kim Liên – xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng Tổ đình Kim Liên.

 Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT -  Thích Thanh Đàm - Ủy viên TT HĐCM GHPGVN; HT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS TW GHPGVN; HT Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN – Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN; TT Thích Thanh Điện - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó trưởng ban TT Ban Hướng dẫn Phật tử TW đặc  trách phía Bắc; TT Thích Quảng Hà - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó trưởng ban TT Ban kiểm soát TW GHPGVN; TT Thích Thọ Lạc - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó trưởng ban TT Ban văn hóa TW- Trụ trì Tổ đình Kim Liên, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, hàng nghìn Phật tử trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự buổi lễ.

Về phía chính quền TW có Đại Tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng bộ công an; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng ban dân vận TW; ông Bùi Thanh Hà – Phó trưởng ban Ban tôn giáo Chính phủ; Bà Trần Thị Minh Nga – Phó vụ trưởng vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; bà Lê Thị Kim Hoa- Phó vụ trưởng vụ công tác đại biểu  văn phòng quốc hội, về phía chính quyền Tỉnh có ông Lê Văn Đáng – Phó trưởng ban dân vận TỈnh ủy tỉnh Ninh Bình; ông Vũ Tiến Tuấn – Phó giám đốc sở nội vụ, Trưởng ban tôn giáo Tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành TW và địa phương cùng về tham dự.

Ngày 08 tháng 01 năm 2013:

a. Thực hiện kế hoạch 317/KH/MTTQVN ngày 02/01/2013, với tư cách là tổ chức GHPGVN – Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có Thông tư số 05/TT/HĐTS ngày 08/01/2013 gửi đến Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, V/v tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bằng 02 hình thức tập trung và bằng văn bản. Thời gian gửi tổng hợp các ý kiến gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15/3/2013. Sau đó, Trung ương Giáo hội tổng hợp và gửi về Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp.  

b. Tại Hội trường Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng – Chùa Khánh Sơn, Tp. Sóc Trăng, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2012, báo cáo kết quả Đại hội, Trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm, chúc mừng Chư Tôn đức vừa được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Chứng minh, tham dự Hội nghị có: HT. Dương Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT. Thích Thiện Sanh – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự; HT. Tăng Nô, HT. Thạch Huônl, HT. Trà Kha Leng, HT. Trần Kiến Quốc, TT. Trần Văn Tha, TT. Thích Minh Hạnh – UV. HĐTS; chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng, chư Tăng Ni và Phật tử tham dự. Đại diện Chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng, Tp. Sóc Trăng đã đến tham dự, phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng. HT. Dương Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ, chỉ đạo công tác sắp tới của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 09 tháng 01 năm 2013:

Tại Hội trường chùa Phật Quang, Tp. Rạch Giá, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2012, báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni trong tỉnh được Đại hội Phật giáo toàn quốc tấn phong tại Hà Nội.

Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huyền Thông – UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự; HT. Danh Nhuônl, HT. Danh Đổng, HT. Danh Lân – UV. HĐTS, chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang; Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Hoàng Oanh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; quý vị đại diện Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Sở, Ban, ngành tỉnh Kiên Giang, Tp. Rạch Giá tham dự.

HT. Thích Thiện Nhơn trao giáo chỉ tấn phong và ban đạo từ tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Oanh đại diện chính quyền phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng.    

Ngày 10 tháng 01 năm 2013:    

Thực hiện Thông tư số 508/TT/HĐTS ngày 06/12/2012, tại chùa Viên Quang, thị xã Châu Đốc, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, trọng thể tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2012, chúc mừng chư Tôn đức Ban được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), trao giao chỉ tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư cho Tăng Ni được Tấn phong tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Chứng minh, tham dự Hội nghị có: HT. Châu Ty - Thành viên Ban Thường trực HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Tài – UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang; HT. Thích Thiện Đức – UV. HĐTS, Phó Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Thiện Thống – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; HT. Danh Thiệp, HT. Chau Sơn Hy, ĐĐ. Thích Viên Quang – UV. HĐTS; chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các Huyện, Thị, Thành phố Long Xuyên, Tăng Ni, Phật tử; Đại diện chính quyền có ông Trần Thành Lộc – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang; ông Lê Tùng Châu – đại diện ban Tôn giáo tỉnh, quý vị đại diện Sở, Ban ngành của tỉnh, thành phố và thị xã, các huyện tham dự.

