Mạo danh Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo nhà chùa

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/12/2012 09:51 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Chúng liên hệ với trụ trì chùa rồi tự nhận là “đại diện cho Văn phòng Chủ tịch nước” muốn tài trợ tiền từ thiện, đổi lại nhà chùa phải “bồi dưỡng” 200 triệu đồng ...
Mạo danh Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo nhà chùa

Mạo danh Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo nhà chùa

Ngày 7/12 Công an huyện Nhà Bè bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Hồng Phong (29 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, tạm trú chung cư Hà Kiều, Q. Gò Vấp) và Nguyễn Văn Giang (28 tuổi, ngụ TP. Hà Nội, tạm trú đường Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình) để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của CQĐT, trước đó tên Giang gọi điện thoại cho hòa thượng Thích Truyền Tứ (tên thật là Trần Quốc Nam, 58 tuổi, là trụ trì chùa Huyền Trang, trước đây có tên gọi là Chùa Lá, ở địa chỉ 456/39 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) xưng tên Đặng Văn Trung – đại diện cho Văn phòng Chủ tích nước.

Tên Giang nói "Văn phòng Chủ tịch nước" biết hòa thượng và nhà chùa thường làm từ thiện như nuôi trẻ mồ côi, xây nhà cửa tình thương giúp người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí… nên sẽ trao tiền tài trợ từ “dự án” do chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ. Tên Giang đặt vấn đề nếu hòa thượng đồng ý thì sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ xin “gói viện trợ 800 ngàn USD”, đổi lại nhà chùa “bồi dưỡng” 200 triệu đồng.

Được hòa thượng Tứ đồng ý, Giang đã cho tên Phong (tên giả là Nguyễn Quốc Cường) đến chùa gặp hòa thượng lấy số tiền 50 triệu đồng. Đổi lại Phong đã đưa bản đăng ký do tên đồng bọn soạn sẵn cho hòa thượng điền vào.

Lấy được tiền, cả 2 chia nhau ăn xài và liên tiếp những ngày sau đó chúng liên tục gọi điện đến hòa thượng Tứ yêu cầu giao thêm 150 triệu đồng để bồi dưỡng cho những người làm thủ tục. Chúng còn “dọa”, nếu hòa thượng Tứ không chi tiền thì sẽ chuyển gói viện trợ trên cho cơ quan, tổ chức khác.

Nhận thấy hành vi của chúng khả nghi, Hòa thượng Tứ đã liên hệ đến Văn phòng Chủ tịch nước xác minh thì rõ vụ việc nên gửi đơn tố giác chúng đến công an huyện Nhà Bè.

Đến trưa ngày 5/12, trong lúc tên Phong  đến chùa Huyền Trang nhận thêm 10 triệu đồng từ tay hòa thượng Tứ thì bị trinh sát công an huyện Nhà Bè ập vào bắt quả tang. Sau đó CQĐT tiếp tục bắt giữ tên Giang tại nhà trọ của hắn ở đường Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình.

Khám xét nhà, công an thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi lừa đảo của tên Giang đối với chùa Huyền Trang.

Bước đầu tại công an cả 2  đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Vũ Sơn - KTO

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 338
  • Khách viếng thăm: 327
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 104012
  • Tháng hiện tại: 2835790
  • Tổng lượt truy cập: 91727363
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012