Những sự kiện, con số ấn tượng

Đăng lúc: Thứ năm - 22/11/2012 21:48 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Trong 5 năm qua, Phật giáo cả nước đã chung sức, chung lòng làm nên những thành tựu hoạt động Phật sự quan trọng trong việc phát triển Phật giáo, góp phần xây dựng đất nước. Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2012-2017), mời chư tôn đức Tăng Ni, bạn đọc cùng Giác Ngộ nhìn lại những thành tựu này thông qua những sự kiện, con số ấn tượng.
Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ cưức tạo Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội 2008

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ cưức tạo Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội 2008

58đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo trên toàn quốc đến thời điểm này đã được thành lập và hoạt động ổn định, thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương và Tỉnh, Thành hội theo quy chế do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành. Tuy vậy, công tác thành lập Ban Đại diện Phật giáo ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về mặt nhân sự dù Trung ương Giáo hội đã trao đổi với lãnh đạo các tỉnh về các mặt có liên quan, để có thể tiến tới Hội nghị thành lập Ban Đại diện Phật giáo các tỉnh nêu trên. Giáo hội cũng đã thực hiện khắc và trao 9 con dấu tròn cho các Ban, Viện Trung ương; hỗ trợ  Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội khắc và trao 419 con dấu tròn cho Ban Đại diện Phật giáo cấp quận, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh và 5.988 con dấu tròn cho các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường; một số Tỉnh, Thành hội Phật giáo đang tiếp tục tiến hành khắc dấu tròn cho các cơ sở tự viện.

- 2008 là năm mà Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc do Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức tại Việt Nam. Đại lễ được Chính phủ Việt Nam, Trung ương GHPGVN và Ủy ban Tổ chức Quốc tế (IOC) tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội từ ngày 14 đến 16-5-2008 với sự chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp; Đại diện Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Tôn giáo, Mặt trận; các vị Tăng thống, Phó Tăng thống, lãnh đạo các tổ chức, hệ phái Phật giáo; đại diện tổng thống, thủ tướng, lãnh đạo một số quốc gia…; đại diện Liên Hiệp Quốc, Unesco tại Hà Nội; các đoàn đại biểu Phật giáo của 74 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịp này, các hoạt động về văn hóa Phật giáo đã diễn ra liên tục, sôi nổi, thu hút được sự tham gia của Tăng Ni, Phật tử và các đoàn khách quốc tế.

BTN_0025.JPG

Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức tại TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Năm 2009, Giáo hội chỉ đạo Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương tổ chức Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ XI tại Việt Nam - TP.HCM từ ngày 28-12-2009 đến ngày 3-1-2010 tại Nhà Truyền thống-Văn hóa Phật giáo Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh - chùa Phổ Quang, quận Tân Bình. Có trên 2.500 đại biểu trong nước và 380 đại biểu quốc tế đến từ 37 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đây là lần đầu tiên Ni giới Phật giáo Việt Nam tổ chức hội nghị có tầm vóc quốc tế thành công tốt đẹp.

700 năm kể từ khi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức “Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học nhân 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn”, vào các ngày 25, 26, 27-11-2008 tại Quảng trường Lễ hội Núi Yên Tử, với khoảng hơn 40 ngàn Tăng Ni, quan khách và đồng bào Phật tử tham dự. Từ đó, ngày 1-11 âm lịch hàng năm, lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông trở thành một trong những ngày lễ trọng của GHPGVN để tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp. Trong 5 năm qua, Giáo hội cũng đã tổ chức nhiều lễ hội lớn như: Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ ngày 27-7 đến 2-8-2010 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội và một số địa điểm khác thành công viên mãn, lưu lại dấu ấn tốt đẹp đối với cộng đồng xã hội trong nước và bạn bè quốc tế; Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN được trọng thể tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội; Lễ cung nghinh rước Ngọc xá-lợi Phật và Thánh tăng về chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương Giáo hội và chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

