TT. Huế: BTS GHPGVN tỉnh ra Thông tư tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm Giáp Ngọ

Đăng lúc: Thứ năm - 19/06/2014 09:54 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Hằng năm đến ngày 19.6 âm lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm để kỷ niệm cúng dường ngày khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN TRỊ SỰ
Số 079/2014/TT-BTS
-----o0o-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------o0o---------------------
 
PL 2558. Huế ngày 13 tháng 6 năm 2014

 
THÔNG TƯ
v/v tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm Giáp Ngọ, PL.2558 – DL.2014

 
Kính gởi :       -  Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
                      -  Quý ban Ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên huế
                      -  Quý vị trú trì các Tổ đình, Tu viện, Tịnh viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất
                      -  Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huyện, Thị xã
                      -  Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
                      -  Ban Giám hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Thừa Thiên Huế
                      -  Ban Giám đốc Tuệ Tĩnh đường Hải Đức – Huế
                      -  Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán
                      -  Ban Điều hành Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm
                      -  Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Tỉnh Thừa Thiên Huế
                      -  Ban Hộ tự và Ban Huynh trưởng GĐPT các Niệm Phật đường, các Đạo tràng, Đoàn,
                         Chúng cư sĩ Phật tử tu học chánh pháp và toàn thể đồng bào Phật tử các giới.
 


 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 

Hằng năm đến ngày 19.6 âm lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm để kỷ niệm cúng dường ngày khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Năm nay, theo tinh thần phiên họp toàn Ban Trị sự ngày 16 tháng 5 năm Giáp Ngọ (Thứ Sáu 13.6.2014), Lễ hội Quán Thế Âm sẽ được tổ chức trang nghiêm trọng thể trong 2 ngày 18 và 19.6 Giáp Ngọ (14-15/7/2014) với nội dung chương trình như sau:

            NGÀY 18.6 GIÁP NGỌ (THỨ HAI 14.7.2014)
 
                        06 giờ 00         Lễ Hưng tác Thượng phan
                        07 giờ 00         Lễ Bạch Phật khai kinh
                                                Lễ Thỉnh Tiêu diện Đại sĩ
                        16 giờ 00         Lễ Khai mạc trại Hạnh
                        18 giờ 30         Lễ Nhiên đăng cúng Phật – Phóng sanh đăng
                        19 giờ 00         Văn Nghệ
                        19 giờ 30         Thuyết Pháp
 
            NGÀY 19.6 GIÁP NGỌ (THỨ BA 15.7.2014)
 
                        06 giờ 00         Tụng kinh Phổ Môn (chư Ni)
                        08 giờ 00         Lễ Chính thức (có chương trình riêng)
                        10 giờ 00         Lễ Cúng Ngọ - Cầu An
                        15 giờ 00         Đăng đàn chẩn tế
                                                Tạ Phật hoàn kinh
 
Giáo hội kính cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, kính mời chư Đại đức Tăng Ni, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Trường Trung Cấp Phật Học Thừa Thiên Huế cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới vân tập về Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm – Tượng đài Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để tham dự Lễ hội.

Lễ hội Quán Thế Âm là ngày hội của những người con Phật biết tìm về tự tánh thanh tịnh, hòa hợp trong suối nguồn Đại Bi của mười phương chư Phật, thể hiện và xiển dương hạnh nguyện tầm thanh cứu khổ của chư Đại Bồ tát giữa cõi đời.

Yêu cầu các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, các ban ngành, đơn vị trực thuộc Giáo hội phổ biến rộng tãi nội dung Thông tư này đến mọi giới đồng bào Phật tử để ngày Lễ hội Quán Thế Âm thật sự thấm sâu vào lòng người.

Kính chúc Chư vị thân tâm thường lạc và thành tựu các Phật sự.

 
Kính gởi:
- UBND, UBMT, SNV-BTG, CA tỉnh
- UBND, UBMT, PNV, CA các huyện thị và Tp. Huế
- UBND, UBMT, CA các phường, xã, thị trấn
                “Kính tường và xin giúp đỡ”
- Lưu VP.
Ghi chú:
Các đoàn dâng lễ cúng dường phải đăng ký trước với
Ban Tổ chức, từ đây cho đến hết ngày 14.6 Giáp Ngọ



 
Nay thông tư,
TM. BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 

 (đã ký và đóng dấu)
 

 
Hòa thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 432
  • Khách viếng thăm: 422
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2276025
  • Tổng lượt truy cập: 91167598
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012