Bản tin tháng 11/2012 của GHPGVN

Đăng lúc: Thứ bảy - 01/12/2012 17:10 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Bản tin tháng 11/2012 của GHPGVN

Bản tin tháng 11/2012 của GHPGVN

BẢN TIN
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tháng 11 năm 2012

Ngày 01 tháng 11 năm 2012:

Được sự cho phép của UBND tỉnh, Tp. Kon Tum, Ban Trị sự Phật giáo đã long trọng cử hành lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum tại địa điểm Tổ 3, đường Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, Tp. Kon Tum.

Chứng minh, tham dự lễ đặt đá có Quý Hòa thượng trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tăng Ni, Phật tử các tỉnh bạn. Đại diện Chính quyền có ông Trần Bình Trọng - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Văn Long – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Cao – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Bình – Phó ban Dân vận tỉnh; Quý vị đại diện Ban Ngành, Sở của tỉnh, thành phố tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ trong buổi lễ. HT. Thích Thiện Pháp tuyên Pháp ngữ cử hành Lễ sái tịnh đặt đá khởi công xây dựng và rót đồng đúc Đại hồng chung cho chùa Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum thành tựu mỹ mãn.

Được biết, Chính quyền tỉnh Kon Tum đã cấp 02 hecta đất cho Ban Trị sự xây dựng Trụ sở mới của Tỉnh hội. Phần hội trường đã được xây dựng từ năm 2010, hoàn thành năm 2012 để tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV vào tháng 7/2012.

Ngày 03 tháng 11 năm 2012:

Tại Hội trường Nhà Văn hóa Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh – Chùa Phổ Quang, Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức Lễ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), tổng kết và phát thưởng khóa V (2009 - 2012), khai giảng khóa VI (2012 - 2015) 02 Lớp đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương.

Chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh: HT.Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Thanh Sơn, TT. Thích Tấn Đạt, HT. Thích Đạt Đạo, HT. Thích Thanh Hùng, HT. Thích Thiện Bảo, HT. Thích Minh Chơn… cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện các ban ngành và đại diện 34 tỉnh thành trong cả nước và hơn 1.200 Phật tử.

Về phía chính quyền có ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Minh Nga – Vụ phó Vụ Phật giáo BTGCP; ông Nguyễn Ngọc Phong - Trưởng ban Dân tộc/Tôn giáo UBMTTQ Tp. HCM cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố tham dự.

HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương phát biểu khai mạc và nhận hoa chúc mừng từ Ban Tôn giáo Chính phủ; TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) và thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của Ban Hoằng pháp Trung ương; ĐĐ. Thích Phước Nghiêm – UV. HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả đào tạo khóa V (2009 - 2012), công tác tuyển sinh khóa VI (2012 - 2017) 02 Lớp đào tạo Cao Trung cấp Giảng sư. Theo báo cáo, có 127 Tăng Ni sinh lớp Cao cấp giảng sư và 36 Tăng Ni sinh lớp Trung cấp giảng sư khóa V (2009-2012) tốt nghiệp, có 108 Tăng Ni sinh theo học lớp Cao - Trung cấp giảng sư khóa VI (2012-2015). HT. Thích Bảo Nghiêm đã phát bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni tân giảng sư.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội đã tặng Bằng Tuyên dương Công đức và Bằng Công đức cho tập thể và cá nhân Ban Hoằng pháp Trung ương đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Ban Hoằng pháp trong suốt nhiệm kỳ qua. HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương thay mặt Trung ương Giáo hội tặng bằng Tuyên dương công đức, bằng Công đức cho các tập thể và cá nhân được tặng thưởng. HT. Thích Đức Nghiệp thay mặt chư Tôn đức chứng minh ban đạo từ, HT. Thích Thanh Hùng thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Ngày 04 tháng 11 năm 2012:

Được sự cho phép của các cơ quan chức năng lãnh đạo và huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đã long trọng cử hành Lễ đặt đá khởi công xây dựng cơ sở mới của Học viện tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Chứng minh và tham dự Lễ có: HT. Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký HĐCM; HT. Thích Viên Giác - thành viên HĐCM, HT. Thích Trí Tâm – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; HT. Thích Trí Quảng, HT.  Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Như Niệm, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Tịnh Hạnh… Chư Tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành trong cả nước, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện Tp. Hồ Chí Minh, các giáo sư, tiến sĩ, thiện tri thức, đông đảo Phật tử về tham dự. Hòa thượng Yoshimizu Daichi, Trưởng lão Phật giáo Nhật Bản đã đến tham dự.

