Tượng cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ như người thật

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2012 08:23 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Nhằm tri ân, tưởng nhớ đến sư phụ của mình là cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, hai đệ tử của Ngài từ Viêng Chăn (Lào) đã thành tâm tạc tôn tượng của cố Hòa thượng để đưa về Việt Nam phụng thờ.
Tượng cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ như người thật

Tượng cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ như người thật

 
 
Đại đức Thích Minh Nguyệt, một trong hai đệ tử của Cố Trưởng lão Hòa thượng bên tôn tượng của bổn sư tại chùa Quán Sứ (Hà Nội)
Đại đức Thích Minh Nguyệt, một trong hai đệ tử của Cố Trưởng lão Hòa thượng bên tôn tượng của bổn sư tại chùa Quán Sứ (Hà Nội)
 
Nói về lý do tạc tượng, Đại đức Thích Minh Nguyệt, một trong 2 đệ tử thành tâm làm tượng chia sẻ: “Chúng tôi quyết định làm tôn tượng của sư phụ bằng sáp vì ở Thái Lan có công nghệ làm tượng gần giống 70 - 80% như người thật. 
 
Huynh đệ tôi mong muốn khi có tôn tượng này giúp chư huynh đệ mỗi khi nhớ đến hay lúc lên lễ Ngài sẽ có cảm giác như Cố Hòa thượng vẫn luôn hiện diện bên cạnh, từ đó mà cố gắng tu tập.
 
Nhìn từ bên phải của tôn tượng
Nhìn từ bên phải của tôn tượng
Tôn tượng của cố Trưởng lão nhìn vào giống như thật
Bên trái
Tôn tượng của cố Trưởng lão nhìn vào giống như thật
Trực diện nhìn vào giống như người thật
 
Trước mắt theo Đại đức Thích Minh Nguyệt, tôn tượng của cố Đại Trưởng lão được đặt thờ tại chùa Quán Sứ cho đến hết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Ngay sau đó, tôn tượng sẽ được đưa về tháp ở chùa Nho Lâm (tỉnh Hưng Yên) để kịp cho lễ giỗ đầu tiên của Ngài (2/11 âm lịch).
 
Theo đại đức, có thể thời gian tới thầy và đại đức Thích Minh Quang sẽ làm thêm 1 hay 2 tôn tượng của sư phụ nữa để đặt thờ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Bái Đính (Ninh Bình). 
 
Nhiều bà con phật tử khi biết chuyện đã tìm đến chùa Quán Sứ để chiêm bái
Nhiều bà con phật tử khi biết thông tin đã tìm đến chùa Quán Sứ để được chiêm bái
 
Cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ là người có nhiều đóng góp trong việc thống nhất các hệ phái, đi đến thống nhất các tổ chức Phật giáo trong cả nước vào ngày 7/11/1981. 
 
Ngài từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội và là đại biểu Quốc hội khóa XI và XII. Ghi nhận sự đóng góp của Hòa thượng, Nhà nước đã trao tặng Hòa thượng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh.
 
Hoài Lương (Kiến Thức)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 521
  • Khách viếng thăm: 519
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 85375
  • Tháng hiện tại: 2893518
  • Tổng lượt truy cập: 88698121
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012