Hòa Bình: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I Nhiệm kỳ (2012-1017)

Đăng lúc: Thứ năm - 08/11/2012 18:29 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Hòa Bình là tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc của Tổ Quốc, có trục đường quốc lộ 6 đi qua, là điểm giao lưu kinh tế với Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 7 dân tộc anh em Mường, Kinh, Thái, Tày Mông, Dao, Hoa cùng chung sống.
Hòa Bình: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I Nhiệm kỳ (2012-1017)

Hòa Bình: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I Nhiệm kỳ (2012-1017)

Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2012, Đại hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất – nhiệm kỳ (2012-2017) đã long trọng tổ chức tại Cung Văn Hóa – TP. Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.

Tham dự và chứng minh Đại hội có HT.Thích Thanh Dục – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT Thích Thanh Dũng – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN;  HT Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN – Trưởng Ban từ thiện TW; HT Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN – Trưởng Ban hoằng pháp TW; HT Thích Gia Quang – Phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng I TW cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN; Trưởng BTS các tỉnh thành phía Bắc và đông đảo Tăng ni Phật tử tiêu biểu tỉnh Hòa Bình cùng về tham dự.

Về phía chính quyền TƯ và địa phương có: ông Phạm Kiên Cường – vụ trưởng vụ Tôn giáo Ban dân vận TW; ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban tôn giáo chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh – Phó trưởng ban dân tộc và tôn giáo UB MTTQ Việt Nam;  ông Bùi Văn Cửu - Ủy viên Ban thường trực tỉnh ủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Hữu Dực – chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hòa Bình cùng đại diện các sở ban ngành lãnh đạo chính quyền địa phương và sở tại cùng về tham dự.
 
Sau phần nghi thức niệm Phật, Đại đức Thích Đức Nguyên  – Trưởng Ban đại diện Phật giáo tỉnh Hòa Bình đã phát biểu khai mạc
 
Sau nghi thức dâng hoa cúng dường Đại hội,
Tại Đại hội, Đại Đức Thích Thanh Tạo – Phó TT BĐD PG tỉnh Hòa  Bình đã báo cáo công tác Phật sự Hòa Bình từ năm 2005 và phương hướng hoạt động Phật sự lần thứ nhất  nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 
Hòa Bình là tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc của Tổ Quốc, có trục đường quốc lộ 6 đi qua, là điểm giao lưu kinh tế với Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 7 dân tộc anh em Mường, Kinh, Thái, Tày Mông, Dao, Hoa cùng chung sống.

Hòa Bình có lợi thế về phát triển ngành du lịch, lại nằm trên đường giao thông hết sức thuận lợi tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, thường xuyên thu hút khách du lịch tham quan, giao lưu, trao đổi, hoạt động thương mại. Hòa Bình có nhiều hang động, núi rừng sông suối tự nhiên và phong cảnh đẹp, được coi là điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng đối với du khách thập phương. Như Lòng hồ Sông Đà, Chùa Tiên, Chùa Hang, Suối khoáng Kim Bôi, Hang Miếng, Thác Bờ.v.v. Hòa Bình còn là nơi nổi tiếng với nhiều địa danh như chiến khu Mường Khói, Mường Diềm, Cao Phong, Thạch Yên. Hòa Bình còn nổi tiếng với Di chỉ, di tích của nền văn hóa Hòa Bình như: Cột trầm tích tại động Trung, Chùa Tiên, Đầm Đa, xương răng động vật hóa thạch, hình khắc trên đá “ Mặt người, đầu thú” tại hang Đồng Nội, hang Tung, hang Hao,....v.v.. khu mộ cổ Đống Thếch, trống đồng Hê ghen II ...v.v..
 
Người dân Hòa Bình chất phác, cần cù, mến khách, cùng với các lễ hội, truyền thống văn hóa phong phú làm cho Hòa Bình luôn là điểm đến hấp dẫn với khách thập phương. Về kinh tế ngày một tăng trưởng, văn hóa xã hội phát triển tốt, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Phật giáo đã có mặt rất sớm ở Hòa Bình. các di tích, dấu vết còn lại ở các chùa như  Chùa Thông xã Tú Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình, còn có Chùa An Linh xã Yên Bồng, Huyện Lạc Thuỷ có niên đại từ thời Trần và trước nữa.
Hiện tại trong tỉnh có 40 ngôi chùa nhưng duy nhất hiện nay chỉ có chùa Phật Quang là dưới sự quản lý của GHPGVN  có bổ nhiệm Đại đức Thích Đức Nguyên trụ trì còn lại các chùa khác thì đa số do ngành văn hóa thể thao & Du lịch hoặc chính quyền địa phương và tư nhân quản lý.
 
Giáo hội Hòa Bình non trẻ nhưng đã tự lực tự cường, cùng được sự quan tâm của TW GHPGVN, được sự giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo TW, Tỉnh, Thành phố Hòa Bình và các cơ quan chức năng địa phương Phật giáo Hòa Bình ngày càng phát triển, xây dựng và thắt chặt mối Đại đoàn kết Dân tộc, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ qua đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định xã hội, xây dựng đất nước, đồng thời một lần nữa khẳng định niềm tin của Tăng Ni, Phật tử vào đường lối của Giáo hội và Nhà nước đề ra, thực hiện tốt phương châm “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.
Đại hội đã được nghe các bài tham luận của đại diện Tăng Ni, Phật tử bổ sung bản báo cáo.
Đại hội đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ lần thứ I (2012 – 2017), danh sách đoàn đại biểu Phật giáo Hòa Bình đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).
 
Tại Đại hội đã được đón nhận bằng tuyên dương công đức của TW GHPGVN, bằng khen của UBND, MTTQ tỉnh Hòa Bình trao tặng.
 
Đại hội đã thông qua danh sách suy cử thành phần nhân sự tham gia Ban trị sự Phật giáo tỉnh lần thứ I (2012 – 2017) gồm 17 thành viên. Đại hội đã nhất tâm suy cử Đại đức Thích Đức Nguyên làm Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh.
 
Nhân dịp này ông Bùi Văn Cửu - Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Hòa  Bình đại diện lãnh đạo chính quyền Tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Hữu Dược vụ trưởng vụ Phật giáo-Ban tôn giáo Chính phủ, đai diện chính quyền TW phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hòa Bình đã sống chan hòa, thiết thực cùng xã hội hiện hữu trong lòng dân tộc, phục vụ chúng sinh, trang nghiêm Giáo hội. Với tư cách là thành viên trong khối đại đoàn kết, Tăng Ni, Phật tử đã gắn mọi hoạt động đạo Pháp với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ Đạo pháp, Dân tộc, sống “tốt đời đẹp đạo”.
 
Đại hội đã được nghe lời đạo từ của HT Thích Thanh Nhiễu thay mặt HĐTS TW GHPGVN, Hòa thượng đã ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua. Tăng Ni Phật tử tích cực tham gia các mặt hoạt động Phật sự của Tỉnh hội thông qua sự hướng dẫn của các Ban ngành Hoằng pháp, văn hóa, hướng dẫn Phật tử có nếp sống văn hóa.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua lúc 11h00.
 
Đại hội đã thành tựu viên mãn.
 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:


















































































































































































































































Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 235
  • Khách viếng thăm: 222
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 3945
  • Tháng hiện tại: 2812088
  • Tổng lượt truy cập: 88616691
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012