46.699 là số lượng Tăng Ni cả nước, bao gồm 34.062 Tăng Ni Bắc tông; 8.574 Tăng Ni Nam tông Khmer, 805 Tăng Ni Nam tông Kinh, 3.258 Tăng Ni Khất sĩ v.v... tu học tại 17.287 cơ sở tự viện.Nhiệm kỳ VI vừa qua, Ban Tăng sự Trung ương đã cấp 5.715 Giấy chứng nhận Tăng Ni trong cả nước, đổi mới 141 Giấy chứng nhận Tăng Ni, cấp 40 Giấy chứng nhận tu sĩ Nam tông Khmer; tổ chức an cư kiết hạ từ 25.000 đến 30.000 Tăng Ni an cư tập trung và Tăng Ni an cư tại chỗ, tổ chức 56 giới đàn với 21.101 giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni và hàng ngàn giới tử phát nguyện thọ Thập thiện và Bồ-tát giới; bổ nhiệm 143 Tăng Ni trụ trì, bổ nhiệm 133 Ban hộ tự, Ban quản trị các cơ sở tự viện của Giáo hội trong toàn quốc; công nhận 225 cơ sở mới xin gia nhập Giáo hội; tổ chức các khóa bồi dưỡng trụ trì, bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho 12.695 lượt Tăng Ni, cư sĩ là các thành viên Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo, Tăng Ni trụ trì, chuẩn bị trụ trì các cơ sở tự viện tham dự. Ngoài ra, Giáo hội đã bổ nhiệm, hợp thức hóa cho 520 vị trụ trì, khắc dấu cho 430 cơ sở tự viện, công nhận Ban quản trị 452 cơ sở Phật giáo Nam tông Khmer.

Khai Mac (14).JPG

Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ XI tại Việt Nam - TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

31 là số trường trung cấp Phật học trong cả nước, gồm phía Bắc có 5 trường (TP. Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh), phía Nam có 26 trường (TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Gia Lai). Từ niên khóa 2007 đến 2012 đã có 2.430 Tăng Ni sinh tốt nghiệp, đang đào tạo 3.254 Tăng Ni sinh trung cấp Phật học. Ngoài ra, Giáo hội hiện có 3 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh và 1 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ hoạt động ổn định, phát triển với 2.210 Tăng Ni sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học, đang đào tạo 1.732 Tăng Ni sinh; 8 lớp cao đẳng Phật học đang hoạt động theo hệ thống trường trung cấp Phật học với 1.127 Tăng Ni sinh tốt nghiệp và 814 Tăng Ni sinh đang theo học; đang đào tạo thí điểm cao học Phật học với 155 Tăng Ni sinh theo học; hơn 2.500 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp và trên 1.600 Tăng Ni sinh đang theo học chương trình sơ cấp Phật học tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong toàn quốc. Để phát triển, nâng cao hệ thống giáo dục đào tạo của GHPGVN, theo đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, tại Công văn số 1171/VPCP-NC ngày 13-10-2011 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Trung ương Giáo hội mở thí điểm đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam - TP.Hồ Chí Minh. Ngày 11-4-2012, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh đã chính thức khai giảng khóa I (2012-2014), có 155 Tăng Ni sinh theo học. 

233 là số Tăng Ni tốt nghiệp các khóa đào tạo trung, cao cấp giảng sư trong 5 năm qua, hiện có 109 Tăng Ni sinh theo học khóa tiếp theo tại TP.HCM. Nhiệm kỳ qua, ngành hoằng pháp đã tổ chức thành công 7 khóa bồi dưỡng, hội thảo và tập huấn hoằng pháp viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hải Phòng, Kiên Giang, Vĩnh Phúc, Bình Dương. Ngoài ra, chư tôn đức Giảng sư đoàn Trung ương đã tham gia phái đoàn Trung ương Giáo hội thực hiện các chuyến hoằng pháp đặc biệt tại châu Âu như Cộng hòa Czech, Ba Lan, Ucraina, Hungary, Đức, Nga và Pháp.

