TT. Huế: Đại hội Đại biểu Họ Trần thành phố Huế lần thứ II nhiệm kỳ (2013-2018)

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/04/2013 04:43 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Nhờ tài trí tuyệt vời của vua Trần Nhân Tông và đức hy sinh cao cả của Huyền Trân Công Chúa mà hai châu Ô, Lý “vuông ngàn dặm” được sáp nhập vào nước Đại Việt, để từ đó tỉnh Thừa Thiên Huế của chúng ta khai sinh. Các con cháu họ Trần và các gia nô ngày đầu tiên đó vào đây lập ấp cũng như các con cháu họ Trần sau này mang gươm đi mở nước đã tạo dựng nên các họ Trần tại thành phố Huế ngày nay. Do đó từ trong sâu thẳm của trái tim luôn nhắc cho ta rằng những người mang họ Trần là con dân của nước Việt đều xuất phát từ một nguồn cội mà ra.
Sáng nay, ngày 07.04.2013 (27.02 Quý Tỵ) tại chùa Quảng Tế, số 24 đường Thanh Hải, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Trần thành phố Huế lần thứ II nhiệm kỳ 2013-2018.





Cổng Tam quan chùa Quảng Tế



Chào đón quý vị Đại biểu về tham dự Đại hội




 
Quang lâm chứng minh Đại hội có Hòa thượng Thích Chơn Hương – UV BCH họ Trần -Việt Nam, Chủ tịch BCH họ Trần tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Thượng tọa Thích Tịnh Quang  – Cố vấn BCH họ Trần tỉnh Thừa Thiên Huế;

Đại hội hân hạnh đón tiếp quý vị Lãnh đạo, Chính quyền Mặt trận phường Thủy Xuân; Ông Trần Viết Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực BCH họ Trần tỉnh Thừa Thiên Huế và hơn 70 Đại biểu tộc trưởng, chi trưởng, chi biểu trong thành phố Huế về tham dự đông đủ. 



Nhà thờ Chư vị Tổ sư triều Trần



Chư Tôn Hòa thượng niêm hương đảnh lễ Tổ sư





chào quốc kỳ và phút tưởng niệm



Toàn cảnh Đại hội



Hòa thượng Thích Lưu Hòa - Cố vấn BCH họ Trần tỉnh TT. Huế



Hòa thượng Thích Chơn Hương - Chủ tịch BCH họ Trần tỉnh TT. Huế



Thượng tọa Thích Tịnh Quang - Cố vấn BCH họ Trần tỉnh TT. Huế



Ông Trần Phú - Cố vấn BCH họ Trần tỉnh TT. Huế



Đoàn Chủ tịch



Tặng hoa chúc mừng




 
Đại hội đã trang nghiêm chào quốc kỳ và Tưởng niệm chư vị tổ sư triều Trần, tiếp đó là bài diễn văn Khai mạc của ông Trần Thi – Chủ tịch BCH họ Trần thành phố Huế đã phát biểu “Chim có tổ người có tông”, “Không mả đố ả làm nên” Hay “Tổ tôn công đức thiên niên thịnh, Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh”. Mỗi họ tộc chúng ta xây dựng nên từ một vị cao tằng cao tổ, qua hàng trăm năm từ đời cao tằng, cao tổ, đời sơ, đời cố, đời con, đời cháu, đời chắt đâm cành đẻ nhánh họp nhau lại dựng nên một họ tộc… Mảnh đất Tp. Huế có sông Hương, núi Ngự thơ mộng mà ta đang sống là mảnh đất mà cách đây hơn 700 năm vào tháng 6 năm Bính Ngọ (1306), Huyền Trân công chúa bỏ lại cung vàng điện ngọc xa người yêu, vâng lệnh vua cha là Trần Nhân Tông vào Nam làm vợ vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô và châu Lý (có địa giới từ Quảng Trị đến tận Quảng Nam) mảnh đất có thành phố Huế mà ta đang sống hôm nay. Như vậy một người con gái tuổi trăng tròn biết hy sinh chuyện riêng tư vì quyền lợi đất nước mà phải từ biệt quê hương đi làm dâu xứ người, mang lại của hồi môn lịch sử mở đầu cho sự nghiệp mở nước về phương Nam “Hai châu Ô, Lý vuông ngàn dặm, Một gái thuyền quyên đáng mấy mươi”. Nhờ tài trí tuyệt vời của vua Trần Nhân Tông và đức hy sinh cao cả của Huyền Trân Công Chúa mà hai châu Ô, Lý “vuông ngàn dặm” được sáp nhập vào nước Đại Việt, để từ đó tỉnh Thừa Thiên Huế của chúng ta khai sinh. Các con cháu họ Trần và các gia nô ngày đầu tiên đó vào đây lập ấp cũng như các con cháu họ Trần sau này mang gươm đi mở nước đã tạo dựng nên các họ Trần tại thành phố Huế ngày nay. Do đó từ trong sâu thẳm của trái tim luôn nhắc cho ta rằng những người mang họ Trần là con dân của nước Việt đều xuất phát từ một nguồn cội mà ra.
 


Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, thư ký Đoàn






Hội nghị lắng nghe nhiều ý kiến thảo luận của hơn 70 đại biểu đại diện các tộc trưởng, chi trưởng, chi biểu trong thành phố Huế.
 
Ông Trần Nghệ - Phó Chủ tịch BCH họ Trần đã báo cáo tổng kết công tác hoạt động của nhiệm kỳ I, và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II, sau đó, Ông Trần Hữu Lâu – Thư Ký BCH họ Trần thông qua bản Nghị quyết gồm 10 điểm được Hội nghị biểu quyết thông qua.

Ban Chấp hành họ Trần thành phố Huế gồm 17 vị do ông Trần Thi làm Chủ tịch BCH và 16 vị thành viên thường trực đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
 
Ông Trần Đăng Thu – Phó Chủ tịch thường trực BCH đọc diễn văn bế mạc Hội nghị. Hôm nay, chúng ta cùng nhau họp mặt tại ngôi cổ tự Quảng Tế này để tham dự đại hội đại biểu họ Trần thành phố Huế lần thứ II nhiệm kỳ 2013 – 2018. Trước anh linh tổ tiên dòng tộc họ Trần, nhớ lại các bậc tiền nhân, tự hào với “Hào Khí Đông A”, chúng ta nguyện “đoàn kết gia tộc, đoàn kết dòng họ, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa cội nguồn của dòng tộc”. Mỗi thành viên chúng ta hãy tâm huyết với dòng tộc cội nguồn, làm thế nào qua đại hội này chúng ta tạo nên một sợi dây liên hệ dòng tộc, nhằm hỗ trợ nhau về tinh thần vật chất tạo nên sự tương thân tương ái trong đời sống hằng ngày. Qua đại hội này các họ Trần trong thành phố Huế chúng ta cũng hiểu biết nhau, trao đổi với nhau thông tin dòng họ, tìm hiểu gia phả của nhau qua đó từng bước kết nối hệ thống tộc phả họ Trần giúp nhau tìm về cội nguồn thuở ban đầu của mình, đây là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn. Đại hội này chúng ta cùng nhau xây dựng cho được quỹ hỗ trợ, quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ nhau khi cơ nhỡ, động viên  tạo điều kiện học tập cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Nhớ tổ tiên xưa “Đông A hào khí thiên vượng, dòng Trần nghiệp đáo hanh thông”. Trong những phút giây lắng đọng mà đầy cảm xúc đoàn kết dòng tộc này, chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trần Thành phố tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu họ Trần thành phố Huế nhiệm kỳ II (2013 – 2018).  
  


Đại biểu phát biểu thảo luận















Tân Ban Chấp hành họ Trần thành phố Huế NK. 2013-2018 phát biểu nhận nhiệm vụ





Tin, ảnh: Nguyên Châu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 491
  • Khách viếng thăm: 481
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 92985
  • Tháng hiện tại: 2183006
  • Tổng lượt truy cập: 91074579
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012