Ban đạo từ tại Hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn chúc mừng chư tôn giáo phẩm tỉnh An Giang được suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Tăng Ni của tỉnh được tấn phong tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Ông Trần Thành Lộc, ông Lê Tùng Châu đại diện chính quyền phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng.  

Ngày 12 tháng 01 năm 2013:

a. Theo đề nghị của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế, V/v chuẩn y bổ sung nhân sự Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ VI (2012 - 2017), gồm 47 thành viên chính thức và 16 ủy viên dự khuyết, do HT. Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN làm Trưởng ban Trị sự. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 019/QĐ/HĐTS ngày 12/01/2013 V/v chuẩn y nhân sự theo đề nghị của Ban Trị sự.

b. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Tp. Hồ Chí Minh, Phân ban Gia đình Phật tử - Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2012, thảo luận thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 của Phân ban theo tinh thần Thông tư của Trung ương Giáo hội vừa ban hành.

Chứng minh, tham dự Hội nghị có: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Thanh Hùng – UV. HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TW; TT. Thích Chơn Không – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Cư sĩ Tống Hồ Cầm, Cư sĩ Thiện Điều (Nguyễn Thắng Nhu), Cư sĩ Tâm Duệ (Nguyễn Đức Châu) – UV. HĐTS… các thành viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương và các Tỉnh, Thành (phía Nam) tham dự. HT. Thích Thiện Nhơn trao bằng Tuyên dương Công đức cho Ban Hướng dẫn Phật tử (Phân ban Gia đình Phật tử) và huấn từ trong Hội nghị tổng kết; chúc mừng năm mới tết dương lịch 2013, xuân Quý Tỵ sắp đến.    

Ngày 13 tháng 01 năm 2013:

Tại Văn phòng Thành hội Phật giáo Tp. Đà Nẵng – Chùa Pháp Lâm, Ban Trị sự trọng thể tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2012 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2013, đón nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và chúc mừng chư tôn đức được suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

Chứng minh và tham dự có: HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Như Thọ - Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Nguyện - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự THPG TP. Đà Nẵng; HT. Thích Chí Mãn, TT. Thích Thiện Toàn, TT. Pháp Cao, TT. Thích Từ Nghiêm, ĐĐ. Thích Thông Đạo – UV. HĐTS cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, BĐD Phật giáo các quận, huyện trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.

Về phía chính quyền có ông Võ Ngọc Đồng – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Ngô Khôi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Thành phố Đà Nẵng; ông Lê Quang Minh – Trưởng ban TG-DT UBMTTQ Tp. Đà Nẵng và đại diện Sở, Ban ngành của thành phố đến tham dự. Ông Ngô Khôi đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng phát biểu chúc mừng những thành tựu của Giáo hội trong năm 2012 và ghi nhận những đóng góp của Phật giáo đối với xã hội.

HT. Thích Thiện Nhơn đã trao Giáo chỉ tấn phong cho 06 vị Hòa thượng, 09 vị Thượng tọa, 04 vị Ni trưởng và 01 Ni sư và chúc mừng chư Tôn giáo phẩm thành phố Đà Nẵng vừa được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Hà Nội suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN. Đồng thời, Hòa thượng đã ban đạo từ, tán dương công đức tập thể Ban Trị sự về các thành quả hoạt động Phật sự, đánh giá cao phương hướng hoạt động của Ban Trị sự trong năm tới, và bày tỏ mong muốn Phật giáo Thành phố Đà Nẵng phát huy sức mạnh hòa hợp đoàn kết, để các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Ngày 14 tháng 01 năm 2013:

Tại văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Nam Định - chùa Trúc Lâm Thiên Trường - Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định, Ban Trị sự trọng thể tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2012 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2013, đón nhận Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và chúc mừng chư tôn đức được suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

 Chứng minh hội nghị có HT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; HT  Thích Gia Quang – Phó chủ tịch kiêm trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN; ĐĐ Thích Đức Thiện – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I TW GHPGVN cùng chư Tôn đức HĐTS GHPGVN,  Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Nam Định, Ban Đại diện Phật giáo các huyện; các tổ đình tự viện trong toàn tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Dương Ngọc Tấn – Phó Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đặng Xuân Hùng – Phó trưởng ban TT Ban dân vận Tỉnh ủy tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Văn Độ - Phó Giám đốc - Trưởng Ban Tôn giáo sở nội vụ tỉnh Nam Định cùng đại diện các cơ quan ban ngành, chính quyền sở tại cùng về tham dự. Ông Nguyễn Văn Độ - Phó giám đốc – Trưởng Ban tôn giáo sở nội vụ Nam Định phát biểu chúc mừng những thành tựu của Giáo hội trong năm 2012 và ghi nhận những đóng góp của Phật giáo đối với xã hội và chúc mừng Chư Tôn đức được đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm.