960 là số đạo tràng Bát quan trai dành cho 174.883 Phật tử tham dự trong cả nước. Ngoài ra còn có 27 đạo tràng tu Thiền với 8.725 Phật tử; 362 đạo tràng Niệm Phật với 36.868 Phật tử; 226 đạo tràng Pháp Hoa với 39.722 Phật tử; 59 khóa tu Một ngày an lạc với 7.550 Phật tử; 1.163 mô hình tu học khác với 174.374 Phật tử; 118 lớp giáo lý với 12.522 Phật tử; 92 giảng đường với 19.030 Phật tử; 99 câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử với 7.405 thanh thiếu nhi tham dự. Cả nước cũng có 1.006 đơn vị Gia đình Phật tử đăng ký sinh hoạt tại 31 tỉnh, thành (phía Bắc có 5 tỉnh, thành) với 8.261 huynh trưởng và 65.276 đoàn sinh sinh hoạt ổn định trong lòng Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương và các tỉnh, thành. Nhiệm kỳ qua, Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH đã tổ chức 4 hội thảo chuyên ngành tại Đắk Lắk, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng…; kỷ niệm 60 năm danh xưng Gia đình Phật tử Việt Nam tại chùa Trúc Lâm, TP. Huế với hơn 6.000 huynh trưởng, đoàn sinh tham dự; tổ chức hội trại, khóa tu mùa hè dành cho hơn 100.000 sinh viên học sinh, thanh thiếu nhi Phật tử; kết hợp Báo Giác Ngộ tổ chức, thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” từ năm 2009 đến nay, bảo trợ gần 15.000 thí sinh và thân nhân thí sinh về chỗ trọ và cơm chay miễn phí; phối hợp với Ban Trị sự Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Phước tổ chức 4 Đại lễ quy y cho 10.311 đồng bào dân tộc; cùng Phân ban Gia đình Phật tử thành lập Hội đồng xét xếp cấp Tấn cho 152 huynh trưởng thuộc 16 tỉnh thành.

Final_Le Truyen Gioi_ Pa1a copy.jpg

Đại giới đàn Hành Trụ do THPG TP.HCM tổ chức tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

4 Tuần Văn hóa Phật giáo được tổ chức thành công tại Thừa Thiên Huế (2 lần), Khánh Hòa, Nghệ An. Hoạt động văn hóa Phật giáo nhiệm kỳ qua cũng khá sôi nổi khi Ban Văn hóa Trung ương đã xuất bản trên 200 đầu kinh sách, các tác phẩm, tuyển tập nghiên cứu của Tăng Ni và nhiều tác giả khác; Tổ In ấn và Phát hành kinh sách Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh đã in 240/343 đầu sách đăng ký và nhiều ấn phẩm văn hóa Phật giáo có giá trị truyền bá Chánh pháp, tổng số ấn phẩm là 290.000 bản; đã có 14 đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo tiến hành biên soạn hoàn tất quyển “Lược sử Phật giáo và các ngôi chùa trong tỉnh”; nhiều tạp chí, báo, các website có nội dung về Phật giáo được ấn hành và thiết lập.

32 Đại lễ cầu siêu và an táng hài cốt của các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Đại lễ cầu siêu và khánh thành 3 ngôi chùa Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa; Đường 9, tỉnh Quảng Bình; Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị; nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Côn Đảo – Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện Bình Sơn và Quảng Ngãi  v.v… được tổ chức trong nhiệm kỳ qua. Ngoài ra, Ban Nghi lễ Trung ương hỗ trợ tổ chức Lễ kỷ niệm Bồ-tát Quảng Đức và chư vị Thánh tử đạo, Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Đại lễ kỷ niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt, Lễ kỷ niệm 1.000 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch, lễ kỷ niệm chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão của các tổ chức giáo hội, hệ phái Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ đã viên tịch; tổ chức lễ tang, lễ tưởng niệm chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, giáo phẩm Tăng Ni Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo viên tịch; biên soạn Kinh nhật tụng tiếng Việt và tổ chức hội thảo chuyên ngành.

