TP.HCM: Ra mắt nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Đăng lúc: Thứ tư - 28/08/2013 04:01 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Chiều nay 27-8, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (NCPHVN) đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) tại hội trường của Viện (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).
 
    
VNC (2).jpg
 
Chư tôn đức chứng minh  

VNC (13).jpg

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt HĐTS tặng hoa chúc mừng

Đến chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởngViệnNCPHVN, Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; HT.Thích Minh Chơn, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; chư tôn đức Văn phòng II TƯGH; ông Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) cùng các nhà nghiên cứu, học giả, dịch giả, thành viên Ban Bảo trợ…

VNC (4).jpg

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, HT.Thích Trí Quảng đã nhấn mạnh: "Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã suy cử tôi làm Viện trưởng Viện NCPHVN thay thế cho cố HT.Thích Minh Châu cho đến nay mới chính thức có quyết định. Trong nhiệm kỳ này, điều đáng mừng làViệnNCPHVN được HĐTS GHPGVN cho phép mở rộng phạm vi hoạt động, có thêm một Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội và Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer. Bên cạnh đó có 8 trung tâm nghiên cứu Phật học, các ban trực thuộc. Với trọng trách to lớn này, mong rằng sự hợp tác của chư tôn đức, các nhà nghiên cứu, học giả…, chúng ta sẽ có những đóng góp thiết thực cho công tác nghiên cứu Phật họcchoPhật giáo Việt Nam”.

Tại Hội nghị, Ban Thư kýViệnNCPHVN giới thiệu Nội quy của Viện gồm 6 chương, 51 điều được HĐTS GHPGVN thông qua vào ngày 2-7-2013.

VNC (5).jpg

TT.Thích Nhật Từ trình bày phương hướng hoạt động của VNCPHVN

TT.Thích Nhật Từ, Tổng Thư kýViệnNCPHVN đã trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2012-2017). Theo đó, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục phiên dịch, biên tập, in ấn và phát hành hoàn tất Đại tạng kinh Việt Nam từ ấn bản Đại tạng kinh Pali và ấn bản Đại Chính tân tu Đại tạng kinh bằng chữ Hán; tổ chức sáng tác, phiên dịch, biên tập và xuất bản hai tùng thư Phật học: Tùng thư nghiên cứu Phật học và tùng thư ứng dụng Phật học; tổ chức các hội thảo cấp quốc gia và quốc tế; đào tạo lớp Hán văn Phật học nâng cao; hợp tác và trao đổi nghiên cứu về Phật học và các vấn đề liên hệ với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các học viện trong và ngoài nước…

Bên cạnhđó cũngđẩy mạnh, phát triển hoạt động của các trung tâm, ban trực thuộcViệnNCPHVN: Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Bắc truyền; Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Nam truyền, Trung tâm Pali học, Trung tâm Phật học Hán truyền, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo thế giới, Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo; Ban In ấn và Phát hành; Ban Phiên dịch Phật học Anh-Việt, Việt-Anh, Ban Bảo trợ.

VNC (8).jpg

HT.Thích Thiện Pháp đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Viện NCPHVN nhiệm kỳ VII

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH thay mặt Ban Thường trực HĐTS đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự củaViệnNCPHVN nhiệm kỳ VII (2012-2017) gồm: Ban Chứng minh: HT.Thích Phổ Tuệ, HT.Thích Trí Tịnh, HT.Thích Đức Nghiệp; Hội đồng Quản trị gồm có 55 thành viên do HT.TS Thích Trí Quảng đảm nhiệm Viện trưởng; Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam (Ban Chứng minh: HT.Thích Trí Tịnh, HT.Thích Đức Nghiệp; Hội đồng Phiên dịch gồm 16 thành viên do HT.TS Thích Trí Quảng đảm nhiệm Chủ tịch). Toàn thể thành viênViện NCPHVN nhận quyết định và ra mắt tại Hội nghị.

VNC (9).jpg

HT.Thích Đức Nghiệp trao quyết định Viện trưởng Viện NCPHVN cho HT.Thích Trí Quảng

VNC (11).jpg

Hòa thượng Viện trưởng Viện NCPHVN trao quyết định cho TT.Thích Đồng Bổn

VNC (10).jpg

Nhân sự Viện NCPHVN ra mắt Hội nghị

VNC (12).jpg

Với nhân sự mới, Viện NCPHVN hy vọng tiếp tục có những đóng góp thiết thực

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đức Nghiệp bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ VII,ViệnNCPHVN tiếp tục phiên dịch, in ấn, xuất bản, phát hành Đại tạng kinh Việt Nam và các loại sách quý của Phật giáo để phổ biến, giúp đỡ cho Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Văn hóa, Ban Hoằng pháp của Việt Nam hiện nay. Viện mỗi ngày một phát triển, với nhân sự mới nhiệm kỳ này sẽ có những đóng góp thiết thực vào chương trình hoạt động của Viện để các Phật sự của Viện hoàn thành viên mãn.

ht.jpg

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

VNC (14).jpg

Ông Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo cho rằng đây là chặng đường phát triển củaViệnNCPHVN. Viện Nghiên cứu Tôn giáo vàViệnNCPHVN đã có nhiều năm hợp tác sâu sắc,ViệnNCPHVN không những nghiên cứu những vấn đề liên quan đến Phật giáo mà còn là văn hóa, dân tộc của Việt Nam. Ông cũng đề xuấtViệnNCPHVN cần có một tạp chí chuyên ngành để công bố những công trình nghiên cứu; Viện Nghiên cứu Tôn giáo vàViệnNCPHVN kết hợp đào tạo Tăng Ni nhằm tăng cường đáp ứng nhân lực choViệnNCPHVN; hai viện kết hợp tổ chức các hội thảo cấp quốc gia và quốc tế. Ông cũng mong muốn hai Viện sớm soạn thảo những văn bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

VNC (1).jpg

TT.Thích Tâm Đức phát biểu cảm tạ

VNC (7).jpg

Chư tôn đức Viện NCPHVN

VNC (6).jpg

Và các nhà nghiên cứu tham dự lễ ra mắt nhân sự của Viện NCPHVN

VNC (3).jpg

Quang cảnh lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Viện NCPHVN Hội nghị kết thúc sau phần phát biểu cảm tạ của TT.Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trựcViệnNCPHVN.

H.Diệu - Bảo Toàn (GNO)

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 522
  • Khách viếng thăm: 513
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2278828
  • Tổng lượt truy cập: 91170401
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012