HT. Thích Thanh Nhiễu đã trao Giáo chỉ tấn phong cho 3 Hòa thượng, 9 Thượng tọa, 5 Ni trưởng, 26 Ni sư. Đồng thời, Hòa thượng thay mặt HĐTS GHPGVN chúc mừng Chư Tôn đức trực thuộc BTS GHPG tỉnh Nam Định được đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN trong nhiệm kỳ VII (2012-2017). Hòa thượng cũng đã sách tấn Chư Tôn đức Ban Trị sự, tỉnh Nam Định cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thực hiện triển khai nghị quyết nhiệm kỳ VII của GHPGVN  đã đề ra theo đúng phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – CNXH”.

Ngày 15 tháng 01 năm 2013:

a. Tại chùa Mỗ Lao – Văn phòng 2 Thành hội Phật giáo Tp. Hà Nội, Ban Trị sự đã tổ chức Lễ trao giáo chỉ Tấn phong Giáo phẩm, chúc mừng chư Tôn đức được Đại hội VII chính thức suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Đức Pháp chủ GHPGVN, HT. Thích Thanh Bích – Phó Pháp Chủ, Gám luật Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Quảng Lợi – Thành viên HĐCM; chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hà Nội: HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội; HT. Thích Thanh Nhã – UV. Thường trực HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Tiến Đạt – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ đã trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tấn phong; HT. Thích Bảo Nghiêm đọc lời chúc mừng và tán thán công đức tu tập, phục vụ Giáo hội, xã hội của Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm; Đại đức Thích Chiếu Tuệ - UV. HĐTS thay mặt Ban Trị sự phát biểu cảm tạ.    

b. Tại chùa Bửu Nghiêm - Tp.Pleiku, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2012, đón nhận Giáo chỉ Tấn phong của Đức Pháp chủ GHPGVN, chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh Gia Lai được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chứng minh, tham dự Hội nghị có: HT. Thích Từ Hương – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai; HT. Thích Giác Thành, HT. Thích Thông Đạt – Chứng minh Ban Trị sự; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Tâm Tường – UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai; chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các Huyện, Thị, Thành phố Pleku; Đại diện chính có ông Nguyễn Thành Cam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Võ Trí Đức – Phó ban Dân vận Tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng quý vị đại diện Sở, Ban ngành tỉnh, thành phố và phường Diên hồng tham dự. Ông Nguyễn Thành Cam thay mặt chính quyền phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng.

HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni trong tỉnh được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII vừa qua; đồng thời Hòa thượng đã tặng hoa chúc mừng chư Tôn đức tỉnh Gia Lai được suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII. TT. Thích Quảng Châu thay mặt Ban Trị sự phát biểu cảm tạ.

Ngày 16 tháng 01 năm 2012:

a. Thực hiện tinh thần Thông tư số 533/TT/HĐTS ngày 20/12/2012, V/v tổ chức phiên họp mở rộng, chuẩn bị cơ cấu nhân sự các Ban, Viện Trung ương ghi nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), tu chỉnh Nội quy các Ban, Viện Trung ương, trình Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giữa năm 2013 thông qua, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức phiên họ mở rộng tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, dưới sự chủ trì của HT. Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; chư Tôn đức Thường trực Ban HDPTTW tham dự phiên họp.

b. Tại chùa An Vinh - phường Hưng Thành - thành phố Tuyên Quang. Ban Trị sự Phật giáo Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả Đại hội VII GHPGVN, tổng kết công tác Phật sự 2012 và góp ý sửa đổi Hiến pháp 2012

Chứng minh hội nghị có: HT  Thích Gia Quang – Phó chủ tịch kiêm trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN; Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, Ban Đại diện Phật giáo các huyện; các Phật tử trong toàn tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Long – Chuyên viên Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Tuyên – Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện các cơ quan ban ngành, chính quyền sở tại cùng về tham dự.

c. Phó Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, ngài Mohammad Hamid Ansari và phu nhân đã đến thăm chùa Trấn Quốc (Hà Nội). Đón tiếp phái đoàn có HT.Thích Quảng Tùng, Phó chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN và HT.Thích Thanh Nhã, Ủy viên TT HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS THPG TP.Hà Nội, trụ trì chùa Trấn Quốc.