Đại diện các Cơ quan Nhà nước Trung ương, Thành phố và địa phương có: Ô. Bùi Quốc Liêm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Lê Đình Luyện - Cục trưởng Cục An ninh xã hội; Vũ Phạm Việt Thắng - Thanh tra Chính phủ; Bùi Thanh Hà - Phó ban Tôn giáo Chính phủ; Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Minh Nga - Vụ phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Ô. Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP; Ô. Trần Ngọc Bảo - Phó ban Dân vận TP; Ô. Lê Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó ban Tôn giáo-Dân tộc TP; Ô. Trần Trung Tính - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP…; đại diện UBND huyện Bình Chánh cùng đại diện các sở, ban, ngành các cấp; các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến tham dự, tặng hoa chúc mừng.

HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đã phát biểu khai mạc. Trong lời phát biểu, Hòa thượng nhấn mạnh: “Sự hiện diện của chư tôn thiền đức và liệt quý vị trong buổi đặt đá khởi công xây dựng HVPGVN tại TP. HCM hôm nay đã thể hiện mối quan tâm to lớn đến sự nghiệp giáo dục của Phật giáo, đồng thời là nguồn động viên và niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài mà GHPGVN giao phó... Tăng Ni là tương lai của Đạo pháp, nhưng chỉ có những Tăng Ni có tài có đức mới có thể kế thừa trọng trách hoằng dương Phật pháp của các bậc Tổ giao phó. Rõ ràng, những con người đức trí vẹn toàn như thế ắt phải được đào tạo trong một hệ thống giáo dục hoàn thiện và toàn diện của Phật giáo…”.

Tại lễ khởi công, HT. Thích Trí Quảng đã trao Bằng tuyên dương công đức, tặng hoa cho chư tôn đức đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, chư tôn đức Tăng Ni, các doanh nghiệp, các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm, Phật tử… đã hoan hỷ đóng góp xây dựng Học viện với tổng số tiền hơn 81,9 tỷ đồng và hơn 600 USD.

Ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM phát biểu chúc mừng lễ đặt đá khởi công xây dựng Học viện Phật giáo và mong muốn công trình sớm hoàn thành để Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM phát huy thế mạnh đào tạo, giáo dục Tăng Ni tài đức cho Phật giáo và dân tộc.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Đức Nghiệp cũng đã kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà mạnh thường quân hoan hỷ, tích cực đóng góp để công trình xây dựng trường đại học Phật giáo mang tầm vóc quốc tế này sớm hoàn thành. Đây là cơ sở giáo dục Phật giáo mà chư tôn đức cũng như Tăng Ni, Phật tử hằng mong đợi. Học viện hoàn thành sẽ mang tầm khu vực và quốc tế, phát huy được thế mạnh đào tạo nhân tài Phật giáo trong tương lai.

Cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng trong tổng thể của dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam trên khu đất 23,8ha thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Toàn bộ khu đất gần 24ha chia thành hai khu chính: Học viện Phật giáo gồm 160.299,1m2 (chiếm 67,4%) và khu Trung tâm Văn hóa Phật giáo gồm 59.652,6m2 (chiếm 25,1%); 18% đất còn lại là đất giao thông. Công trình gồm các hạng mục chính: chánh điện, khu đại giảng đường và hội thảo với sức chứa khoảng 3.000 người; khu lớp học, khu hành chánh, thư viện, ký túc xá cho khoảng 2.000 Tăng Ni sinh nội trú; nhà khách quốc tế 300 phòng, khu bảo tàng Phật giáo, khu Bảo tháp Xá lợi cao 80m.  Dự kiến, tổng kinh phí xây dựng của công trình lên đến 2.000 tỷ đồng.

Công trình do GS.TS Phạm Thứ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM và các kiến trúc sư của trường khảo sát và chịu trách nhiệm bản thiết kế. HT. Thích Trí Quảng, Trưởng ban Quản lý dự án. HT. Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Gia Quang, ông Bùi Thanh Hà, ông Lê Minh Trí… cùng đặt đá xây dựng. HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Ngày 06 tháng 11 năm 2012:

Theo đề nghị của Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Cần Thơ, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 482/QĐ.HĐTS, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự THPG Tp. Cần Thơ nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017), gồm 45 thành viên, do HT. Đào Như - Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN làm Trưởng ban; HT. Thích Huệ Trường – UV. HĐTS làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự.

