Lời cảm tạ của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 - DL. 2014 tại huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/05/2014 07:33 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 tại A Lưới đến đây thành tựu viên mãn. Thay mặt Ban Trị sự và Ban Tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh, kính niệm ân chư tôn thiền đức Tăng Ni.


Đại đức Thích Chánh Đức, Thư ký Ban Trị sự,  Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ

LỜI CẢM TẠ
CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2558
---o0o---

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


- Ngưỡng bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Đại lễ,

- Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

- Kính thưa quý vị Quan khách,

- Thưa toàn thể đồng bào Phật tử các giới,

Kính thưa Quý liệt vị,


Hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, khi mùa sen bắt đầu tỏa hương thơm ngát, thì muôn triệu người Phật tử khắp nơi trên thế giới hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản - một lễ hội tâm linh - lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới! Tại A Lưới, Đại lễ Phật đản là mùa lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động phong phú của Tăng Ni, Phật tử huyện nhà hòa chung trong niềm hạnh phúc và hân hoan của nhân loại để thắp sáng nguồn tâm: cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đặc biệt năm nay, lần thứ hai, Phật giáo đồ Việt Nam vinh dự tổ chức sự kiện văn hóa Phật giáo mang tầm quốc tế - Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 11 với tư tưởng cao quý qua chủ đề Đại lễ: “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc”.

Từ những Lễ đài trang nghiêm kính cẩn ở Niệm Phật đường Sơn Thủy, Niệm Phật đường Sơn Nguyên và khắp các Vức đến Tư gia, Lễ Tắm Phật; dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì đại nghĩa Dân tộc và Đạo pháp, và nhiều mặt sinh hoạt khác suốt tuần lễ như: trang hoàng nơi công cộng, triển lãm hình ảnh Phật đản khắp cả nước, thuyết giảng chánh pháp, diễu hành xe hoa, phóng sanh đăng, từ thiện xã hội, văn nghệ v.v... đều thể hiện sự kính ngưỡng của Tăng tín đồ Phật giáo A Lưới đối với Đức Phật và tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, hữu nghị của Đạo Phật.

Tất cả ấy được kết tụ bằng tinh thần đoàn kết hòa hợp, cõi lòng chí thành, đạo tâm thuần khiết và niềm hân hoan của Tăng Ni, Phật tử dâng lên cúng dường Đức Phật nhân kỷ niệm đản sanh lần thứ 2638 của Ngài. Điều đó đã nói lên những bước thành tựu và phát triển của Phật giáo A Lưới đồng hành cùng sự đi lên của quê hương xứ sở, đóng góp vào ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày mỗi xương minh. 

Có được thành quả nầy là nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, lòng bi mẫn chỉ giáo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư tôn Giáo phẩm chứng minh; sự quan tâm ưu ái của các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Công an và các phòng, Ban, Ngành đã tạo điều kiện thuận lợi, cùng sự tham gia tích cực, hỗ trợ nhiệt tình của Tăng Ni, Phật tử đối với Ban Trị sự và Ban Tổ chức Đại lễ.

Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 tại A Lưới đến đây thành tựu viên mãn. Thay mặt Ban Trị sự và Ban Tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh, kính niệm ân chư tôn thiền đức Tăng Ni.

Chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

- Quý vị lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Phòng Nội vụ, Công an huyện, phòng Văn hóa Thông tin, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Y tế, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng huyện, Điện lực, cùng các Ban, Ngành Huyện A Lưới;

- Quý vị lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Công an, Dân phòng cùng các ban ngành trực thị trấn và 20 xã trong toàn huyện.

Xin chân thành tri ân quý cơ quan thông tấn báo chí địa phương đã đến dự lễ và đưa tin các mặt sinh hoạt trong mùa Phật đản đặc biệt này.

Kính bạch Chư Tôn đức,

Kính thưa Quý liệt vị,


Trong thời gian tổ chức Đại Lễ, không sao tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ. Nguyện cầu chư Phật hộ trì cho hạt giống từ bi trí tuệ, tinh thần vô ngã vị tha mãi mãi xanh tươi trong tâm thức của mọi người để tất cả được phước trí trang nghiêm, thân tâm thường lạc, phụng sự Dân tộc và Đạo pháp.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.


Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 - DL. 2014 tại huyện A Lưới 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 415
  • Khách viếng thăm: 407
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 126516
  • Tháng hiện tại: 2089288
  • Tổng lượt truy cập: 90980861
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012