Ngày 17 tháng 01 năm 2012:

a. Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và chúc mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp, đồng thời chúc mừng chư Tôn đức đã được Đại hội suy cử vào Hội đồng Trị sự cũng như các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị suwj nhiệm kỳ VII (2012 - 2017). Ban do ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng ban TGCP; ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo cùng các thành viên Vụ Phật giáo BTGCP. Tiếp đoàn có: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW; ĐĐ. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH. Ông Bùi Thanh Hà đã có lời chúc mừng Đại hội và chư Tôn đức thành viên và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Đáp lời, HT. Thích Thanh Nhiễu đã có lời cảm ơn về sự quan tâm hỗ trợ của BTGCP đã giúp cho Đại hội VII GHPGVN thành công viên mãn.  

b. Theo đề nghị của Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Đà Nẵng, V/v chuẩn y chức danh Quyền Trưởng Ban Trị sự, đã được Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng chấp thuận tại công văn số 09/Cv/BTG ngày 09/01/2013, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 027/QĐ.HĐTS chuẩn y chức danh Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Đà Nẵng cho HT. Thích Thiện Nguyện - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Quyền Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Đà Nẵng thay cho HT. Thích Giác Viên đã viên tịch.  

Ngày 18 tháng 01 năm 2013:

a. Theo cáo phó của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, HT. Thích Đắc Pháp - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long, Viện chủ Thiền viện Sơn Thắng, xã Đức Thanh, huyện Long Hồ, đã viên tịch lúc 14 giờ 50 phút ngày 18/01/2013 (07/12/Nhâm Thìn), trụ thế 76 năm, hạn lạp 51 năm.

Trung ương Giáo hội đã có cáo phó gửi đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo. Cáo phó do HT. Thích Từ Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký.  

b. Phân ban đặc trách Ni giới phía Bắc đã long trọng tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả Đại hội VII GHPGVN, tổng kết công tác Phật sự 2012 và kế hoạch triển khai công tác nhằm thúc đẩy Phật sự ngày một phát triển.

Chứng minh tham dự hội nghị có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam HT  Thích Gia Quang – Phó chủ tịch kiêm trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN; Đại đức Thích Đức Thiện, Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I TWGHPGVN.

Chủ tọa hội nghị về Ni giới có: Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Ủy viên HĐTS TW GHPGVN – Trưởng phân ban đặc trách Ni giới Thành phố Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Ủy viên HĐTS TW GHPGVN – Phó trưởng phân ban Thường trực đặc trách Ni giới phía Bắc; Ni trưởng Thích Đàm Thành – Ủy viên HDTS TW GHPGVN – Phó thư ký phân ban đặc trách Ni giới TW và cùng trưởng phân ban đặc trách Ni giới các Tỉnh cùng về tham dự.

c. Tối ngày 18/11/1013 nhằm ngày 7/12 năm Nhâm Thìn, chùa Bằng (Linh Tiên Tự ) đã long trọng tổ chức lễ hội hoa đăng mừng ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và chào mừng ngày kỷ niệm 15 năm thành lập đạo tràng Pháp hoa phía Bắc.

Về chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban giáo dục Tăng Ni TW GHPVGN; Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, trụ trì chùa Bằng; Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó ban Hoằng pháp TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký Thành hội Phật giáo Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS kiêm Phó ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; Thượng tọa Thích Chân Tính - Phó ban Hoằng pháp TW GHPGVN, trụ trì chùa Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa, tự viện trong địa bàn Hà Nội.

Về phía chính quyền có: PGS TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó giám đốc thường trực Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội; TS Trịnh Ngọc Thạch - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; TS Phạm Tất Thắng - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công An; Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; Ông Đàm Quốc Khánh - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cùng đại diện các cơ quan chức năng, các ban ngành sở tại và đông đảo Phật tử khắp nơi cùng về tham dự.

Ngày 19 tháng 01 năm 2013:

Theo chương trình Tang lễ HT. Thích Đắc Pháp - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long, Viện chủ Thiền viện Sơn Thắng, xã Đức Thanh, huyện Long Hồ, Ban Tổ chức Tang lễ, Môn đồ Pháp quyến long trọng cử hành Lễ Nhập Kim quan Hòa thượng.

Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Thiện Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Huệ Trí, HT. Thích Giác Giới, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Như Tước, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Nhật Huệ, chư Tôn đức Ban Trị sự THPG Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang … tham dự. HT. Thích Huệ Minh – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương cử hành nghi thức nhập kim quan Hòa thượng. Kim quan được tôn trí tại Thiền viện Sơn Thắng từ ngày 19 – 22/01/2013 (08 – 11/12/al) và nhập tháp trong khuôn viên Thiền viện Sơn Thắng.

