Hà Nội :Lễ Tết Trung thu và Khóa tu kỳ 21 tại Chùa Phúc Nghiêm

Đăng lúc: Thứ tư - 18/09/2013 04:18 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Mùa thu, mùa của lúa chín vàng, hương thơm nhè nhẹ, bao phủ khắp làng quê. Trung thu giờ đây không chỉ là Ngày hội dành riêng cho các em nhỏ nữa mà đã là Tết – Tết của mọi người – Tết của mọi nhà – Tết của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ, và của thương yêu
“Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh
Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
Ánh sao Bác Hồ tỏa tỏa sáng nơi nơi…”.

Những lời ca tiếng hát trẻ thơ liên hoan Tết trung thu đã vang khắp làng xóm, hòa chung tiếng trống, tiếng chiêng, không khí náo nức rộn ràng hơn bao giờ hết.
 
Mùa thu, mùa của lúa chín vàng, hương thơm nhè nhẹ, bao phủ khắp làng quê. Trung thu giờ đây không chỉ là Ngày hội dành riêng cho các em nhỏ nữa mà đã là Tết – Tết của mọi người – Tết của mọi nhà – Tết của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ, và của thương yêu…
 
Tối thứ 2, ngày 16/9/2013, nhằm mùng 12 tháng 8 năm Quý Tỵ, Chùa Phúc Nghiêm cùng ban tổ chức thôn Thuần Mỹ đã tổ chức Trung Thu cho các em nhỏ thiếu nhi. Năm nay có 6 xóm tham gia thi “Rước kiệu Trung Thu” .Đúng 8h, các Xóm đã rước kiệu đến Đình làng. Rất đông người tham gia chung vui ngày Hội của các em nhỏ: từ các cụ bô lão, các cô bác trung niên cho đến các bạn thanh thiếu niên…
 
Bế mạc, Các Xóm cùng nhau rước Kiệu về đại sảnh Chùa Phúc Nghiêm, để nhận qùa Trung Thu do Thầy Thích Đạo Duân – phó trụ trì Chùa Phúc Nghiêm tận tay trao tặng. Kết thúc là màn tiệc liên hoan phá cỗ của các em nhỏ Xóm chùa tại chùa Phúc Nghiêm… ngập tràn tiếng cười vui, ánh trăng, sắc nến, hương vị của đêm Rằm. 
 
Ngày hôm sau (17/9/2013), khóa tu kỳ 21 được tổ chức định kỳ hàng tháng. Đúng 8 giờ 15, Thượng tọa Thích Đạo Tông - Giáo thọ sư thiền viện Sùng Phúc- quang lâm đạo tràng ban bố cho các Phật tử một thời Pháp nhũ. Trong buổi giảng Thượng tọa nhấn mạnh: “ Đến với Đạo Phật là để thực hành những lời Phật dạy, không phải đến để nghe rồi bỏ ngoài tai, như người bệnh đến với bác sĩ là để chữa bệnh không phải đến để xin toa thuốc rồi để đấy mà không uống. Thượng tọa còn dạy các Phật tử phải tin sâu nhân quả, làm lành lánh dữ, nhất tâm quy y Tam Bảo, giữ tròn ngũ giới…”  Sau buổi giảng các Phật tử rất hoan hỷ và nguyện thực hành theo lời dạy của Thượng tọa.
 
Buổi chiều, Đại chúng vô cùng hoan hỷ được cung đón Đại đức Thích Đồng Đạo – trụ trì chùa Hương Lan quang lâm tiếp tục ban những lời pháp nhũ cho hàng Phật tử. Đại đức đã dùng những lời mộc mạc, đơn giản mà thấm đậm đạo lý Phật đà. Thầy giảng: “Hãy nuôi dưỡng, sửa tâm mình trừ bỏ bản ngã, ích kỷ, tham sân để mình khang trang, đẹp đẽ hơn và được hạnh phúc trong cuộc đời. Thầy còn nhấn mạnh: muốn vãng sinh Cực Lạc phải một lòng hướng về Tây Phương, không có một niệm sai khác. Chứ không phải đợi lúc chết rồi mời người đến cầu nguyện cho mình về Cực Lạc được…”.
 
Cùng trong ngày, Thầy Thích Minh Nguyên đã làm lễ trao truyền tam quy cho gần 200 phật tử trong đó một nửa là phật tử trẻ tuổi – sinh viên thanh niên. Đó là một điều rất đáng mừng vì các phật tử trẻ đã biết phát tâm thiện quy y tam bảo
 
Trong chương trình khóa tu, nhà chùa cũng đã tổ chức phóng sinh, thể hiện tấm lòng từ bi của Đức Phật, mang lại phước báu cho các Phật tử 
 
Khóa tu kết thúc lúc 17h trong tình đạo vị của những đạo hữu tu hành.
 
Sau đây là chùm ảnh xin gửi tới quý độc giả:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRỤ TRÌ NHÀ CHÙA
ĐĐ THÍCH ĐẠO DUÂN

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 457
  • Khách viếng thăm: 445
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 104012
  • Tháng hiện tại: 2815691
  • Tổng lượt truy cập: 91707264
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012