Bản tin tháng 104/2012 GHPGVN

Đăng lúc: Thứ năm - 01/11/2012 10:46 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bản tin tháng 104/2012 GHPGVN

Bản tin tháng 104/2012 GHPGVN

BẢN TIN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tháng 10 năm 2012

Ngày 01 tháng 10 năm 2012:

a. Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ II (2012 - 2017) đã được UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 1985/UB ngày 24/8/2012, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký quyết định số 424/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ II, theo đề nghị của Ban Trị sự gồm 27 thành viên, do HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký HĐTS làm Trưởng Ban Trị sự.

b. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ IV tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tp. Bắc Giang. Chứng minh, tham dự Đại hội có: HT. Thích Thanh Dũng – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Bảo nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH; TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương, Trưởng Ban Trị sự THPG Tp. Hải Phòng; TT. Thích Tiến Đạt - Ủy viên Pháp chế TWGH; TT. Thích Quảng Hà – UV. Kiểm soát HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương; TT. Thích Thanh Điện – UV. Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; ĐĐ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội; chư Tôn đức Ban Trị sự THPG Tp. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ v.v… tham dự, tặng hoa chúc mừng.

Đại diện các cơ quan có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục an ninh xã hội và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang cùng như nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang.

Đại hội đã suy cử Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ IV (2012 - 2017), do Thượng tọa Thích Thiện Văn làm Trưởng Ban Trị sự. HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương Giáo hội ban dạo từ chỉ đạo Đại hội.

c. Tại chùa Từ Đàm, Tp. Huế, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Môn đồ Pháp quyến trọng thể tổ chức Lễ Húy kỵ HT. Thích Thiện Siêu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trụ trì Tổ đình Thiền Tôn, Từ Đàm – Tp. Huế. Chư Tôn giáo phẩm: HT. Thích Thiện Bình, HT. Thích Chơn Thiện, HT. Thích Đức Phương, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Huệ Trí, HT. Thích Trung Hậu, HT. Thích Đạt Đạo, HT. Thích Thiện Tánh… đã đến dâng hương tưởng niệm.

Ngày 04 tháng 10 năm 2012:

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã long trọng khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ II tại Hội trường Trung tâm Du lịch Mỹ Cảnh, Tp. Đồng Hới, để tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ I, suy cử một Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ II (2012 - 2017). Chứng minh, tham dự Đại hội có: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Huệ Trí – UV. Pháp chế HĐTS, Phó VP2 TWGH; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng ban Văn hóa Trung ương; HT. Thích Đức Thanh, HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích Khế Chơn – UV. HĐTS, ĐĐ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 1 TWGH; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An …

Về phía chính quyền có: ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Quang Toàn - Vụ trưởng Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Đình Luyện - Cục trưởng Cục An ninh xã hội; ông Trần Tiến Dũng - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng  Bình; ông Đậu Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trương Văn Hỡi - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các ban ngành địa phương; chư tôn đức Tăng Ni và 450 đại biểu Phật tử trong tỉnh tham dự, tặng hoa chúc mừng.

Sau phần nghi thức niệm Phật, HT.Thích Tánh Nhiếp đã phát biểu khai mạc và nghi thức dâng hoa cúng dường Đại hội; Đạo hữu Hoàng Gia Hy - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ đầu (từ năm 2009 đến 2012) và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã suy cử một Ban Trị sự gồm 21 thành viên, do HT. Thích Tánh Nhiếp làm Trưởng Ban Trị sự.

Ông Trần Tiến Dũng đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Bình và ông Bùi Hữu Dược đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng Đại hội. HT. Thích Thiện Nhơn – thay mặt Trung ương Giáo hội tặng bằng Tuyên dương Công đức cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ I (2009 - 2012) và ban đạo từ cho Đại hội. Hòa thượng đã ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các mặt hoạt động Phật sự của Tỉnh hội để nhiệm kỳ mới đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Ngày 06 tháng 10 năm 2012:

Thực hiện tinh thần Thông tư của Trung ương Giáo hội, V/v công tác Phật sự nhiệm kỳ VII của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, tại Hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, Tp. Hồ Chí Minh, Ban TTXH Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) và Hội thảo về công tác nuôi dạy trẻ mẫu giáo, trẻ cơ nhỡ, mồ côi tại các cơ sở Tự viện Phật giáo. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của chư Tôn đức: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TW, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương; HT. Thích Như Niệm – UV. Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban TTXH Trung ương; TT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó VP2 TWGH, Phó ban TTXHTrung ương. Có 300 đại biểu là Tăng Ni, Phật tử thuộc Ban Từ thiện Xã hội các Tỉnh, Thành phía Nam và đại diện Ban TTXH Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng tham dự.