Ngày 22 tháng 01 năm 2013:

a. Theo chương trình Tang lễ, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến trọng thể cử hành Lễ Tưởng niệm, di quan nhập tháp cố HT. Thích Đắc Pháp - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long, Viện chủ Thiền viện Sơn Thắng.

Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Thiện Thông, HT. Kim Sa Rinh – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn - Phó chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp - Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Minh – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; HT. Thích Nhật Huệ, HT.Thích Như Tước, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Thiện Đức, HT. Thích Giác Liêm, TT. Thích Thanh Phong, TT. Sơn Ngọc Huynh – UV. HĐTS; TT. Thích Thiện Thống – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bến Tre… chư Tôn đức trong Môn phái các hệ thống Thiền viện và đông đảo Tăng Ni sinh cùng Phật tử tham dự; đại diện chính quyền có ông Võ Minh Lực – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Hoàng Huynh - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Sang – Phó Giám đốc SNV, Trưởng ban Tôn giáo; ông Lê Văn Thành – Phó ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê Văn Thế - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, các Ban, ngành đoàn thể tỉnh, thành phố và địa phương tham dự.

HT. Thích Phước Tú tuyên đọc Tiểu sử cố HT.Thích Đắc Pháp; HT. Thích Thiện Nhơn tuyên đọc điếu văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; HT. Thích Như Tước cung tuyên điếu văn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; đại diện chính quyền ông Đỗ Hoàng Huynh tỉnh đọc cảm tưởng. Thay mặt Môn đồ Pháp quyến, TT. Thích Trí Hải đọc lời cảm tạ. Hòa thượng Thích Huệ Tâm tuyên pháp ngữ cử hành Lễ Di quan nhập tháp nhục thân cố Hòa thượng trong khuôn viên Thiền viện Sơn Thắng.

b. Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, Hà nội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (phía Bắc) họp triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2013.

Tham dự phiên họp có: HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS; HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông; HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương; ĐĐ. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TWGH cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN.

Tại cuộc họp, ĐĐ. Thích Đức Thiện tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. HT. Thích Thanh Nhiễu đã phát biểu khai mạc. HT. Thích Gia Quang báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII GHPGVN.

HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu ý kiến chỉ đạo phân công chức sự công tác Phật sự của Ban Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc, phân công chư tôn đức Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS phụ trách công tác Phật sự ở các tỉnh thành phía Bắc nhiệm kỳ VII. Cũng tại Hội nghị, HT. Thích Gia Quang  được đề cử làm Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên Cứu Phật học. TT. Thích Thanh Đạt, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trình bày dự kiến nhân sự lãnh đạo Học viện. ĐĐ.Thích Đức Thiện  phát biểu về cơ cấu tổ chức Văn phòng I TWGH và trình bày dự kiến kế hoạch hoạt động Phật sự của GHPGVN 6 tháng đầu năm 2013. HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu chúc mừng và tặng hoa cho chư Tôn đức vừa được Đại hội suy cử vào các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Ngày 23 tháng 01 năm 2013:

Thực hiện tinh thần Thông tư số 533/TT/HĐTS ngày 16/12/2012, Ban Nghi lễ Trung ương đã tổ chức phiên họp của Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương tại Văn phòng 2 TWGH – Tp. Hồ Chí Minh.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Trí Tâm – Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; HT. Thích Huệ Minh – UV. Thường trực HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Giác Liêm – UV. HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TW và chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ tham dự. Nội dung, bàn thảo việc chuẩn bị nhân sự cơ cấu vào Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

Ngày 24 tháng 01 năm 2013:

Tại chùa Phố Cũ - 111 đường Phố Cũ - phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng. Ban Trị sự Phật giáo Cao Bằng đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2012 và Triển khai công tác Phật Sự năm 2013.

Chứng minh hội nghị có: HT  Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN - kiêm trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN - Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Cao Bằng; ĐĐ Thích Thanh Đường Ủy viên HĐTS GHPGVN – Phó Ban TT BTS Phật giáo tỉnh Cao Bằng cùng chư Tôn đức Tăng Ni - Ban Đại diện Phật giáo các huyện.