DSC_0105.JPG

Lễ rước Phật tại Huế - Ảnh: Pháp Trí

Gần 2.880 tỷ đồng là tổng số tiền dành cho công tác cứu trợ của Phật giáo suốt nhiệm kỳ qua. Bằng tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và đạo lý dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách, Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo và Tăng Ni, Phật tử cả nước đã nỗ lực hỗ trợ 22.028 ca mổ đục thủy tinh thể, 200 căn nhà tình nghĩa, 1.876 căn nhà tình thương, 422 căn nhà đại đoàn kết, 30 lớp học tình thương, 3 trường mẫu giáo; ủng hộ và nuôi dưỡng trên 100 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây 250 cây cầu bê-tông, đổ 27.000m đường xi-măng, 370 chiếc xuồng, khoan 1.510 giếng nước sạch, tặng 1.326 xe lăn, 165 xe lắc, 100 xe trợ đi, 1.000 xe đạp, 180 bộ máy vi tính cho học sinh; hàng trăm ngàn tấn gạo, trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, nuôi cô nhi, trẻ khuyết tật, khiếm thị, người già neo đơn, trợ cấp lương giáo viên các lớp học tình thương; xây 2 lò hỏa táng từ thiện, hỏa táng trên 2.300 ca v.v... Toàn Giáo hội có 165 Tuệ Tĩnh đường và hàng trăm phòng chẩn trị y học dân tộc; trên 10 phòng khám Tây y, Đông - Tây y kết hợp đã khám và phát thuốc từ thiện cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, với kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng; có trên 1.000 lớp học tình thương, 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú, nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật,... với hơn 20.000 em; 20 cơ sở nhà dưỡng lão nuôi dưỡng trên 1.000 cụ già.

16 là số tổ chức Phật giáo quốc tế và quốc gia mà Phật giáo Việt Nam thiết lập các quan hệ thân thiết. Trong tinh thần đó, Giáo hội đã tiếp phái đoàn Tổ chức Liên minh Phật giáo Lào; đoàn Phật giáo Bhutan; đoàn Bộ Tôn giáo Myanmar; tiếp ông Min Khin, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Chính phủ Hoàng gia Campuchia; tiếp đoàn chư tôn giáo phẩm Phật giáo gồm các nước: Trung Quốc, Mỹ, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Hồng Kông, lãnh thổ Đài Loan; tiếp ngài Đại sứ Pakistan Shahid và Đại sứ Bangladesh Chakma tại Việt Nam; tiếp xúc và trao đổi với phái đoàn Diễn đàn Hợp tác Văn hóa Á châu và chùa Lục Tổ - Quảng Đông, Trung Quốc; tiếp đoàn Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) tại Văn phòng Trung ương Giáo hội và một vài đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo; Đoàn đại diện Trung ương GHPGVN cũng chính thức thăm hữu nghị Phật giáo Vương quốc Campuchia; tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề về văn hóa, đạo đức, giáo dục Phật giáo và môi trường, góp phần trao đổi những kinh nghiệm quý báu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và từ thiện xã hội, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đối với các nước Phật giáo trong khu vực và trên thế giới.

11 là số Ban chuyên môn hoạt động thuộc Viện - Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.Viện đã tổ chức phân công phân việc cụ thể cho từng thành viên và ổn định về tổ chức, văn phòng và hoạt động có hiệu quả, cụ thể trong suốt nhiệm kỳ VI. Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội về nhân sự, văn phòng làm việc ổn định và hoạt động bình thường theo chức năng chuyên môn và nhiệm vụ của Phân viện, phục vụ sự nghiệp hoằng dương Phật pháp của Giáo hội. Tạp chí Nghiên cứu Phật học thuộc Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội vẫn xuất bản đều đặn 2 tháng/kỳ, đã góp phần phát huy tính trong sáng và tích cực của giáo lý đạo Phật, đáp ứng nhu cầu học tập Phật pháp của Tăng Ni, Phật tử cũng như các nhà nghiên cứu Phật học. Ban Thư viện thuộc Viện đã biên mục được 10.200 cuốn sách với 4.500 đầu sách gồm các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nhật, Pali...