Sau phần phát biểu khai mạc của TT. Thích Quảng Tùng, TT. Thích Tấn Đạt báo cáo tổng kết công tác Phật sự Ban TTXH nhiệm kỳ VI (2007 2012), thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017); HT. Thích Như Niệm báo cáo đề dẫn Hội thảo công tác TTXH.

Nhân dịp này Trung ương Giáo hội đã tặng bằng Tuyên dương công đức cho Ban TTXH và các thành viên của Ban. HT. Thích Đức Nghiệp thay mặt chư Tôn đức chứng minh ban đạo từ, tán thán công đức của Ban TTXH. HT. Thích Trí Quảng thuyết giảng chỉ đạo, định hướng về công tác TTXH trong nhiệm kỳ tới. Có 23 bài tham luận tham gia Hội thảo, 16 bài tham luận được trình bày trong Hội thảo. TT. Thích Quảng Tùng phát biểu đúc kết Hội thảo; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban GDTN Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Chứng minh Ban TTXH Trung ương ban đạo từ. TT. Thích Tấn Đạt phát biểu cảm tạ.

Ngày 07 tháng 10 năm 2012:

Tại chốn Tổ Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Unessco Việt Nam, UBND, Sở VH-TT-DL Bắc Giang, Ban Quản trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tăng Ni, Phật tử đã long trọng cử hành Lễ đón nhận “Bằng Chứng nhận Di sản Tư liệu Ký ức Thế giới – Mộc Bản Kinh Phật Chùa Vĩnh Nghiêm” do Cơ quan Unessco Liên Hiệp Quốc – Châu Á Thái Bình Dương trao tặng.

Chứng minh, tham dự lễ về phần Giáo hội có: HT. Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Thanh Dũng, HT. Thích Viên Giác – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Quảng Hà – UV. Kiểm soát HĐTS, Phó ban Nghi lễ TW; ĐĐ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 1 TWGH; chư Tôn đức Ban Trị sự Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An v.v… Đại diện Chính quyền có các Bộ ngành Trung ương, Cơ quan Unessco Việt Nam, UBND, Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Giang và địa phương tham dự.

Tại buổi lễ, đại diện cơ quan địa phương phát biểu khai mạc Lễ tặng bằng “Bằng Chứng nhận Di sản Tư liệu Ký ức Thế giới – Mộc Bản Kinh Phật Chùa Vĩnh Nghiêm”. HT. Thích Thanh Nhiễu, TT. Thích Thiện Văn – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Giang. HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội phát biểu ý nghĩa Lễ trao tặng “Bằng Chứng nhận Di sản Tư liệu Ký ức Thế giới – Mộc Bản Kinh Phật Chùa Vĩnh Nghiêm”. TT. Thích Thanh Phong thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Ngày 08 tháng 10 năm 2012:

Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IV (2012 - 2017) đã được UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 4554/UB ngày 02/10/2012, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 438/QĐ.HĐTS, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, gồm 33 thành viên, do HT. Thích Thanh Duệ - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự làm Trưởng Ban Trị sự.

Ngày 09 tháng 10 năm 2012:

a. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh Vĩnh Long, Ban Trị sự đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long làn thứ VI tại Hội trường Văn hóa Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2007 - 2012), thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2012 - 2017), suy cử Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VI.

Chứng minh, tham dự Đại hội có: HT. Kim Sa Rinh – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Giác Giới, HT. Thích Đắc Pháp, HT. Thích Như Tước, TT. Sơn Ngọc Huynh, ĐĐ. Thích Thiện Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự; chư Tôn đức Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh … Đại diện có ông Phan Văn Lực – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Hoàng Hùng – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVn tỉnh; ông Nguyễn Văn Sang – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện Sở, Ban ngành, đoàn thể, các tôn giáo bạn tham dự, tặng hoa chúc mừng.

HT. Thích Như Tước phát biểu khai mạc, TT. Thích Phước Tồn báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V, thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ VI. Đại hội suy cử Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VI (2012 - 2017) gồm 47 thành viên chính thức, 08 thành viên dự khuyết, do HT. Thích Đắc Pháp làm Trưởng Ban Trị sự.

Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến với Đại hội và tặng hoa chúc mừng. HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo tử và chỉ đạo Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI thành công tốt đẹp.

b. Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, Tp. Hà Nội, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo; Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 439/QĐ.HĐTS chuẩn y nhân sự Ban Trị sự THPG Tp. Hà Nội, gồm 47 thành viên chính thức và 30 thành viên dự khuyết, do HT. Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban Trị sự; và Quyết định số 440/QĐ.HĐTS, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh gồm 26 thành viên, do HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương làm Trưởng Ban Trị sự.

Ngày 10 tháng 10 năm 2012:

Tại chùa Châu Thới (Núi Châu Thới), thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Ban Trị sự, Môn đồ Pháp quyến long trọng tổ chức Lễ Tiểu tường cố HT. Thích Minh Thiện - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Châu Thới.

Chứng minh, niêm hương tưởng niệm có: HT. Thích Huệ Thông – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Tâm Từ, TT. Thích Huệ Thông, TT. Thích Huệ Hiền… chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… Đại diện Chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc SNV, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Quang Huy – Phó ban Dân vận tỉnh, ông Trần Xuân Sơn – Phó Chủ tịch Thường trwujc UBMTTQ tỉnh, quý Cơ quan Ban ngành đoàn thể Tp. Thủ Dầu Một, Thị xã Dĩ An, chính quyền địa phương; đông đảo Tăng Ni, Phật tử đồng niêm hương tưởng niệm.

Ngày 11 tháng 10 năm 2012:

Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Tỉnh, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã long trọng khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ IV, tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III, thảo luận thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới, suy cử Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IV (2012 - 2017).

Đại hội được sự quan lâm chứng minh, chủ trì của: HT. Thích Thanh Đàm – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ Thiện xã hội Trung ương; HT. Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGH; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; ĐĐ. Thích Đức Thiện – UV. Thư ký HĐTS; ĐĐ. Thích Minh Nghiêm – UV. HĐTS, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái…

Đại diện các Cơ quan Nhà nước, chính quyền có: Ông Hà Văn Núi – Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó ban Dân vận Trung ương, ông Bùi Kế San - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Phù Tiêu – Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, ông Lê Văn Lịch – Phó Giám đốc SNV, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, bà Ngô Thị Thúy Liễu – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ IV (2012 - 2017) gồm 31 thành viên, do Đại đức Thích Minh Nghiêm – UV. HĐTS làm Trưởng Ban Trị sự. Ông Bùi Kế San thay mặt các cơ quan lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến và chúc mừng Đại hội. HT. Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chỉ đạo Đại hội và tán thán công đức Ban Trị sự đã hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ III, hy vọng với tinh thần hòa hợp, đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm và trang nghiêm Giáo hội, công tác Phật sự nhiệm kỳ IV sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại đức Thích Minh Nghiêm thay mặt Ban Trị sự, Ban Tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ lần thứ IV, thành công viên mãn.

Ngày 13 tháng 10 năm 2012:

Tại Hội trường Trung tâm Tập đoàn An Viên và Truyền hình An Viên, Tp. Hà Nội, Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm Đại hội VII GHPGVN đã tổ chức phiên họp thứ 2 để kiểm điểm lại các công tác đã đề ra trong phiên họp thứ 1 ngày 05/9/2012. Buổi họp đặt dưới sự chứng minh, chủ trì của HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Trung Hậu, Cư sĩ Từ Vân – Phạm Nhật Vũ và các thành viên Phân ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm tham dự.

Ngày 15 tháng 10 năm 2012:

Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An và Bến Tre, V/v đề nghị Trung ương Giáo hội chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 445/QĐ.HĐTS, chuẩn ý nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ V (2012 - 2017) gồm 47 thành viên chính thức và 10 thành viên dự khuyết, do TT. Thích Nhựt Tấn – UV. HĐTS làm Trưởng Ban Trị sự; Quyết định số 446/QĐ.HĐTS, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017), gồm 47 thành viên chính thức và 10 thành viên dự khuyết, do TT. Thích Minh Thiện – UV. HĐTS làm Trưởng Ban Trị sự.