Về phía chính quyền có ông Đào Trọng Thắng – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Cao Bằng; bà Bế Thị Lan – Trưởng ban Dân tộc tôn giáo ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng; bà Nguyễn Hồng Vân – Phó GĐ sở VH TT & Du lịch tỉnh; ông Nông Văn Hùng – Phó ban Dân vận TP. Cao Bằng cùng đại diện các cơ quan ban ngành chức năng, chính quyền sở tại cùng về tham dự.

Ngày 25 tháng 01 năm 2013:

CLB TTN Phật tử các tỉnh thành phía Bắc đã vân tập tại trụ sở TW GHPGVN vấn an khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm và gặp mặt giao lưu chia sẻ công tác Phật sự 2012 và phương hướng kế hoạch hoạt động Phật sự 2013.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thanh Điện - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó  trưởng ban TT Ban Hướng dẫn Phật tử TW đặc trách phía Bắc;  ĐĐ. Thích Thanh Huân - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN;  ĐĐ. Thích Thanh Tuấn - Ủy viên HĐTS GHPGVN; Cư sĩ Diệu Nhân (Nguyễn Thị Xuân Loan) - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó thư ký Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng đại diện chủ nhiệm CLB TTNPT các tỉnh thành phía Bắc về tham dự.

Tại buổi gặp mặt HT Thích Thanh Nhiễu đã ban đạo từ sách tấn toàn thể các thành viên Thanh thiến niên Phật tử các tỉnh thành phía Bắc. Trong năm qua đã có nhiều hoạt động phát triển mạnh mẽ trong phong trào Thanh thiếu niên tại các tỉnh thành phía Bắc

Ngày 27 tháng 01 năm 2013:

a. Thực hiện tinh thần Thông tư số 508/TT/HĐTS ngày 06/12/2012 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, tại chùa Bửu Quang – Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp, Ban Trị sự trọng thể tổ chức Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2012, đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Tăng Ni trong Giáo hội được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII chính thức tấn phong và chúc mừng chư Tôn đức được suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN .

Chứng minh, tham dự có: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Thiện Hiệp – Thành viên HĐCM, HT. Thích Nhật Quang – Chứng minh THPG Đồng Tháp; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Huệ - UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Thiện Đức, TT. Thích Chơn Minh – UV. HĐTS; TT. Thích Thiện Thống – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo các Huyện, Thị, Thành phố Cao Lãnh; đại diện chính quyền có ông Đoàn Quốc Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Bùi Minh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, Quý vị đại diện Sở, Ban, ngành tỉnh, thành phố, thị xã, các huyện tham dự.

Ông Đoàn Quốc Cường thay mặt chánh quyền phát biểu và tặng hoa chúc mừng; HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ và chúc mừng chư Tôn đức được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử vào Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) và chư Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm.

b. Tại chùa Nam Hải - Thành hội Phật giáo TP. Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2012, chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 và Lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thanh Dũng - Phó thư ký Hội đồng chứng minh TW GHPGVN, HT. Thích Quảng Tùng - Ủy viên BTS TW GHPGVN, trưởng ban từ thiện TW GHPGVN, Trưởng ban trị sự thành hội PG TP. Hải Phòng, TT. Thích Thanh Giác, phó trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Phó trưởng Ban trị sự thành hội PG TP. Hải Phòng, Chư tôn đức Tăng Ni ủy viên bạn trị sự thành hội PG Hải Phòng, Chư tôn đức Tăng Ni các quận huyện trên địa bàn TP. Hải Phòng cùng đông đảo bà con Phật tử địa phương.

Về phía lãnh đạo Thành phố có ông: Lê Văn Nhã - Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; Ông: Phạm Hữu Vương - Phó trưởng phòng an ninh, xã hội công an TP. Hải Phòng.

HT. Thích Thanh Dũng đã thay mặt cho HĐCM TW GHPGVN trao giáo chỉ tấn phong cho 01 Hòa Thượng, 5 Ni Trưởng, 2 Thượng tọa, 10 Ni Sư thuộc Thành hội Phật giáo TP. Hải Phòng.