Ngày 07 tháng 11 năm 2012:

a. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận trọng thể tổ chức Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012-2017), tại văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội, số 33B đường Trần Phú, Tp. Phan Thiết.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Tịnh Trí, HT. Thích Giác Tường - Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS; HT. Thích Giác Liêm - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Nghi lễ TWGH; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo  Tp. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng và đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Đại diện chính quyền tham dự Đại hội có: Ông Nguyễn Ngọc Thành -  UV Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tâm - Phó Ban Dân vận tỉnh; Ông Lâm Quang Hiền - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Kiến Trạch - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Trương Văn Thu, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc tỉnh… cùng đại diện các cấp, ban ngành, đoàn thể địa phương đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Sau phần cung nghinh chư tôn giáo phẩm, lễ Phật tại chánh điện và phần nghi thức, diễn văn khai mạc, TT. Thích Minh Nhật thay mặt Ban Trị sự đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Cư sĩ Bổn Tánh - Chánh Văn phòng Tỉnh hội báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI; TT. Thích Giác Sơn trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012 -2017. Đại biểu tham dự Đại hội cũng đã nghe tham luận của các đại diện: Ban Tăng sự, Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử, nêu những thuận lợi khó khăn, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện của công tác Phật sự.

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ 2007-2012 tuyên bố mãn nhiệm. HT. Thích Huệ Tánh đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu danh sách thành phần Ban Chứng minh và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VII.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu và thông qua danh sách được giới thiệu tại Đại hội: Ban Chứng minh với 8 vị Hòa thượng; thành phần nhân sự BTS THPG Bình Thuận nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 47 ủy viên chính thức và 07 ủy viên dự khuyết. HT. Thích Chơn Thành tái đắc cử Trưởng Ban Trị sự.

Ông Nguyễn Thành Tâm thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ đã biểu dương những thành quả Ban Trị sự đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong rằng trong nhiệm kỳ mới Ban Trị sự tiếp tục phát huy.  HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ trong Đại hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ VII kết thúc với việc thông qua Nghị quyết và cử Đoàn đại biểu Phật giáo Bình Thuận dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Thủ đô Hà Nội, vào các ngày 21, 22, 23, 24/11/2012.

Ngày 08 tháng 11 năm 2012:

a. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Hòa Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình, nâng cấp thành Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình. Đại hội long trọng khai mạc tại Cung Văn hóa Tp. Hòa Bình, để tổng kết công tác Phật sự của Ban Đại diện, thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ II của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, suy cử Tân Ban Trị sự.

Đại hội được sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Thanh Dục, HT. Thích Thanh Dũng – Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh phía Bắc. Đại diện Chính quyền các cấp có ông Phạm Kiên Cường – Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương; Ô. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Văn Cửu - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đinh Hữu Vực – Chủ tịch UBMTT tỉnh cùng quý vị đại diện Sở, Ban ngành tỉnh, thành phố Hòa Bình tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Đại hội suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ I (2012 - 2017) với 17 thành viên, do Đại đức Thích Đức Nguyên – UV. Hội đồng Trị sự làm Trưởng Ban Trị sự; Ô. Bùi Văn Cửu thay mặt chính quyền phát biểu ý kiến; HT. Thích Thanh Nhiều thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ chỉ đạo và khuyến tấn Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình lần thứ I  thành công tốt đẹp.

Ngày 10 tháng 11 năm 2012:

Hưởng ứng Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của Liên hợp quốc, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trực tiếp tổ chức Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Chứng minh, tham dự Đại lễ, Trung ương có: HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Gia Quang, TT. Thích Thanh Đạt, TT. Thích Thanh Quyết, ĐĐ. Thích Đức Thiện, ĐĐ. Thích Minh Tiến; THPG Tp. Hà Nội: HT. Thích Thanh Nhã, TT. Thích Tiến Đạt; Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Đại diện Cơ quan Nhà nước có: Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; bà Nguyễn Thị Xuyên – Thứ Trưởng Bộ Y Tế; ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính Phủ; bà Trần Thị Minh Nga– Vụ trưởng Vụ Phật giáo BTGCP và đại diện Bộ, Ngành Trung ương, Sở Ban ngành thành phố Hà Nội đã đến tham dự.

