Huế: Lễ Húy nhật lần thứ 10 cố HT. Thích Từ Phương - Hoàn nguyện trùng tu chánh điện Tổ đình Tây Thiên

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/01/2015 19:38 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2015 nhằm ngày 04 tháng 12 năm Giáp Ngọ tại Tổ đình Tây Thiên, phường Thủy Xuân, thành phố Huế; nhân ngày Húy kỵ lần thứ 10 của cố Hòa thượng Thích Từ Phương, Tọa chủ Tổ đình Tây Thiên, chư Tăng bổn tự đã trang nghiêm thành kính tổ chức Đại lễ trai Tăng cúng dường, lễ hoàn nguyện trùng tu ngôi Chánh điện Tổ đình Tây Thiên, chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái.
Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư Tôn đức Môn phái Tổ đình; chư Tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, Niệm Phật Đường cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới.

Thượng tọa Thích Nguyên Minh đã dâng lời tác bạch cúng dường: "Trong gần 2 năm vừa qua, vâng theo lời dạy của Hòa thượng Bổn sư, trên nhờ hồng ân Tam bảo lịch đại Tổ sư từ bi gia hộ, sự chứng minh chú nguyện của chư tôn thiền đức Tăng Ni, sự gia tâm cầu nguyện của chư tôn đức trong Môn phái Tổ đình Tây Thiên, sự gia hộ độ trì của Hòa thượng Bổn sư, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, và sự phát tâm cúng dường của thập phương thiện tín nam nữ Phật tử; Tăng chúng tại Tổ đình Tây Thiên đã trùng tu ngôi Chánh Điện đến nay đã thập phần viên mãn". Đồng thời Thượng tọa cũng xin hồi hướng công đức này nguyện cầu chư Phật Tổ chứng minh, chư tôn thiền đức gia trì mật niệm cho giác linh cố Hòa thượng Thích Từ Phương được cao đăng Phật quốc.

Đại lao Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tán thán đạo tâm của chư Tôn đức Môn phái Tổ đình Tây Thiên, chư Tăng bổn tự cũng như quý Đạo hữu Phật tử xa gần đã thành tâm hoan hỷ cúng dường công đức, tịnh tài, tịnh vật để hoàn thành ngôi chánh điện uy nghiêm như ngày hôm nay. Đồng thời, Hòa thượng cũng dạy rằng chư Tăng Ni và quý Phật tử cố gắng nương theo đạo hạnh của các đức Tổ sư, cố Hòa thượng tiền nhiệm để xây dựng ngôi Tổ đình ngày càng quang rạng, phát triển đạo pháp ngày càng xương minh. 
 



Tiểu sử Hòa thượng Thích Từ Phương

Hòa thượng thế danh Phạm Bá Nguyên, Pháp danh Nguyên Không, tự Từ Phương, dòng pháp Lâm tế đời thứ 44. Hòa thượng sinh ngày 10 tháng 5 năm 1946 (Bính Tuất) trong một gia đình trung lưu, nhân sĩ yêu nước, tại làng Phò Trạch, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ Phạm Bá Trinh; liệt sĩ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc năm 1968, và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Ngắn có tín tâm, mến mộ Phật pháp. Hòa thượng là con trai trong gia đình có 2 anh em: 1 trai, 1 gái. Thuở nhỏ thường theo Mẹ đến chùa lễ Phật, rồi tham gia sinh hoạt Gia đình Phật tử tại địa phương. Chính nhờ môi trường giáo dục Phật giáo nầy, cùng với tư chất thông minh mà tín tâm Tam bảo phát khởi mạnh mẽ, nên năm 14 tuổi (1960) tự đến chùa Viên Minh, phường An Cựu – Huế để trau dồi huệ nghiệp và theo học nghề thuốc Đông y với người Cậu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Hòa thượng tìm cầu quy y xuất gia với Hòa thượng Thiện Hỷ ở chùa Tây Thiên, thuộc thôn Thượng 1 xã Thủy Xuân.

Mong ước đã trở thành hiện thực, từ đây cõi lòng thanh thản hân hoan, lại được sống trong vòng tay yêu thương che chở dìu dắt của Bổn sư, Hòa thượng càng siêng năng cần mẫn tu học kinh luật, rèn luyện thân tâm, trau dồi đạo hạnh, theo học các lớp Sơ, Trung Phật học tại Từ Đàm, Linh Quang và Báo Quốc.

Bốn năm sau, năm 1964 Hòa thượng được Bổn sư cho thọ Sa di giới tại Giới đàn Vạn Hạnh, tổ chức tại Tổ đình Từ Hiếu với pháp tự Từ Phương.

Ngay sau khi lãnh thọ giới pháp, vâng lệnh Bổn sư, Hòa thượng vào Đà Lạt rồi Sài Gòn tham học Nội điển và Ngoại điển. Trong thời gian nầy, Hòa thượng đã theo học Trường Quốc Gia Âm Nhạc và thực tập hạnh khất thực.

Năm 1970, trở về Huế, thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia tổ chức tại Đà Nẵng do Đức Đệ nhị Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu. Từ đây, Hòa thượng suy tư về trách vụ “Hoằng pháp lợi sanh” đối với tự thân. Cảm nhận sâu sắc lời dạy của Tổ khai sơn chùa Trúc Lâm “Nghi lễ là đội quân tiên phong trong việc đưa người vào Đạo”, xét thấy phù hợp với năng khiếu của mình, Hòa thượng đã dốc lòng tham học với các bậc Tôn túc thâm hiểu nghi lễ như Hòa thượng Hiếu Quang, Hòa thượng Chơn Thức và Hòa thượng Chánh Nguyên.