Ngày 17 tháng 10 năm 2012:

Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phân ban Nhân sự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, tổ chức phiên hợp thứ 2, sơ kết công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017). Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Từ Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Nhân sự Đại hội VII; cùng Quý Hòa thượng Thích Chơn Thiện, HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn… thành viên Ban Nhân sự tham dự.

Ngày 18 tháng 10 năm 2012:

Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký Quyết định số 454/QĐ.HĐTS, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VI (2012 - 2017), gồm 43 thành viên chính thức, do HT. Thích Đức Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN được tái cung thỉnh làm Trưởng Ban Trị sự.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012:

a. Để chuẩn bị công tác và sự hỗ trợ GHPGVN Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII diễn ra vào ngày 21 – 24/11/2012 tại Hà Nội, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Tp. Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ nhân chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, dự lễ Chung thất Cố Hòa thượng Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ HĐCM, Trú trì Tổ đình Tường Vân – Tp. Huế, Thiền viện Vạn Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có buổi thăm và trao đổi với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về công tác tổ chức Đại hội.

Đoàn gồm có Ông Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo; phía Giáo hội có: HT. Thích Từ Nhơn, HT. Thích Chơn Thiện, HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Huệ Trí.

b. Tại thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh, Trung ương GHPGVN cùng sơn môn pháp phái tổ đình Tường Vân và thiền viện Vạn Hạnh long trọng tổ chức Đại lễ chung thất cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, trụ trì Tổ đình Tường Vân (TP.Huế), viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có: HT.Thích Hiển Tu, HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Chơn Thiện, HT. Thích Thanh Nhiễu, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Bảo Nghiêm… cùng hơn 1.500 chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo các Ban, ngành, Viện Trung ương, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo:  Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Long An, ... và Tăng Ni sinh 9 khóa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

Về phía đại diện chính quyền có ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; quý vị đại diện các ban ngành Trung ương, Tp. Hồ Chí Minh cùng địa phương cũng như đông đảo Phật tử các giới về tham dự.

Sau phần nghi lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh do HT.Thích Huệ Ấn làm sám chủ cùng chư tôn đức trong Ban kinh sư đến từ Tp. Huế;  chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và các tỉnh, thành đã niêm hương tưởng niệm trước Giác linh đài của Trưởng lão Hòa thượng, tưởng nhớ công đức to lớn của ngài, người đã dành trọn cuộc đời phục vụ cho Giáo hội, Đạo pháp và Dân tộc.

Ngày 21 tháng 10 năm 2012

Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Ban Trị sự long trọng khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Thái Bình lần thứ VII.

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo Đại hội có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thanh Dục - Thành viên HĐCM, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình; HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TWGH; TT.Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban TTXH TWGH; HT.Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TWGH; HT.Thích Thanh Nhã - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự THPG TP. Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện các Ban Trị sự tỉnh, thành hội phía Bắc như Tp. Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và tỉnh Thái Bình về tham dự.

Về phía chính quyền có các ông Hà Văn Núi - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQVN; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lê Đình Luyện - Thiếu tướng, Cục trưởng Cục An ninh xã hội Bộ Công an; Dương Ngọc Tấn - Phó ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Nhạ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TP.Thái Bình và tỉnh Thái Bình cùng đến tham dự.

HT.Thích Thanh Dục - Ủy viên HĐTS TWGH, Trưởng ban Trị sự THPG Thái Bình đọc diễn văn khai mạc. Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ chào đón các vị chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức và các vị lãnh đạo đại diện chính quyền đã đến tham dự và chúc mừng Đại hội. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức nhằm tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2012-2017); suy cử Ban Trị sự Phật giáo nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, tập thể Ban Trị sự và nhiều cá nhân, Ban Đại diện Phật giáo trong Ban Trị sự THPG tỉnh Thái Bình đã đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội và Bằng khen của UBND, UB MTTQVN tỉnh Thái Bình.

Ông Hà Văn Núi có bài phát biểu tại Đại hội, gửi lời chúc mừng tới Đại hội và mong muốn Ban Trị sự mới được suy cử sẽ lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà ngày càng đạt nhiều thành quả trong các công tác Phật sự; Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng phát biểu tại Đại hội và thay mặt UBND tỉnh Thái Bình trao tặng bức trướng lưu niệm cho Ban Trị sự THPG Thái Bình.

