TT. Huế: BTS GHPGVN tỉnh kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni

Đăng lúc: Thứ tư - 24/01/2018 06:45 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 24/01/2018 (08/12 năm Đinh Dậu) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm thành kính tổ chức kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đồng thời tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công, các Thánh Tử đạo và Anh hùng Liệt sĩ.
Quang lâm tham dự, cử hành buổi lễ có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc; chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN các huyện, thị xã; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, Niệm Phật Đường, tịnh xá, tịnh thất cùng quý đạo tràng, đoàn chúng, cư sĩ Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Huệ Phước - UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã nêu rõ lịch sử và ý nghĩa thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào đêm mùng 8/12 Âm lịch hơn 2500 năm về trước, Đức Thế Tôn với tấm lòng đại bi, đại trí, đại dũng, cùng với tinh thần dũng mãnh tinh tiến đã ngồi tu duy thiền định suốt 49 ngày đêm dưới gốc cây Bồ đề để giác ngộ, chiến đấu với giặc phiền não trong tâm như tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến… và ngoại đạo thiên ma. Với sự giác ngộ ra chân lý, Đức Thế Tôn đã chiến thắng được mọi ma chướng, tâm trí được khai thông, chứng thành đạo quả Vô thượng Bồ đề.  Sự kiện Thành đạo của Đức Thế Tôn là điểm son trong lịch sử tôn giáo của nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nhân bản, bình đẳng, vô ngã và từ bi. 
 
Trong không khi trang nghiêm thành kính, HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã thành tâm niệm hương và cử hành nghi lễ cầu nguyện.
 
Vào ngày mồng 08 tháng 12 Âm lịch hàng năm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đều tiến hành tổ chức Lễ kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo, đây là dịp tất cả người con Phật cùng tiến bước trên con đường chánh pháp, xây dựng cuộc sống an lạc, tốt đạo đẹp đời.
 
Một số hình ảnh của buổi lễ:
 
 
Chư tôn đức quang lâm cử hành buổi lễ
 
 
 
 

HT. Thích Huệ Phước nêu ý nghĩa thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
 
 
 
 
 
 
 

HT. Thích Huệ Ấn niệm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa tuyên sớ cầu nguyện
 
 
 
 
 
(PGH)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 458
  • Khách viếng thăm: 446
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 63967
  • Tháng hiện tại: 2153988
  • Tổng lượt truy cập: 91045561
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012