Ngày 28 tháng 01 năm 2013:

a. Văn phòng Trung ương Giáo hội, nhận được công văn số 266/BNV/TGCP, V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chấp thuận Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thông qua, gồm 13 chương, 71 điều để Giáo hội biết và triển khai thực hiện.

b. Nhân dịp Tết Quý Tỵ - năm 2013, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và chúc tết chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội (phía Nam) tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoàn do ông Dương Ngọc Tấn – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng vụ Phật giáo. Tiếp đoàn có: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó VP2 TWGH; TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

Ông Dương Ngọc Tấn đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Giáo hội và tặng quà lưu niệm đến Trung ương Giáo hội. HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội phát biểu cảm ơn và nhân dịp Xuân Quý Tỵ kính chúc Lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ của Ban được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành tựu các mặt công tác.

c. Nhân dịp tết Quý Tỵ - 2013, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, do HT. Thích Nhuận Thanh – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã đến thăm và chúc tết Trung ương Giáo hội tại Văn phòng 2 – Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có:HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó VP2 TWGH. Sau lời chúc tết của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội phát biểu cảm ơn và chúc cho các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự trong năm tới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.    

d. Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ III (2012 - 2017), Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 029/QĐ.HĐTS, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ III gồm 37 thành viên, do TT. Thích Thanh Quyết - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng ban.

Ngày 29 tháng 01 năm 2013:

a. Tại chùa Long Quang, quận Bình Thủy, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp.Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ đón nhận và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni đơn vị Tp. Cần Thơ được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII chính thức tấn phong Giáo phẩm, Đức Pháp chủ GHPGVN ban hành Giáo chỉ.

Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ, Giám luật HĐCM GHPGVN; HT. Lý Sân – Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Đào Như – UV. Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Cần Thơ; HT. Thích Huệ Sanh – UV. Thường trực HĐTS; HT. Thích Huệ Trường, TT. Lý Hùng – UV. HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thành phố và Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Đại diện chính quyền có bà Bùi Ngọc Hiếu – Vụ phó Vụ Công tác địa phương 2; ông Bùi Văn Hai - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Tp. Cần Thơ; ông Lê Thanh Hồng – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Vũ Ngọc Hà – Phó ban Tôn giáo – Dân tộc thành phố; ông Lý Xinh – Phó ban TG-DT UBMTTQ thành phố Cần Thơ, cùng Quý vị đại diện Sở, Ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ và các quận, huyện tham dự.

Đại diện chính quyền, Ông Bùi Văn Hai đã phát biểu và tặng hoa chúc mừng; HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội trao Giáo chỉ tấn phong và phát biểu chúc mừng 27 Tăng Ni thành phố Cần Thơ được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

b. Nhân dịp Xuân Quý Tỵ - 2013, Hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, do ông Phạm Phương Hiếu – Hội trưởng dẫn đầu cùng các thành viên trong Ban Trị sự Trung ương đến thăm và chúc tết Trung ương Giáo hội tại Văn phòng 2 – Tp. Hồ Chí Minh. HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó VP2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 TWGH, thay mặt Trung ương Giáo hội đã thân mật tiếp đoàn và tặng quà lưu niệm.

c. Sáng ngày 29/1/2013, Chư tôn đức BTS Lào Cai do TT. Thích Thanh Điện –Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã tới chúc tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, UB MTTQVN Lào Cai, Ban tôn giáo tinh, Công an tinh, Lãnh đạo TP. Lào Cai nhân dịp đón mừng xuân mới năm Quý Tỵ 2013.

Cùng đi có sự hiện diện của chư Tôn đức TT. Thích Giác Hiệp – UV. Dk HĐTS, Phó ban Trị sự Phật giáo Lào Cai; ĐĐ. Thích Thanh Dương – Phó ban Trị sự Phật giáo Lào Cai: ĐĐ. Thích Chân Tấn – Chánh Văn phòng Phật giáo Lào Cai cùng các cư sỹ trong ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai.

Ngày 30 tháng 01 năm 2013:

a. Sau khi nhận được công văn số 266/BNV-TGCP ngày 28/01/2013 của Bộ Nội vụ, V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bản Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thông qua, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 016/QĐ.HĐTS, Ban hành Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V trong toàn Giáo hội.  

b. Tại Hội trường Chùa Ấn Quang, Văn phòng Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2012, chúc mừng chư Tôn giáo phẩm đã được Đại hội suy tôn, suy cử vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm do Đức Pháp chủ chuẩn y, chúc mừng được Đại hội VII chính thức tấn phong.

Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM; HT. Thích Hiển Tu, HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Giác Tường – Thành viên HĐCM; Quý Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh;HT.Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa TW; HT.Thích Tịnh Hạnh - UV HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh THPG; HT.Thích Nhật Quang – UV. HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG…; Ni trưởng TN. Tịnh Nguyện – UV. Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự TW; chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự; Ban Đại diện Phật giáo 24 Quận huyện và Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng tham dự.

