TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động sẵn sàng cho Tuần Phật đản PL.2557

Đăng lúc: Thứ tư - 15/05/2013 00:42 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
GNO - Các hoạt động văn hóa, tâm linh trong Tuần Phật đản tại TP.HCM và kỷ niệm 50 ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân đã chuẩn bị chu đáo.

Hoạt động Nghi lễ, tâm linh, tưởng niệm

Theo đó, Phật đản năm nay, BTS GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành Đại lễ với sự tham gia khoảng 4.000 Tăng Ni, Phật tử 24 quận huyện tại lễ đài chính tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang) vào lúc 6g ngày 15-5-Quý Tỵ.

DSC_0291.JPG

Văn nghệ cúng dường Phật đản

BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử tổ chức như đến viếng thăm và cử hành lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14-4-Quý Tỵ.

6g ngày 14-4 Quý Tỵ, toàn BTS GHPGVN TP.HCM và BTS GHPGVN Q.3,5, 6,7, 8,10,11, Q.Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, H.Bình Chánh, Nhà Bè, Tăng Ni trường Cao trung Phật học TP.HCM Q.3, Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghi thức tưởng niệm tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3).

Các BTS GHPGVN thực hiện tưởng niệm, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP.HCM), Q.1; Đền Tưởng niệm Bến Dược (H.Củ Chi); Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (Q.9), Chiến khu An Phú Đông (Q.12), Chiến khu Ngã Ba Giồng, H.Hóc Môn.

Diễu hành xe hoa, thuyền hoa

Hiện nay đã có 32 chiếc xe hoa của 24 quận, huyện, các ban ngành trực thuộc PG thành phố tham gia diễu hành vào 18g đêm 14-4-Quý Tỵ. Các xe hoa tập trung tại khu vực chùa Ấn Quang.

3 thuyền hoa của BTS GHPGVN Q.5, Q.8 khởi hành lúc 18 giờ đoàn thuyền hoa khởi hành đến 22 giờ đêm ngày 14-4-Quý Tỵ và vào lúc 18 giờ ngày 15-4-Quý Tỵ tiếp tục chuyến diễu hành thứ 2 trên kênh Tàu Hủ.

Ngoài ra, còn 2 thuyền hoa của GHPGVN Q.1 và Q.Phú Nhuận sẽ diễu hành trên kênh Nhiêu Lộc.

Tuần Phật đản tại quận Phú Nhuận có xuất hiện 7 bông sen hồng “khổng lồ” trên kênh Nhiêu Lộc trước Quan Âm tu viện. Lễ thắp sáng 7 đóa sen sẽ bắt đầu từ lúc 18g ngày mồng 8-4-Quý Tỵ.

Các hoạt động văn hóa, triển lãm

Điểm nhấn về văn hóa của Tuần lễ Phật đản là triển lãm “Di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo” tại chùa Phật học Xá Lợi khai mạc lúc 8g ngày 17-5, mở cửa đến 24-5-2013 do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM kết hợp Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam và chùa Phật học Xá Lợi đồng tổ chức.

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, phần chính của triển lãm là phần trưng bày di sản miền Bắc, miền Trung, miền Nam trải dài qua các thời kỳ lịch sử: Lý, Trần, Lê, Nguyễn (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XX)… Khoảng 300 hiện vật gồm pháp tượng chư Phật, Bồ-tát; pháp bảo, tác phẩm, bút tích của chư Tổ và pháp khí Phật giáo.

Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng trưng bày bộ sưu tập hình ảnh kỷ niệm 50 năm tín đồ Phật giáo đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, tự do tín ngưỡng tại miền Nam Việt Nam.

BTN_0050.jpg

Đại lễ Phật đản PL.2556 -DL.2012 tại chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3 - Ảnh: Bảo Toàn

Trong Tuần lễ Phật đản TP.HCM, tại chùa Phật học Xá Lợi cũng giới thiệu 4 cuộc thuyết trình tại chánh điện chùa: Tinh thần bất bạo động của Phật giáo của GS.Cao Huy Thuần (vào lúc 9g ngày 17-5-2013),Di sản Phật giáo Việt Nam của NNC.Trần Đình Sơn (lúc 8g30 ngày 19-5), Nghi lễ Phật giáo của TT.Thích Lệ Trang (lúc 8g30 ngày 21-5-2013), Đại nguyện cúng dường của Bồ-tát Quảng Đức của TT.Thích Nhật Từ (lúc 8g30 ngày 23-5-2013). Cũng tại đây sẽ trưng bày gồm nhiều thể loại sách từ tủ sách của công ty sách: Thái Hà, Đạo Phật Ngày Nay, Pháp Quang, Hoa Sen.

Triển lãm “Nghệ thuật văn hóa Phật giáo” do Ban Văn hóa tổ chức tại Nhà Truyền thống- Văn hóa Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang, quận Tân Bình) gồm tranh, ảnh, đồ gốm và bộ sưu tập tem 240 chủ đề được sưu tập từ 80 nước trên thế giới... Triển lãm khai mạc lúc 8g ngày 16-5, mở cửa đến 24-5-2013.

Đêm văn nghệ “Trái tim bất diệt” tại CLB Lan Anh, Q.10 sẽ diễn ra vào 19g ngày 17-5-2013, chương trình quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ quen thuộc TP.HCM: Phương Thanh, Nguyên Vũ, Đức Tuấn, Quang Hà, Hiền Thục, Lý Hải, Quách Tuấn Du, danh hài Nhật Cường…

Tuần lễ Phật đản TP.HCM còn nhiều chương trình văn nghệ cúng dường tại các tự viện: chùa Giác Lâm, chùa Thiên Chánh, Q.Tân Bình (lúc 8g ngày 19-5-2013); cải lương “Cuộc đời Đức Phật” tại chùa Phổ Quang (19g ngày 20-5-2013); tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3; Thiền Tôn 2, Q.Thủ Đức (lúc 19g30 ngày 21-5-2013); tổ đình Ấn Quang (lúc 19g30 ngày 23-24-5-2013); chùa Từ Tân, Q.Tân Bình (lúc 19g30 ngày 24-5-2013)…

HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cho biết: Năm nay Phật giáo thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh trong tuần  lễ chào mừng Phật đản. Hiện nay, BTS GHPGVN TP.HCM, GHPGVN quận, huyện đang khẩn trương trần thiết, chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cho mùa Phật đản PL.2557 tại TP.HCM. 

Đặc biệt, năm nay, Phật giáo thành phố tập trung, điểm nhấn trong tuần lễ Phật đản là tổ chức trang nghiêm hoạt động tâm linh kỷ niệm 50 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Tất cả các hoạt động được khởi động chu đáo và tiến hành đúng tiến độ như dự kiến.

H.D

Nguồn tin: Giác Ngộ Online
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 445
  • Khách viếng thăm: 438
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 57444
  • Tháng hiện tại: 2020216
  • Tổng lượt truy cập: 90911789
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012