Đại hội thông qua danh sách tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình gồm 27 thành viên, 11 thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự. HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt TW GHPGVN lấy ý kiến Đại hội, toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách tân Ban Trị sự. ĐĐ.Thích Thanh Hòa được tín nhiệm suy cử đảm trách chức vụ Trưởng ban Trị sự. Đại hội cung thỉnh HT.Thích Thanh Dục ở ngôi vị chứng minh Ban Trị sự THPG Thái Bình.

HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ tại Đại hội, bày tỏ ý kiến mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ tới sẽ giải quyết, khắc phục những khiếm khuyết như trong bản báo cáo đã nêu và hoàn thành tốt các chương trình Phật sự đã đề ra.

Ngày 26 tháng 10 năm 2012: 

Đại hội Phật giáo tỉnh Yên Bái lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2012-2017) được diễn ra tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp.

Tham dự và chứng minh Đại hội có: HT Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT.Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban TTXH TW; HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp TW; HT.Thích Gia Quang - Phó tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng I TWGH; TT.Thích Thanh Điện – UV. Thường trực HĐTS, Phó Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TW, đặc trách phía Bắc; ĐĐ.Thích Đức Thiện - UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng I TWGHPGVN; cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN; Ban Trị sự các tỉnh thành phía Bắc và đông đảo Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu tỉnh Yên Bái cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Bùi Thanh Hà - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vương Văn Nam - Trưởng ban Dân tộc tôn giáo UB MTTQVN; ông Phạm Kiên Cường - Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo Ban Dân vận TW; bà Ngô Thị Chinh - Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Đức Quế - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Trọng Tài - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Đặng Quang Hạnh - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng lãnh đạo các ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân Phật tử tỉnh Yên Bái cùng về tham dự.

Tại Đại hội, Đại đức Thích Minh Huy, Phó ban Thường trực BĐD Phật giáo Yên Bái, Phó ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc; Đại đức Thích Trung Kính, ủy viên Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012, nêu Phướng hướng nhiệm vụ công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017. Nhân Đại hội, Phật giáo tỉnh nhà đã được đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương GHPGVN, bằng khen của UBND, MTTQVN tỉnh Yên Bái trao tặng. Ông Bùi Thanh Hà đai diện chính quyền Trung ương, bà Ngô Thị Chinh đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Yên Bái phát biểu và tặng hoa chúc mừng .

BĐD Phật giáo tỉnh Yên Bái tuyên bố mãn nhiệm nhiệm kỳ qua. Đại hội đã thông qua danh sách suy cử thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ lần thứ I (2012 - 2017) gồm 35 thành viên. Đại hội đã nhất tâm suy cử HT.Thích Thanh Duệ làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Yên Bái.

Đại hội đã được nghe lời đạo từ của HT.Thích Thanh Nhiễu, ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Đại hội Phật giáo tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp.

Ngày 27 tháng 10 năm 2012:

Tại Văn phòng Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ - Hà Nội, Ban Nhân sự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã họp phiên toàn thể, để duyệt lại danh sách nhân sự Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017). Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của HT. Thích Chơn Thiện, HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trwujc Hội đồng Trị sự, Phan ban Nhân sự cùng chư Tôn đức thành viên Ban Nhân sự tham dự. Hội nghị đã thông qua danh sách nhân sự tham gia Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VII gồm 199 ủy viên chính thức và 52 ủy viên dự khuyết. Trung ương Giáo hội đã có văn bản trình cơ quan chức năng thẩm tường, trước khi trình Đại hội Phật giáo toàn quốc thông qua.

Ngày 29 tháng 10 năm 2012:

a. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, nhân lễ Húy kỵ Cố HT. Thích Thiện Minh – Khai sơn Thiền viện Quảng Đức, nguyên Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Thanh niên, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Văn hóa Quảng Đức, Cố vấn Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, chư Tôn đức Thường trực Trung ương Giáo hội, Văn phòng, các Ban, Viện Trung ương, Thành hội Phật giáo, Phật giáo Quận 3 và Tăng Ni các Tự viện đã niêm hương tưởng niệm.

b. Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak, V/v chuẩn y nhân sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VI (2012 - 2017), Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ký Quyết định số 466/QĐ.HĐTS, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak nhiệm kỳ VI, gồm 46 thành viên, do TT. Thích Châu Quang - Ủy viên Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban.