Ô. Đinh La Thăng, HT. Thích Thanh Nhiễu đã phát biểu ý kiến và cảm tưởng trong Đại lễ Kỳ siêu, sau đó trên 3.000 Tăng Ni, Phật tử đồng tụng Kinh Địa tạng và Mông sơn chẩn tế.

Ngày 12 tháng 11 năm 2012:

a. Tại Hội trường UBTW MTTQVN – Hà Nội, GHPGVN, Ban Tổ chức Đại hội đã có buổi họp liên tịch với các cơ quan lãnh đạo Trung ương và Tp. Hà Nội, để nghe Ban Tổ chức Đại hội VII GHPGVN báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức và nội dung Đại hội, để các cơ quan tri tường và có hướng hỗ trợ cần thiết, giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Tham dự phiên họp, về Giáo hội có Quý Hòa thượng trong BTC Đại hội (các vị Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch HĐTS, 02 Văn phòng TWGH). Các cơ quan: Ban Bí thư TW Đảng, Ban Dân vận, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước, UBTW MTTQVN: Bà Hà Thị Khiết, Ô. Nguyễn Mạnh Hùng, Ô. Bùi Thanh Hà, Ô. Bùi Hữu Dược, Ô. Nông Châu Lưu, Ô. Huỳnh Đảm v.v… HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN báo cáo công tác tổ chức Đại hội, phát biểu bổ sung của chư tôn đức và ý kiến của các cơ quan. Ô. Huỳnh Đảm phát biểu đúc kết phiên họp.

b. Theo đề nghị của Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, V/v chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017) đã được UBND Thành phố chấp thuận tại công văn số 5780/UBNC-PCNC ngày 09/11/2012, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 489/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII, gồm 53 thành viên chính thức và 24 Ủy viên dự khuyết, do HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS làm Trưởng ban Trị sự.

Ngày 14 tháng 11 năm 2012:

Theo đề nghị của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Trà Vinh, V/v chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ V (2012 - 2017) đã được UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 3600/UB/NC ngày 01/11/2012, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 494/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Trà Vinh nhiệm kỳ VIII, gồm 03 thành vên Ban Chứng minh, 06 thành viên Ban Cố vấn, 47 thành viên chính thức và 09 Ủy viên dự khuyết, do HT. Thạch Sok Xane - Ủy viên Thường trực HĐTS làm Trưởng ban Trị sự ; HT. Thích Nhật Huệ - UV. HĐTS làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ngày 16 tháng 11 năm 2012:

a. Được sự cho phép của Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tổ chức, Ban Thông tin Truyền thông của Giáo hội, Ban Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm Đại hội VII GHPGVN đã long trọng tổ chức buổi họp báo trước thềm Đại hội tại Trung tâm Báo chí Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Cuộc họp báo đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; các thành viên Phân ban Thông tin Truyền thông, Phân ban Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm và phóng viên, báo đài Trung ương, Tp, Hà Nội cùng một số báo đài địa phương: Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Báo Giác Ngộ, Tạp chí Phật giáo v.v… tham dự.

b. Theo đề nghị của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum và chấp thuận của Sở Nội vụ tại công văn số 1748/SNV-TG ngày 08/11/2012  Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 495/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kon Tum nhiệm kỳ IV (2012 - 2017), gồm 30 thành viên, do HT. Thích Quảng Xả – UV. HĐTS làm Trưởng ban Trị sự.

Ngày 21 tháng 11 năm 2012:

Theo chương trình Đại hội VII GHPGVN, tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội, 02 Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã họp phiên cuối cùng của nhiệm kỳ VI (2007 - 2012). Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng các thành viên 02 Hội đồng tham dự. Hội nghị đã nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo một số công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, chương trình, nội dung Đại hội, công tác Tu chỉnh Hiến chương Giáo hội, chuẩn bị nhân sự cho 02 Hội đồng và những vấn đề liên quan khác.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012:

Các đại biểu về dự Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn viếng do HT.Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký HĐCM dẫn đầu với sự tham dự của chư Tôn giáo phẩm và hơn 1.000 đại biểu Tăng Ni, Phật tử.

Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm, chư Tôn đức đã cắt băng khai mạc Triển lãm Đại hội VII GHPGVN tại Cung Văn hóa Hữu nghị.

