Nhân tố quan trọng của tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Lào

Đăng lúc: Thứ ba - 20/09/2016 17:27 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài phát biểu của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII Liên minh Phật giáo Lào, điểm lại những chặng đường phát triển và tinh thần đoàn kết giữa Phật giáo và giữa hai dân tộc Việt – Lào.
HT. Chủ tịch phát biểu tại Đại hội Liên minh Phật giáo Lào

HT. Chủ tịch phát biểu tại Đại hội Liên minh Phật giáo Lào

Tôi rất vinh hạnh được thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, xứ Triệu Voi ngàn năm văn vật, xinh đẹp hiền hòa, thân thiện.
 
Theo truyền thống lâu đời, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Lào là hai dân tộc, có cùng một dòng lịch sử Phật giáo từ ngàn xưa cho đến ngày nay luôn thiết thân, khăn khít như môi với răng của cơ thể con người, tất cả chúng ta cùng uống chung một dòng nước sông Mê Kông hiền hòa trôi chảy, thắm đượm nghĩa tình, chung lưng vào dãy Trường sơn diệu vợi đời đời bền vững tình hữu nghị giữa hay nước chúng ta. Nhất là từ năm 1930, do chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng và củng cố tình anh em ba nước Đông Dương Việt Nam – Campuchia – Lào ngày càng gắn bó thủy chung hòa bình, hợp tác và hữu nghị.
 

Quang cảnh Đại hội
 
Ngày nay hai dân tộc chúng ta, Phật giáo hai nước chúng ta đang trong thời kỳ phát triển và ổn định, đoàn kết, hòa hợp, thiết thân, để góp phần xây dựng phát triển đất nước, phát triển Phật giáo nước nhà trong thời kỳ hội nhập thế giới. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong ngôi nhà chung Hội Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP) thành lập năm 1970, nhất là từ bản ghi nhớ đã được ký 25/10/2005 giữa hai tổ chức Phật giáo chúng ta. Qua đó, đã tạo được sự khăn khít và hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa về các lĩnh vực giao lưu văn hóa, lễ hội, tổ chức giáo dục, từ thiện xã hội, tham quan du lịch, v.v..  để tồn tại và phát triển trong lòng dân tộc Lào và Việt Nam anh em, góp phần xây dựng đất nước Lào thêm giàu mạnh, phồn vinh trong cộng đồng Asean và Quốc tế ở thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.
 

Đại biểu Đại hội
 
Thông qua đại hội này cũng như sự thành công của Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng tân Chủ tịch Ngon Damlongboun sẽ chứng minh được sự lớn mạnh, đoàn kết, hòa hợp các dân tộc của Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào trong ba nước Đông Dương và khu vực Đông Nam Á . Đặc biệt, với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo lại được sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Xây dựng Đất nước Lào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin chắc rằng Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào sẽ vững mạnh và càng phát triển vững mạnh trong thời gian tới, biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực, đi vào đời sống chư tăng và đồng bào Phật tử các dân tộc Lào của đất nước Triệu voi xinh đẹp, hiền hòa thân thiện, góp phần củng cố hòa bình trong khu vực và thế giới.
 

Quan khách và Phật tử tham dự
 
Một lần nữa, thay mặt giáo hội Phật giáo việt nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam Kính chúc Đại hội lần VII Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào thành công tốt đẹp. Chúc tình hữu nghị giữa hai nước Lào- Việt Nam đời đời bền vững.
 
Kính chúc Hòa thượng Chủ tịch, Hội đồng Liên minh Phật giáo Lào, chư Tăng, quý Phật tử các dân tộc Lào, cùng Quý đại biểu khách quý thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý, đầy đủ 5 phúc báu sống lâu, sắc đẹp, an vui khỏe  mạnh và trí tuệ.
 
Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta.
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 534
  • Khách viếng thăm: 527
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 63025
  • Tháng hiện tại: 2871168
  • Tổng lượt truy cập: 88675771
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012