TT. Huế: Ban Trị sự kính viếng lễ tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Viên

Đăng lúc: Thứ ba - 27/11/2012 08:50 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Viên - Thành viên Hội đồng chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Đà Nẵng, Trú trì chùa Pháp Lâm, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09h20 ngày 23 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Lâm, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Trụ thế: 83 năm. Hạ lạp: 44 năm.
TT. Huế: Ban Trị sự kính viếng lễ tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Viên

TT. Huế: Ban Trị sự kính viếng lễ tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Viên

Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 27.11.2012 (14.10 Nhâm Thìn), Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế  phái đoàn Ban Trị sự GHPG tỉnh TT Huế đã quang lâm chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng viếng tang cố Hòa thượng Thích Giác Viên tân viên tịch.
 
Phái đoàn Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế làm trưởng phái đoàn; Hòa thượng Thích Chơn Tế, Thích Giác Quang - Giáo phẩm Chứng minh BTS; Hòa thượng Thích Đức Thanh, HT. Thích Hải Ấn - Phó Ban Trị sự;  HT. Thích Chơn Hương - Trưởng Ban Tăng sự; HT. Thích Quang Nhuận - Trưởng Ban Hoằng pháp; Hòa thượng Thích Quán Chơn – Trưởng Ban Phật giáo quốc tế; HT. Thích Quán Hạnh - UVBTS; TT. Thích Huệ Phước - Chánh Thư ký Ban Trị sự; TT. Thích Giác Đạo - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự; TT. Thích Phước Minh, Trưởng Ban Nghi Lễ; và Chư Tăng Ni đại diện các tự viện tháp tùng cùng phái đoàn Ban Trị sự vào đảnh lễ và thọ tang.
 
Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Viên - Thành viên Hội đồng chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Đà Nẵng, Trú trì chùa Pháp Lâm, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09h20 ngày 23 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Lâm, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Trụ thế: 83 năm. Hạ lạp: 44 năm.
 
Tại lễ viếng, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã thay mặt Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế ghi vào sổ tang lưu niệm, nói lên những đạo tình thắm thiết của hai Ban Trị sự Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế (quê hương của cố Hòa thượng), chia buồn với môn đồ pháp quyền và nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

 

Cung thỉnh Chư Tôn đức BTS quang lâm linh đài giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch











Thượng tọa Thích Thiện Nguyện - Phó Trưởng Ban TT BTS THPG TPĐN cung tiếp phái đoàn BTS











Chư Tôn đức niệm hương cầu nguyện



 và Thọ tang







Nhiễu kim quan Cố Trưởng lão Hòa thượng Tân viên tịch











Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Trưởng Ban TT BTS tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế ghi vào sổ tang lưu niệm



Hương án tôn trí Y - Bát, Di ảnh Cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch
 
Tác giả bài viết: Nguyên Hà - Kế Lợi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 248
  • Khách viếng thăm: 222
  • Máy chủ tìm kiếm: 26
  • Hôm nay: 112390
  • Tháng hiện tại: 2912579
  • Tổng lượt truy cập: 91804152
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012