Buổi chiều cùng ngày, tất cả Đại biểu tham dự phiên họp Trù bị tại Hội trường Cung Văn hóa. Hòa thượng Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM quang lâm chứng minh phiên trù bị.

Phiên trù bị đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS. Toàn thể 954 đại biểu chính thức đã tham dự phiên trù bị Đại hội.

Ngay sau phần nghi thức, HT. Thích Thiện Tánh – UV. Kiểm soát HĐTS báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; HT.Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TWGH đã báo cáo nội quy và chương trình làm việc của Đại hội; ĐĐ. Thích Đức Thiện trình bày về nghi lễ khai mạc và bế mạc tại Đại hội, phiên làm việc chính thức. HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký báo cáo nội dung các văn kiện của Đại hội; HT. Thích Chơn Thiện trình bày thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước và thư gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước; HT. Thích Bảo Nghiêm báo cáo về công tác Báo chí, Văn nghệ và Triển lãm; HT.Thích Thanh Nhiễu trình bày công tác tổ chức và sự chuẩn bị hậu cần phục vụ đại biểu.

Ngày 23, 24 tháng 11 năm 2012:

Đúng 07 giờ, ngày 23/11/2012 toàn thể Đại biểu đã cử hành nghi lễ Tam bảo tại Chánh điện chùa Quán Sứ – Trụ sở Văn phòng Trung ương Giáo hội; Buổi lễ cầu nguyện Tam bảo đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ, Phó Pháp chủ GHPGVN; chư Tôn đức Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng toàn thể Đại biểu chính thức tham dự. Sau đó, Đoàn đi kinh hành từ chùa Quán Sứ đến Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, có dàn nhạc lễ và đoàn Phật tử các dân tộc đón chào.

Đúng 08giờ00: Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức khai mạc tại Hội trường lớn Cung Văn hóa Hữu nghị - Hà Nội.

Tham dự Lễ khai mạc có Quý Hòa thượng trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban Ngành Viện Trung ương, Thành viên Hội đồng Trị sự, các đoàn Đại biểu của 58 đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước; 06 Hội Phật tử Việt Nam tại các nước Châu Âu, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ GHPGVN; HT. Danh Nhưỡng, HT. Thích Thanh Sam, HT. Thích Thiện Bình, HT. Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Giác Nhường.

Điều khiển Đại hội do Chủ tọa đoàn: HT. Thích Chơn Thiện, HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; HT. Thích Trí Quảng, HT. Dương Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Bảo Nghiêm, TT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Kiểm soát Đại hội: HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Huệ Trí, TT. Thích Quảng Hà, CS. Tống Hồ Cầm.

Thư ký Đại hội: HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Gia Quang, HT. Đào Như, HT. Thích Thanh Duệ, TT. Thích Thiện Thống, ĐĐ. Thích Đức Thiện, ĐĐ. Thích Minh Tiến, CS. Trần Tuấn Mẫn.

Về khách Quý: Đại hội vinh dự đón tiếp Cụ Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Hà Thị Khiết – Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Cụ Huỳnh Đảm – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cụ Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Quý vị khách quý đại diện cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ ngành Trung ương, Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Tỉnh, Thành trong cả nước; Quý vị đại diện Sứ quán, Đoàn ngoại giao các nước; các vị Tăng Ni, Phật tử thân hữu và kiều bào tại Lào, Campuchia, Pháp, Đức, Cộng hòa Czech, Ucraina, Ba Lan, Hungary, Nga và tổ chức Tôn giáo bạn. Đặc biệt, Đại hội vinh dự đón tiếp Hòa thượng Tép Vong – Tăng thống Phật giáo Vương quốc Campuchia; Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào và phái đoàn Phật giáo các nước Thái Lan, Srilanka, Myanmar và Nhật Bản; 58 đoàn Đại biểu Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo; 10 Ban, Viện, Phân ban, Phân viện Trung ương Giáo hội. Có trên 1000 Tăng Ni, Phật tử Thủ đô, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Tây Bắc dâng hoa chào mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến và chúc mừng Đại hội của Ngài Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBTW MTTQVN, của Hòa thượng Tép Vong gửi đến Đại hội. Đại hội được nghe Diễn văn khai mạc, báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), 12/37 bài tham luận được trình bày tại Đại hội.

