Phân ban GĐPT Trung Ương viếng thăm anh Lê Cao Phan

Đăng lúc: Thứ bảy - 16/11/2013 02:28 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Anh rất vui mừng khi được gặp các anh chị, mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu do bệnh duyên nhưng anh vẫn nắm chặt tay anh Tâm Duệ và cứ luôn miệng xin lỗi vì không ngồi dậy tiếp chuyện.
Ngày 13 tháng 11 năm 2013, phái đoàn Phân ban GĐPT Trung Ương do Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban GĐPT Trung Ương dẫn đầu; cùng các anh chị: Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Uyển Nguyễn Thị Oanh – Phó Phân ban GĐPT Trung Ương; Huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư Nguyễn Thanh Minh – UV Nội vụ Phân ban GĐPT Trung Ương; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Hữu Việt, UV Từ Thiện xã hội Phân ban GĐPT Trung Ương;,…đã đến thăm anh Lê Cao Phan tại nhà riêng số: 359 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Anh rất vui mừng khi được gặp các anh chị, mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu do bệnh duyên, thế nhưng anh vẫn nắm chặt tay anh Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu và cứ luôn miệng xin lỗi vì không ngồi dậy tiếp chuyện.

Trò chuyện với các anh chị Phân ban GĐPT Trung Ương, anh đã ôn lại hai thời điểm có tính lịch sử của tổ chức Áo Lam Sen Trắng mà anh đều có mặt:

- Năm 1951: Đại hội Gia Đình Phật hóa Phổ mà sau này trở thành Đại hội lần thứ nhất của GĐPT mà anh là thành viên Ban tổ chức, anh đã sáng tác bài “Phật giáo Việt Nam” và trở thành Đạo ca của Phật Giáo Việt Nam, anh cũng là Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên thời kỳ đầu.

- Năm 2001: Anh Lê Cao Phan cùng với các anh Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, Nguyễn Hữu Huỳnh Tôn Thất Liệu, Mã Thành Cưng chủ trì Hội nghị Huynh trưởng cấp Dũng, Tấn, Tín và đại diện GĐPT các tỉnh thành tổ chức kỷ niệm 50 năm GĐPT và khai khóa Vạn Hạnh 2 tại chùa Từ Đàm Huế. Hội nghị này tu chỉnh nội quy GĐPT để sinh hoạt ổn định theo pháp lý GHPGVN với truyền thống “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”. Các bài ca chính thức của các trại Huấn luyện Huynh trưởng: Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang đều do anh sáng tác.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã ghi nhận sự đóng góp của anh, đặc biệt là bài Đạo ca “Phật Giáo Việt Nam” và được cố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ thay mặt Hội Đồng Trị Sự trao bằng tuyên dương công đức trước Hội nghị HĐTS GHPGVN.

Gần một giờ đồng hồ thăm hỏi cũng như ôn lại kỷ niệm xưa, dù thân bệnh nhưng anh luôn nở nụ cười cùng với các em, các anh chị Huynh trưởng chào tạm biệt anh nhưng anh nắm tay như không muốn rời, anh cứ nhắc lại rằng: ”Các anh chị hãy cố gắng giữ lại tinh thần áo Lam thuần túy của tổ chức GĐPT”.

Ghi nhận hình ảnh
 



















Tin, ảnh: Nguyên Châu - Nguyên Hữu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 444
  • Khách viếng thăm: 427
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2258554
  • Tổng lượt truy cập: 91150127
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012