Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tham gia Lễ hội Quảng Chiếu Festival Huế - 2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/05/2016 11:51 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Phụng hành chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong chuỗi chương trình Phật giáo Huế tham gia Festival Huế - 2016. Vào lúc 20 giờ 00 ngày 1/5/2016 tại Công viên Thương Bạc Lễ hội Quảng Chiếu diễn ra trang nghiêm trọng thể về nghi lễ tâm linh, biểu diễn nghệ thuật âm nhạc Phật giáo cầu mong cho đất nước thành, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp.
Từ những ngày đầu du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã hòa mình với tín ngưỡng và văn hóa bản địa hình thành nên Phật giáo dân tộc. Ngày càng bén rễ sâu trong đời sống xã hội, phát triển cùng dân tộc, Phật giáo đã để lại những ảnh hưởng sâu đậm trong lịch sử, văn hóa – xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, gần 30 Đạo hữu Phật tử các giới cùng về tham dự buổi lễ trọng thể này.
 
Với tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” cùng tư tưởng “hộ quốc an dân” đã trở thành nếp sống muôn đời của hàng đệ tử Phật. Truyền thống ấy, xuất phát từ lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật nhằm phục vụ dân tộc, phục vụ chúng sanh, Tăng Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế luôn tích cực trong mọi hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo Phật – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần cùng nhân dân xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân bản, văn minh và tiến bộ; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình, đoàn kết phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh cùng hướng tới tương lai.

Lễ hội Quảng Chiếu hôm nay là kết tinh tâm nguyện tha thiết của Tăng Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế nói chung, Phật giáo huyện A Lưới nói riêng cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn binh đao, chúng sanh an lạc, hạnh phúc.

Lễ hội được thể hiện qua nghi lễ tâm linh hòa quyện biểu diễn nghệ thuật bằng vũ điệu lục cúng hoa đăng với nguồn năng lượng lan tỏa, ánh sáng từ bi và trí tuệ giải thoát của Đức Phật đến khắp không gian, những nơi tối tăm và uẩn khuất nhất của tâm thức mỗi con người, mỗi chúng sanh.
 


Bảo tháp Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cao 
 


Thuyền Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới



Chư Tôn đức Tăng, Ni quý Đạo hữu Phật tử các giới chuẩn bị trong công tác thả thủy liên đăng



Từng ngọn nên được thắp lên





Gửi gắm lời cầu nguyện



Kỳ Quốc thái Dân an



Nguyện phong điều vũ thuận







Liên đăng được chư Tôn đức, quý Phật tử thả xuống dòng Hương Giang thơ mộng





































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 432
  • Khách viếng thăm: 422
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 104012
  • Tháng hiện tại: 2819837
  • Tổng lượt truy cập: 91711410
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012