Hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN nhiệm kỳ VI

Đăng lúc: Thứ năm - 22/11/2012 02:47 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Công tác Phật giáo giao lưu Quốc tế trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch hoạt động.
Hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN nhiệm kỳ VI

Hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN nhiệm kỳ VI

Trong xu thế phát triển, đổi mới và hội nhập toàn cầu của đất nước, trong tinh thần hòa bình và hữu nghị, đoàn kết với các nước Phật giáo trên thế giới, để hợp tác hoằng dương chính pháp và góp phần xây dựng, củng cố nền hoà bình cho nhân loại, được sự phân công của Giáo hội, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương đã hoàn thiện mọi mặt từ công tác tổ chức, hành chính, củng cố nhân sự, quan hệ ngoại giao, hoạt động Phật sự trong và ngoài nước, phù hợp theo nhu cầu hội nhập và phát triển toàn diện của GHPGVN và đất nước, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Giáo hội đã tích cực thể hiện tư cách thành viên của tổ chức ABCP và liên kết thân hữu với Phật giáo Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Mông Cổ, Srilanca, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Singapore, Indonesia, và một số vị cao Tăng ở Đài Bắc,... đồng thời đã đón tiếp và làm việc với rất nhiều phái đoàn Phật giáo đến thăm hữu nghị Việt Nam và Giáo hội tại Trụ sở Trung ương Giáo hội ở Hà Nội và Văn phòng 2 Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh.

Công tác đối nội: 

- Hoàn tất công tác biên soạn tập sách “Lược sử Phật giáo Việt Nam qua từng thời kỳ và giới thiệu về cơ cấu tổ chức hành chánh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay” bằng 02 ngôn ngữ Việt – Anh. 

- Tham dự nhiều phiên họp và công tác tổ chức Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Phiên họp liên tịch về kế hoạch tiếp đón phái đoàn Nhật Bản và Tổ chức Thượng đỉnh Phật giáo thế giới; nhiều phiên họp liên tịch với Văn phòng Trung ương Giáo hội và Ban Tổ chức, cố vấn cho công tác tổ chức Hội nghị Nữ giới Phật giáo (Sakyadhita) thế giới lần thứ 11 tại Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.  

- Tham dự Hội thảo chuyên đề do Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa, Ban Kinh tế tài chánh Trung ương tổ chức; Tham dự Đại lễ Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011);  

- Tham dự Hội thảo Quốc tế về Tôn giáo với chủ đề “Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế; Những kinh nghiệm Quốc tế được chia sẻ có sự phối hợp của Liên Minh Châu Âu (EU)” do Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, tổ chức tại Hà Nội ngày 14/6/2012.

- Tham dự Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội nghị Thường niên Trung ương GHPGVN hằng năm; Hội nghị Sinh hoạt Giáo hội và góp ý tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ V và các công tác khác của Giáo hội. 

Công tác ngoại giao:

Tiếp đoàn và thăm viếng: 

Tiếp phái đoàn Tổ chức Liên Minh Phật giáo Lào; đoàn Phật giáo Bhutan; đoàn Bộ Tôn giáo Myanmar; tiếp ông Min Khin – Bộ trưởng Bộ Lễ nghi Tôn giáo Chính phủ Hoàng gia Campuchia; tiếp đoàn chư Tôn giáo phẩm Phật giáo gồm các nước: Trung Quốc, Mỹ, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Hồng Kông, lãnh thổ Đài Loan; tiếp ngài Đại sứ Pakistan – Shahid và Đại sứ Bangladesh Chakma tại Việt Nam; tiếp xúc và trao đổi với phái đoàn Diễn đàn Hợp tác Văn hóa Á Châu và chùa Lục Tổ - Quảng Đông Trung Quốc; tiếp đoàn Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) tại Văn phòng Trung ương Giáo hội và một vài đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo. 
- Đoàn đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức thăm hữu nghị Phật giáo Vương quốc Campuchia.

Tham dự Lễ hội, Hội nghị, Hội thảo Quốc tế:

- Tham dự Lễ Khánh thành Chùa Kiều Đàm Di Việt Nam đầu tiên tại Varana - Ấn Độ; tham dự Hội nghị Thế giới Hòa bình Châu Á, tổ chức tại Phnom Penh – Vương Quốc Campuchia; Hội nghị Sakyadhita thế giới lần thứ 10 tại Ulanbato – Mông Cổ, lần thứ 12 tại Thái Lan; Đại lễ Khánh thành Vương điện, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh pháp lần thứ V tại Kobe – Nhật Bản; Hội nghị Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ 2 tại Trung Quốc; Hội nghị Tăng già Người Hoa Thế giới lần thứ 9 tổ chức tại Indonesia; Hội nghị về Di sản Văn hóa Phật giáo Châu á do Hội đồng Văn hóa Ấn Độ chủ trì được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh – Vương quốc Campuchia; Lễ Khánh thành cơ sở mới của Trường Đại học Maha Chulalongkorn – Thái Lan; Lễ đọc tụng Tam tạng Pali Quốc tế lần thứ VI, tổ chức tại Bodhigaya - Ấn Độ; Lễ hội Festival 17 tại thành phố Johannesburh, nước Cộng Hòa Nam Phi; Lễ Khánh thành Bảo tàng Văn hóa Phật giáo Quốc tế tại Kandy – Srilanka; Hội nghị Liên Tôn giáo Khu vực lần thứ 6 (RID-6), được tổ chức tại Semarang – Indonesia.  

Ngoài ra, Giáo hội còn cử đại diện tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn hoá, đạo đức, giáo dục Phật giáo và môi trường, góp phần trao đổi những kinh nghiệm quý báu trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và từ thiện xã hội, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đối với các nước Phật giáo trong vùng và trên thế giới. 
Với nhận thức đúng đắn, hành động thiết thực trong tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị, công tác Quốc tế Phật giáo đã từng bước vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn thành nhiệm vụ được Giáo hội giao phó. Đây chính là những thành tựu tốt đẹp của Ban Phật giáo Quốc tế đáng được ghi nhận, góp phần tạo uy tín và sự hiểu biết nhiều hơn nữa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và thế giới. 

Các công tác Quốc tế khác:

Tại Văn phòng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành hội trong cả nước, nhất là những nơi có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, danh Tăng Phật giáo đã đón tiếp nhiều đoàn khách Quốc tế đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, sinh hoạt tín ngưỡng, hoạt động của Giáo hội. 

Nhìn chung, công tác Phật giáo giao lưu Quốc tế trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch hoạt động. Với nhận thức đúng đắn, hành động thiết thực trong tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị, công tác Quốc tế Phật giáo đã từng bước vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn thành nhiệm vụ được Giáo hội giao phó.

Đây chính là những thành tựu tốt đẹp của Ban Phật giáo Quốc tế đáng được ghi nhận, góp phần tạo uy tín và sự hiểu biết nhiều hơn nữa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và thế giới.

Sự hợp tác Quốc tế về việc Hoằng dương chính pháp, nghiên cứu giáo lý Đức Phật, khế hợp với thời đại phát triển khoa học, phù hợp với điều kiện mở cửa giao lưu văn hoá của đất nước đã góp phần tích cực cho hoạt động Phật giáo Quốc tế của Giáo hội ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: GHPGVN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 467
  • Khách viếng thăm: 425
  • Máy chủ tìm kiếm: 42
  • Hôm nay: 57886
  • Tháng hiện tại: 2777467
  • Tổng lượt truy cập: 88582070
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012