Đại diện chính quyền tham dự còn có ông Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc Tp; bà Đỗ Thị Chấn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; bà Trần Thu Hà - Phó Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố; đại diện Quận ủy, UBND, UBMTTQVN quận 10, Q.6, Q.12… tham dự.

Ông Huỳnh Ngọc Thành thay mặt chính quyền phát biểu và tặng hoa chúc mừng; HT. Thích Đức Nghiệp thay mặt Chư Tôn đức chứng minh ban đạo từ.

c. Nhân lễ Húy kỵ Cố HT. Thích Thiện Hoa - Ủy viên Hoằng pháp Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp, Giáo dục GHTGVN, Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN. Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, THPG Tp. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm và họp mặt truyền thống hằng năm tại Tổ đình Ấn Quang, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Chứng minh, tham dự lễ có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thanh Hùng, HT. Thích Đạt Đạo, TT. Thích Tấn Đạt v.v… chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Tp. Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành hội Phật giáo; Tăng Ni giảng sư, giảng sinh lớp Cao – Trung cấp Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương, Phật tử các Đạo tràng tại Tp. Hồ Chí Minh tham dự.

Tại buổi lễ, HT. Thích Bảo Nghiêm đọc lời tưởng niệm, HT. Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử Hòa thượng. HT. Thích Đức Nghiệp thay mặt Ban Chứng minh ban đạo từ; TT. Thích Minh Thiện thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.    

d. Theo công văn số 34/TGCP-PG ngày 16/01/2013 của Ban Tôn giáo Chính phủ, HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Huệ Thông - Ủy viên thường trực Thường trực HĐTS đã tham dự phiên họp góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

f. Thay mặt Ban thường trực HĐTS - Văn phòng I trung ương GHPGVN, Đại đức Thích Đức Thiện, Phó Tổng thư ký - Chánh Văn phòng trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tới thăm chúc tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên.

Tại buổi tiếp thân mật, Ông Phạm Xuân Côi, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND ủy quyền thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh đón tiếp đoàn đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tình cảm mà Trung ương GHPGVN đã dành cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên, Ông Phạm Xuân Côi cũng đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong công tác từ thiện xã hội giúp đỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Ngày 31 tháng 01 năm 2013:

a. Nhân dịp tết Quý Tỵ - 2013 lãnh đạo Chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Bắc và Văn Phòng 1 Trung ương GHPGVN do HT Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPG Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng đi có sự hiện diện của Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN: HT.Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN - Trưởng ban Thông tin Truyền thông TW; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Trưởng ban Từ thiện xã hội TW cùng Chư tôn đức TT HĐTS GHPGVN,đi chúc tết các cơ quan Nhà nước: Ban Tôn Giáo Chính Phủ - Bộ Công An - Tổng Cục An Ninh - Cục A88 và Thành ủy Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội.

b. Tại Trụ sở Trung ương GHPGVN 73 Quán Sứ. Đoàn lãnh đạo TW MTTQ VN và Ban dân vận TW đã đến chúc tết Chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN.

Đoàn lãnh đạo Ban Dân vận TW và TW MTTQ VN có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ban dân vận TW, ông Lê Bá Trình - Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam; làm trưởng đoàn đã tới chúc tết TW GHPGVN nhân dịp đón mừng xuân mới năm Quý Tỵ 2013. Tiếp phái đoàn lãnh đạo có HT Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN; HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban từ thiện Xã hội Trung ương; ĐĐ. Thích Đức Thiện - Phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng I HĐTS GHPGVN cùng chư Tôn đức Giáo phẩm GHPGVN.

c. Chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội tham dự buổi gặp mặt thân mật các chức sắc tôn giáo, văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thủ đô do lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013.

Tham dự chương trình về phía Chư Tôn đức Giáo hội có HT Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng chư Tôn đức TT BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng về tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TW Đảng - Phó Bí thư Thành Ủy - Chủ tịch Ủy ban NDTP Hà Nội, ông Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND Tp Hà Nội.

d. Tại Tổ đường Chùa Ấn Quang - Văn phòng Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo, Môn phong Tổ đình Trọng thể tổ chức Lễ niêm hương tưởng niệm Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa - Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Tăng già Nam Việt, Ủy viên Hoằng pháp Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo các quận, huyện và Tăng Ni, Phật tử đã dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng trong không khí trang nghiêm và đạo vị.

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 238
  • Khách viếng thăm: 214
  • Máy chủ tìm kiếm: 24
  • Hôm nay: 88562
  • Tháng hiện tại: 2820726
  • Tổng lượt truy cập: 88625329
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012