Sơn môn Pháp phái Tường Vân tụng kinh Di Giáo Lễ Chung thất Cố Trưởng lão Hòa thượng trú trì Tổ đình Tường Vân

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/10/2012 10:11 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Tụng kinh Di Giáo

Tụng kinh Di Giáo

PGAL - Nhằm báo đáp ân đức giáo dưỡng cao dày trong muôn một đối với bậc thầy tôn kính, bậc long tượng của Môn phái Tường Vân. Vào lúc 19 giờ ngày 18.10.2012 (04.09 Nhâm Thìn) Sơn môn Pháp phái Tổ đình Tường Vân và Thiền Viện Vạn Hạnh đã tụng Kinh Di Giáo trước Giác Linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh - TP. Hồ Chí Minh.
Nhằm báo đáp ân đức giáo dưỡng cao dày trong muôn một đối với bậc thầy tôn kính, bậc long tượng của Môn phái Tường Vân. Vào lúc 19 giờ ngày 18.10.2012 (04.09 Nhâm Thìn) Sơn môn Pháp phái Tổ đình Tường Vân và Thiền Viện Vạn Hạnh đã tụng Kinh Di Giáo trước Giác Linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh - TP. Hồ Chí Minh.

Buổi lễ tụng kinh Di Giáo có Hòa thượng Thích Phước Sơn; Hòa thượng Thích Huệ Ấn; Hòa thượng Thích Chơn Hương; Hòa thượng Thích Chơn Phương; Hòa thượng Thích Chơn Quang cùng Chư Tôn đức trong Sơn môn Pháp phái Tường Vân, Thiền viện Vạn Hạnh và đông đảo Đạo hữu Phật tử các giới. Chư Tôn đức chánh niệm trong từng lời kinh nhịp mõ của Đại chúng Xuất gia cũng như tại gia đọc lại lời giáo huấn vắn tắt của Đức Từ Phụ trước lúc Nhập Niết Bàn.

"Kính lạy đức Thế tôn, 
Biển công đức vô thượng, 
Thương xót độ chúng sinh, 
Nên con xin qui mạng. 

Pháp tạng sâu và sạch, 
Tăng tiến cho hành giả 
Bằng pháp thế xuất thế, 
Con xin lạy tất cả. 

Nay con nguyện thọ trì 
Pháp tạng ấy của Phật, 
Để biết đạo phương tiện 
Của Bồ tát tu tập. 

Biết đạo phương tiện ấy 
Thì Phật pháp trường tồn, 
Diệt trừ lỗi phàm thánh, 
Thành tựu lợi tự tha."

Sau đây là chùm ảnh của buổi tụng kinh Di Giáo

 


Đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng Phật bảo khắp cả pháp giới. 



Đảnh lễ kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn, cùng Pháp bảo khắp cả pháp giới



Đảnh lễ đại chúng Tỷ kheo trong đêm Phật sắp niết bàn, cùng Tăng bảo khắp cả pháp giới



Kính lạy đức Thế tôn, Biển công đức vô thượng, Thương xót độ chúng sinh, Nên con xin qui mạng. 


















 
Tác giả bài viết: Nguyên Tuệ - Lệ Chi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 1033
  • Khách viếng thăm: 1027
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 88180
  • Tháng hiện tại: 2896323
  • Tổng lượt truy cập: 88700926
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012