Ngày 30 tháng 10 năm 2012:

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, long trọng khai giảng năm học thứ I khóa I (2012 - 2016) tại chùa Bửu Nghiêm, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku. Chứng minh, tham dự Lễ khai giảng có: HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Nhơn – UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định, HT. Thích Quảng Xả - UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum; HT. Thích Từ Hương, HT. Thích Viên Quán – Chứng minh BTSPG tỉnh Gia Lai; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Bình Định, Lâm Đồng, Đak Nông, Khánh Hòa v.v… tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Gia Lai gồm 06 thành viên, do TT. Thích Tâm Tường – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm Hiệu trưởng. Khóa học đầu tiên quy tụ 50 Tăng Ni sinh chính thức và 30 Tăng Ni sinh bán chính thức. HT. Thích Từ Hương thay mặt Ban Trị sự và Ban Chứng minh có lời huấn thị Tăng Ni sinh. HT. Thích Giác Toàn thay mặt Trung ương Giáo hội và Ban GDTN Trung ương ban đạo từ trong buổi lễ khai giảng và thành lập Trường TCPH tỉnh được xem là có sở thứ 32 trong hệ thống Trường TCPH của Giáo hội, nhất là trong nhiệm kỳ VII cura GHPGVN. Đây được xem là thành tích trước thềm Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào các ngày 21 – 24/11/2012 sắp đến.

Ngày 31 tháng 10 năm 2012:

a. Được sự cho phép của Trung ương giáo hội, sự chấp thuận của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh hội Phật giáo Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ I (2012-2017) tại chùa Thành (trụ sở Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, số 3, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn). Tham dự chứng minh và chỉ đạo đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ, Hòa thượng Thích Thanh Dục, Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, TT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Tổng Thư ký cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo khu vực phía Bắc.

Về phía chính quyền có: ông Hà Văn Núi - Phó Chủ tịch UB MTTQVN; ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo chính phủ; ông Hồ Xuân Định - Phó vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận TW; ông Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đoàn Thị Hậu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Nông Dương Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành lãnh đạo chính quyền địa phương và sở tại, cùng như nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã về tham dự.

Tại Đại hội, HT.Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc, chào mừng Đại hội có các cháu thiếu nhi Phật tử tỉnh Lạng Sơn dâng hoa chúc mừng Đại hội. Đại đức Thích Quảng Truyền, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ (2007 - 2012), trình bày Phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự nhiệm kỳ (2012 – 2017).

ĐĐ. Thích Đức Thiện - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng I TWGH đọc quyết định nâng cấp Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn thành Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2007-2012 tuyên bố mãn nhiệm. Đại hội đã thông qua danh sách suy cử thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ I (2012 – 2017).

HT. Thích Thanh Nhiễu lấy biểu quyết Đại hội và nhất tâm suy cử Ban Trị sự  Phật giáo tỉnh Lạng Sơn kỳ nhiệm kỳ I (2012 - 2017) gồm 19 thành viên. Đồng thời, nhất tâm suy cử HT. Thích Quảng Tùng làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Lạng Sơn. ĐĐ. Thích Quảng Truyền làm Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Lạng Sơn. Tân BTS Phật giáo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ I ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Nhân dịp này ông Hà Văn Núi đại diện lãnh đạo chính quyền T.Ư, ông Tô Hồng Khoa đại diện chính quyền tỉnh Lạng Sơn phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội. Tập thể và các cá nhân trong BTS PG tỉnh đã được đón nhận bằng tuyên dương công đức của TW GHPGVN, bằng khen của Bộ Thương binh xã hội, bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng. HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt HĐTS GHPGVN ban đạo từ, ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua.

b. Thực hiện Thông bạch của Trung ương Giáo hội, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, các Ban, Viện Trung ương tổng kết công tác nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới đưa vào chương trình hoạt động chung của GHPGVN nhiệm kỳ VII. Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết tại Hội trường Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Chứng minh, tham dự có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Tường – Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tánh – Uỷ viên Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử, các doanh nghiệp đã tham dự, tặng hoa chúc mừng và phát biểu ý kiến đóng góp cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội, nhất là trong nhiệm kỳ tới (2012 - 2017) của Ban.

 

Tác giả bài viết: VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN
Nguồn tin: www.giaohoiphatgiaovietnam.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 448
  • Khách viếng thăm: 434
  • Máy chủ tìm kiếm: 14
  • Hôm nay: 118746
  • Tháng hiện tại: 2918935
  • Tổng lượt truy cập: 91810508
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012