Bước sang ngày làm việc thứ hai, 24/11/2012 của Đại hội: Đại hội đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Đại đoàn kết của UBTW MTTQVN trao tặng đến tập thể và cá nhân thành viên GHPGVN; Trung ương Giáo hội đã tặng bằng Tuyên dương Công đức, Bằng Công đức của GHPGVN cho 31 đơn vị tập thể và 186 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội;

Đại hội đã thông qua dự thảo Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ V gồm 13 chương, 71 điều; thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm gồm 1.350 Tăng Ni (332 Hòa thượng, 322 Thượng tọa, 223 Ni trưởng, 473 Ni sư);

Đại hội đã suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh gồm 89 thành viên, suy cử 199 thành viên Hội đồng Trị sự chính thức và 66 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự. Đại hội đã cử hành Lễ suy tôn Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ; Cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tiếp tục làm Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017);

Đại hội đã đọc thư gửi Chủ tịch Nước, Thư gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội đã thông qua Nghị quyết gồm 15 điểm. HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc Diễn văn Bế mạc Đại hội. Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành công mỹ mãn.

Ngày 25 tháng 11 năm 2012:

Theo Cáo phó của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Tp. Đà Nẵng, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có cáo phó gửi đến thành viên Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo về sự viên tịch của HT. Thích Giác Viên – Thành viên Hội đồng Chứng minh, UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Đà Nẵng, Trụ trì chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 20 ngày 23/11/012 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Thìn), tại chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Trụ thế: 83 năm, Hạ lạp: 44 năm. Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 09giờ00 ngày 25 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Nhâm Thìn). Kim quan được tôn trí tại chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13giờ00 ngày 25 đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2012 (từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm Nhâm Thìn). Lễ truy điệu được cử hành lúc 07giờ00 ngày 30 tháng 11 năm 2012 (ngày 17 tháng 10 năm Nhâm Thìn), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Phước An Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Tịnh thất Giác Hoàng Viên, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Cáo phó do HT. Thích Từ Nhơn – Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN ấn ký.

Ngày 27 tháng 11 năm 2012:

Tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, nhân lễ Húy kỵ Cố HT. Thích Từ Hạnh – Nguyên Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH, Hiệu phó Trường Cao cấp Phật học Việt Nam – Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh, Trụ trì chùa Quán Thế Âm, Viện chủ chùa Hòa Khánh, Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh: HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Niệm, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Đạt Đạo, HT. Thích Huệ Minh v.v… đã đến dâng hương tưởng niệm nhân ngày lễ Húy kỵ Cố Hòa thượng, là một trong những thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981.

Ngày 29 tháng 11 năm 2012:

Theo chương trình Tang lễ Cố HT. Thích Giác Viên – Thành viên Hội đồng Chứng minh, UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Đà Nẵng, Trụ trì chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, phái đoàn Trung ương Giáo hội: HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Niệm, HT. Thích Huệ Minh, TT. Thích Tấn Đạt đã cử hành Lễ viếng Giác linh Hòa thượng.

Ngày 30 tháng 11 năm 2012:

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Đà Nẵng, Môn đồ Pháp quyến trọng thể cử hành Lễ truy điệu và di quan trà tỳ HT. Thích Giác Viên – Thành viên Hội đồng Chứng minh, UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Đà Nẵng, Trụ trì chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Chứng minh, tham dự Lễ truy niệm có: HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Minh Tuấn, HT. Thích Thiện Nhơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Ban Thường trực HĐTS có: HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Niệm, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Huệ Trí, TT. Thích Tấn Đạt; chư Tôn đức Ban Trị sự THPG Tp. Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên … và đông đảo Tăng Ni, Phật tử Tp. Đà Nẵng tham dự.

Tại buổi lễ, HT. Thích Từ Tánh cung tuyên Tiểu sử cố HT. Thích Giác Viên; HT. Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội; HT. Thích Thiện Nguyện tuyên đọc điếu văn của Ban Trị sự; TT. Thích Thông Đạo thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ cảm tạ; HT. Thích Viên Minh tuyên Pháp ngữ cử hành Lễ di quan Trà tỳ nhục thân Cố Hòa thượng tại đài hỏa táng An Phước Viên, huyện Hòa Vang. Sau khi Trà tỳ xong, xá lợi của Hòa thượng được cung thỉnh nhập Bảo tháp Giác Hoàng Viên tại Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 471
  • Khách viếng thăm: 452
  • Máy chủ tìm kiếm: 19
  • Hôm nay: 61304
  • Tháng hiện tại: 2780885
  • Tổng lượt truy cập: 88585488
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012