Năm 28 tuổi – 1974, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Miền Vạn Hạnh giao giữ chức vụ Chánh Đại diện Phật giáo Quận Nam Hòa và Trú trì chùa Kim Đài.

Năm 1975, quê hương hoàn toàn được giải phóng, nước nhà độc lập thống nhất, Hòa thượng là một trong những vị tiên phong nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Năm 1980, sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nguyên, Đệ I Tôn chứng Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Trú trì Tổ đình Tây Thiên viên tịch, Môn phái đã họp và cử Hòa thượng làm Tọa chủ Tổ đình Tây Thiên để trông coi Phật sự nơi chốn tòng lâm nầy.

Kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Bình Trị Thiên được thành lập năm 1982, Hòa thượng được Giáo hội mời tham gia giữ chức vụ Ủy viên Ban Trị sự kiêm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Phú Lộc, liên tiếp trong 2 nhiệm kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng, Phật giáo huyện nầy luôn là lá cờ đầu trong công tác Phật sự được Giáo hội giao phó.

Sang Đại hội kỳ III năm 1997, Hòa thượng được Trung ương Giáo hội tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa, giữ chức vụ Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo Tỉnh cho đến nhiệm kỳ IV năm 2002, Hòa thượng được mời tham gia Ủy viên Hội đồng Trị sự, đảm trách chức vụ Phó Trưởng ban Nghi Lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong cương vị Trưởng ban chuyên ngành, Hòa thượng đã không ngừng rèn luyện kỹ năng và phát huy tính trong sáng của Nghi lễ Phật giáo, tạo được sự cảm kích đối với mọi tầng lớp nhân dân trong nước và nước ngồi, do đó vào tháng 11 năm 1997, Hòa thượng được Đài phát thanh quốc gia Pháp mời sang trình diễn nghi lễ Phật giáo tại Viện Bảo tàng Pháp quốc. Cuộc trình diễn được ghi âm và truyền thanh trực tiếp trên Đài phát thanh Paris, tuy chỉ trong 45 phút nhưng đã để lại ấn tượng mến mộ sâu đậm cho hàng triệu người nghe. Bộ Văn hóa Thông tin của Pháp đã đánh giá rất cao; được xếp vào 1 trong 10 loại đĩa âm nhạc hay nhất trong năm và cho phát hành 20.000 đĩa CD. Chính vì lẽ đó mà vào tháng 3 năm 1998, Nhà Văn hóa thế giới tại Pháp lại mời Hòa thượng sang trình diễn nghi lễ Phật giáo tại Paris một lần nữa. Lần này Hòa thượng trình diễn 3 đêm liên tục, đông đảo quần chúng hoan nghênh, thưởng thức.

Hòa thượng để tâm nghiên cứu sưu tầm nền nghi lễ Phật giáo cổ truyền, tiến hành tổ chức lớp học và hình thành đội ngũ Vũ hội Lục cúng hoa đăng cho 50 Tăng sinh, đã trình diễn nhiều lần trong các Đại lễ Phật giáo như Phật đản, Lễ hội Quán Thế Âm rất được Tăng Ni, Phật tử và đồng bào các giới ngưỡng mộ.

Tận tâm với sự nghiệp hoằng pháp độ sanh, đáp lại niềm tin kính và lòng mến mộ của quần chúng Phật tử, Hòa thượng đã dấn thân quên mình qua sinh hoạt nghi lễ chỉ vì xoa dịu niềm đau của kiếp nhân sinh và tăng trưởng hiếu đạo, thiện tâm cho mọi người, phát huy đạo lý của Phật giáo và Dân tộc, qua nhiều năm gắn bó tích cực với Phật sự và công tác xã hội, Hòa thượng đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Huy chương vì sự nghiệp Đại Đồn kết Dân tộc vào năm 2003.

Tháng 5.2004, Hòa thượng được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân Tỉnh, được Tăng Ni Phật tử và đồng bào nhân dân tín nhiệm, đắc cử với số phiếu rất cao.

Sau thời gian lo tang lễ cho pháp đệ là Thượng tọa Thích Từ Phong, bệnh tình của Hòa thượng tái phát, mặc dù được các Y Bác sĩ và hàng đệ tử tận tâm chữa trị, nhưng như biết trước giờ sắp ra đi, Hòa thượng nhiếp tâm trong niệm hỷ xả, di chúc dặn dò pháp tử sắp xếp công việc chốn Tổ và hậu sự Mẹ hiền, Hòa thượng đã xả báo an tường vào hồi 7 giờ 30 ngày 05 tháng 12 năm Giáp Thân (14.01.2005) tại chùa Tây Thiên, thọ 59 tuổi đời, 35 tuổi đạo.

Tháp Hòa thượng hiện được tôn trí trong khuôn viên Tổ đình Tây Thiên.   

Một số hình ảnh của buổi lễ 

  Tổ đình Tây Thiên

  Hậu Tổ

  Di ảnh cố Hòa thượng Thích Từ Phương

  Chư tôn Giáo phẩm chứng minh buổi lễ

  Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức

  Cung thỉnh chư tôn đức

  Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương niệm hương bạch Phật

Đại đức Thích Thiện Tuệ điều phối buổi lễ 

  Thượng tọa Thích Nguyên Minh dâng lời tác bạch cúng dường

  Hòa thượng Thích Huệ Ấn ban đạo từ

Thành kính cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni

  Nhạc lễ

Phật tử các giới

(Theo PGH)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 439
  • Khách viếng thăm: 385
  • Máy chủ tìm kiếm: 54
  • Hôm nay: 57292
  • Tháng hiện tại: 2776873
  • Tổng lượt truy cập: 88581476
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012