 

HT.Thích Thiện Nhơn (ảnh), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Phân ban Nội dung Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VII (2012-2017):
“Thông qua các hoạt động Phật sự của GHPGVN nhiệm kỳ VI, trên cơ sở Chương trình hoạt động 6 điểm của Giáo hội, về cơ bản, GHPGVN đã không ngừng củng cố, phát triển các mặt hoạt động, tăng cường sự đoàn kết hòa hợp các hệ phái Phật giáo, các thành viên Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử trong toàn Giáo hội. Trên tinh thần đó, bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử cả nước, Giáo hội đã bám sát các mặt công tác từ Trung ương đến địa phương và từng bước triển khai và thực hiện có kết quả các mặt hoạt động của Giáo hội từ các Ban, Viện Trung ương Giáo hội đến Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong toàn quốc.


Văn phòng Trung ương Giáo hội đã củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, quan hệ chặt chẽ, thông tin và giải quyết kịp thời nhiều Phật sự cần thiết, phổ biến các thông tri, thông bạch, chỉ đạo của Trung ương Giáo hội đến các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo; Trung ương Giáo hội đã hướng dẫn các Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức học tập, hội thảo, quán triệt các văn kiện của Trung ương Giáo hội; tổ chức hoạt động theo Hiến chương và Nội quy Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự, lần đầu hoàn tất tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp trước Đại hội PG toàn quốc.

Song song đó, qua các hoạt động phụng sự Đạo pháp trong nước và hội nghị, hội thảo quốc tế, tham quan nước ngoài, uy tín của GHPGVN ngày càng được phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Và trong bất cứ tình huống nào, Tăng Ni, Phật tử cả nước vẫn luôn luôn khẳng định vai trò, vị trí, tiếng nói của GHPGVN là tổ chức duy nhất, đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài

Tuy vậy, trong quá trình quản lý, điều hành công tác, Giáo hội chúng ta vẫn còn những mặt hạn chế, khó khăn, tồn đọng khi hoạt động chưa đồng bộ, chưa sâu sát, chưa thật sự là chất xúc tác với các cơ sở địa phương, nên một số Phật sự được triển khai chưa đạt yêu cầu hoặc đã đề ra trong những năm qua, đến nay vẫn chưa thực hiện được như: Bộ sách giáo khoa Phật học phục vụ công tác giảng dạy tại các trường Phật học trong cả nước chưa được thực hiện; Trường Cao đẳng Phật học vẫn chưa được thành lập; chưa soạn thảo được giáo trình nghi lễ để giảng dạy chung tại các trường hạ và các trường Phật học; chương trình phát triển văn hóa Phật giáo tại các vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên và dân tộc ít người tuy đã được thực hiện nhưng chưa đều khắp, vì thiếu kinh phí và thiếu nhân sự, nhất là việc hỗ trợ cho hoạt động văn hóa giáo dục cho PG Nam tông Khmer.   Ngoài ra, Giáo hội chưa có kế hoạch tạo nguồn kinh tế tài chính ổn định lâu dài và dự trữ để hoạt động, nên việc triển khai thực hiện một số công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua còn gặp nhiều khó khăn.


Tác giả bài viết: Gia Trúc
Nguồn tin: www.giacngo.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 255
  • Khách viếng thăm: 225
  • Máy chủ tìm kiếm: 30
  • Hôm nay: 86710
  • Tháng hiện tại: 2806291
  • Tổng lượt truy cập: 88610894
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012