Hải Phòng: Hơn 100 Tăng Ni sinh TT. Huế dự hoa đăng chùa Tiêu Lương

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/03/2017 22:19 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Tối nay, 25/3/2017 ( nhằm ngày 28/2/Đinh Dậu), tại chùa Tiêu Lương, thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đêm hoa đăng kính mừng Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm PL. 2561 – DL. 2017 với sự tham dự của hơn 100 Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có TT. Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Đại đức Thích Thanh Nghiêm – Trụ trì chùa Tiêu Lương, trưởng BTC đại lễ; Đại đức Thích Tâm Tịnh - Ủy viên thường trực kiêm phó ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Đại đức Thích Nhật Tuệ – Chánh thư ký trường TCPH tỉnh Thừa Thiên Huế, chư tôn đức tăng ni Ban giáo thọ trường TCPH tỉnh Thừa Thiên Huế cùng hơn 100 Tăng Ni sinh đang theo học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về phía đại biểu quan khách Chính quyền có sự tham dự của ông: Lê Văn Nhã – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng; Ông: Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng phòng An ninh xã hội Công an thành phố Hải Phòng; ông: Nguyễn Quốc Bình – Phó phòng ANXH Công an thành phố Hải Phòng; ông: Nguyễn Ngọc Phương – Trưởng ban công tác UB MTTQVN thành phố Hải Phòng; ông: Dương Ngọc Anh – Phó Trưởng ban Tôn giáo TP. Hải Phòng; Ông: Đào Xuân Tâm – Đội trưởng đội ANXH thành phố Hải Phòng cùng các ông bà đại diện cho các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng; các ông bà đại diện cho HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện An Dương, xã Hồng Phong, thôn Đình Ngọ, cùng đông đảo các Phật tử đang tu học tại các đạo tràng của thành phố Hải Phòng, các em thanh thiếu niên Phật tử các chùa và nhân dân địa phương.

Thay mặt cho BTC chương trình Hoa đăng kính mừng Khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại đức Thích Thanh Nghiêm – Trưởng BTC đại lễ đã lên phát biểu khai mạc đêm hoa đăng. Mục đích của việc tổ chức Đêm hoa đăng kính mừng Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm nhằm để tri ân công đức của Ngài. Đồng thời, thông qua buổi lễ, BTC cũng mong muốn các Phật tử sẽ phát nguyện noi theo những hạnh nguyện cứu khổ, độ sinh của Ngài. Nương nhờ vào oai lực của Ngài để cùng nhau tinh tấn tu học, ngõ hầu tiến tới con đường giải thoát, giác ngộ. Đặc biệt chương trình hoa đăng năm nay, ban tổ chức chương trình đã vinh hạnh, có phúc duyên lớn được cung đón hơn 100 Tăng Ni sinh của trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế về tham dự đại lễ.

Ngay sau lời diễn văn khai mạc của Đại đức trụ trì, trưởng BTC đại lễ, Chư tôn đức đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, trì chú, xưng tán hồng danh của Bồ Tát Quán Thế Âm và thắp đèn hoa đăng tri ân công đức của Bồ tát Quán Thế Âm nhân dịp khánh đản. Đồng thời, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
 
1
 
Thời khắc linh thiêng nhất của buổi lễ đã đến, khi ánh sáng đầu tiên được thượng tọa chứng minh thắp lên từ bàn thờ Phật, sau đó truyền sang cho chư tôn đức Tăng Ni chứng minh. Đại đức Thích Thanh Nghiêm sau khi đón nhận ánh sáng của lòng từ bi và trí tuệ từ thượng tọa chứng minh, đại đức trụ trì đã từ từ bước xuống phía bên dưới đạo tràng để tiếp tục truyền ánh sáng đó tới cho chư tôn đức Tăng ni sinh trường TCPH tỉnh TT.Huế và các Phật tử. Lần lượt những ngọn nến trong sân đã được thắp sáng, làm xua tan đi màn vô minh si ám, nến truyền nến, tâm truyền tâm càng làm cho buổi lễ trở nên linh thiêng, lung linh và huyền ảo hơn.

Nhân dịp này, thượng tọa Thích Thanh Giác – Chứng minh tối cao của buổi lễ đã ban đạo từ tán thán công đức của đại đức trụ trì và chào mừng đoàn tăng ni sinh của trường trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế đã về tham dự đêm hoa đăng nhân kỷ niệm khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Tiêu Lương hôm nay. Đây cũng là một phúc duyên lớn cho Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng và là niềm vinh hạnh đối với chư tôn đức Tăng Ni chùa Tiêu Lương cũng như các Phật tử của thành phố Cảng được đón tiếp tăng đoàn. Tiếp đó, thượng tọa đã nói lên ý nghĩa của ngày khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm, ý nghĩa của 12 đại nguyện và 32 ứng hóa thân của Ngài. Vì lòng thương tưởng chúng sinh nên Ngài quyết không thành Phật để cứu độ chúng sinh, nơi nào có đau khổ là Ngài đến cứu giúp liền. Do đó, mỗi Phật tử chúng ta trên bước đường tu học cần phải noi theo tấm gương của Ngài, nguyện thực hành theo đúng những hạnh nguyện của Ngài và nhất tâm niệm danh hiệu Ngài thì sẽ thấy được sự cảm ứng ngay ở hiện đời.

Đêm hoa đăng đã dần khép lại, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự và đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế trong chuyến viềng thăm các danh lam thắng cảnh của thành phố Hải Phòng dịp này.
 
Chùm ảnh ghi nhận:
 


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm





Đêm hoa đăng có sự tham dự của hơn 100 tăng ni sinh trường TCPH tỉnh TT. Huế



Văn nghệ chào mừng



Chư tôn đức chứng minh







Đại biểu chính quyền





Đại đức MC điều hành chương trình







Toàn cảnh đêm hoa đăng





Đại đức Thích Thanh Nghiêm - Trưởng BTC phát biểu khai mạc chương trình



Chư tôn đức Ban giáo thọ trường TCPH tỉnh TT. Huế







Đại đức Thích Thanh Nghiêm đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN TP. Hải Phòng



Đại đức Thích Thanh Nghiêm đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn Giáo TP. Hải Phòng





Đại đức Thích Thanh Nghiêm đón nhận quà chúc mừng của trường TCPH tỉnh TT. Huế



Chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật











TT. Thích Thanh Giác truyền đăng cho Đại đức trụ trì chùa Tiêu Lương





Đại đức Thích Thanh Nghiêm truyền đăng cho chư tôn đức Tăng Ni trường TCPH tỉnh TT. Huế









Chư tôn đức truyền đăng





































































TT. Thích Thanh Giác ban đạo từ





Hồi hướng, bế mạc




Đức Nguyện (PTVN)
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 511
  • Khách viếng thăm: 499
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 119118
  • Tháng hiện tại: 2209139
  • Tổng lượt truy cập: 91100712
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012