TT. Huế: Đại lễ khánh thành Tổ đình Tường Vân & Lễ Giỗ Đức Tăng thống GHPGVNTN

Đăng lúc: Thứ năm - 12/03/2015 01:15 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Sáng nay, lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng Giêng năm Ất Mùi (Nhằm ngày 12 tháng 3 năm 2015) tại Tổ đình Tường Vân, đường Trần Thái Tông, Tổ 16, Khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm trọng thể chính thức cử hành Đại lễ khánh thành Tổ đình Tường Vân & Lễ Giỗ Đức Tăng thống GHPGVNTN.


Xem thêm  Phóng sự Tổ đình Tường Vân



Hội trường chính







Hội trường tuyền tiếp





Từ sáng sớm quý Đạo hữu Phật tử đã vân tập về Tổ đình





Đạo hữu dân tộc thiểu số





Buổi lễ chưa diễn ra nhưng đã chật kín các hội trường





Chư Tôn giáo phẩm quang lâm























Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan Đại hùng bảo điện











HT. Thích Chơn Hương, HT. Thích Chơn Trí đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm


Quang lâm tham dự Đại lễ có Trưởng lão HT. Thích Đức Phương, Phó pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban HDPT TƯ, HT. Thích Trí Hải, HT. Thích Huệ Ấn, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; HT. Thích Trí Hải, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; HT. Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch  HĐTS kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch  HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN; HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch  HĐTS kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông  GHPGVN; TT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch  HĐTS kiêm Phó Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư Tôn đức Tăng Ni các Ban/Ngành trực thuộc Ban Trị sự; chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVN các huyện, thị xã; chư Tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật đường trên toàn tỉnh TT. Huế , các tỉnh thành trong nước và nước ngoài.
 
















Chư Tôn Hòa thượng HĐCM



Chư Tôn Giáo phẩm HĐTS









Chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS
 
Về phía quan khách Lãnh đạo Chính quyền có Ông Trần Đình Nhã, Trung tướng – UVTW Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội nước CHXHCNVN; Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế; Ông Trần Phùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT. Huế, Ông Phạm Quốc Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy.

Các vị lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN và các Ban/Ngành tỉnh TT. Huế, thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới và địa phương sở tại phường Thủy Xuân, Trường An cùng đông đảo bà con Phật tử các giới trong và ngoài nước.
 




TT. Thích Huệ Phước điều hành chương trình Lễ Chính thức
 
Chương trình chính thức được cử hành đúng 9 giờ ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. TT. Thích Huệ Phước, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế điều hành chương trình buổi lễ cũng như giới thiệu vật phẩm và hoa chúc mừng của các cấp.
 






Quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp





Chư Tôn đức Tăng Ni
















 
Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN đọc diễn từ Lễ Khánh thành "Hôm nay, ngày 22 tháng Giêng năm Ất Mùi, kỷ niệm húy nhật lần thứ 42 Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất – Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết – vị lãnh đạo tối cao phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963, đã đem lại bình đẳng tôn giáo, góp phần tích cực cho công bằng xã hội, hòa bình đất nước và hóa giải hận thù dân tộc, Môn phái Tổ đình Tường Vân kính cẩn tổ chức trang trọng đại lễ khánh thành ngôi nhà lam chốn Tổ.

Giờ đây, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ngập tràn nguyện lực của chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng già; thấm đượm tình thương yêu, hiểu biết, gần xa hội ngộ, nam bắc sum vầy, chúng con vô cùng hân hoan và xúc động khi được cung nghinh chư Tôn túc trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, đã đáp lời thỉnh cầu, hoan hỷ chứng tích quang lâm chứng minh tham dự đại lễ.
 
Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị Đại biểu đại diện các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Ban ngành, Đoàn thể, quý thân hào nhân sĩ, du khách thập phương cùng toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi về dự lễ.
 
Trên 160 năm hiện hữu giữa lòng cố đô, ngôi Tổ đình Tường Vân đã chuyển mình theo năm tháng qua 5 kỳ trùng tu, đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt Phật sự của Tăng tín đồ trong Môn phái, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, xây dựng đời sống đạo đức hiền thiện trong xã hội, thể hiện tinh thần hộ quốc, an dân và truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.
 
Nhờ sự giúp đỡ của Giáo hội và Chính quyền, sự phát tâm ủng hộ kinh phí của cư sĩ Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, lễ đặt đá đại trùng tu được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm Quý Tỵ (31.5.2913), nhân dịp này, đại hồng chung cũng được chú tạo thể theo tâm nguyện của cố Phật tử Giáo sư Nguyễn Thiện Thành (thân phụ của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Trong gần 2 năm thực hiện trùng tu cơ sở, đã có thêm nhiều quý nhân cúng dường 21 pho tượng Phật, Bồ tát, Hộ pháp, Tổ sư bằng gỗ (sẽ được thếp vàng trong mùa hè đến mới đảm bảo chất lượng), thập bát La hán bằng đá; hoành phi câu đối, cây cảnh được tôn trí trang nghiêm đẹp đẽ… tổng kinh phí gần 40 tỷ đổng. Thành tự công đức trùng tu này thật lớn lao, thật chan chứa đạo tình!
 
Từ đây ngôi phạm vũ chốn Tổ huy hoàng để phổ độ chúng sanh, có đủ điều kiện tổ chức tu học Phật pháp tốt hơn, là nơi trao đổi văn hóa và tìm hiểu giáo lý Phật đà, là ngôi nhà chung cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo tìm về suối nguồn an vui, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của đạo Phật.
 
Chúng tôi xin kính lễ cảm niệm thâm ân của chư Tôn thiền đức, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đối với các cấp chính quyền. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của quý vị mà công tác trùng tu được tiến hành thuận lợi và mau chóng. Xin niệm ân tất cả các trợ duyên quý báu trong suốt thời gian trùng tu và đại lễ khánh thành hôm nay. Kính chúc quý vị luôn an lạc trong chánh pháp và thành tựu mọi sở nguyện tốt đạo đẹp đời.
 
Trong giây phút nghiêm tịnh thiêng liêng này, khói trầm quyện tỏa, hoa hương ngạt ngào, xin thành tâm cầu Phật gia hộ Đại lễ Khánh thành Tổ đình Tường Vân thành tựu viên mãn. Kính nguyện Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiền môn hung thịnh, hải chúng an hòa, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, Phật sự viên  thành".

 










HT. Thích Chơn Thiện đọc diễn từ Lễ Khánh thành









 
Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế phát biểu tại lễ Chính thức như: Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước hơn 2000 năm lịch sử, văn hóa Phật giáo đã góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc; những giá trị văn hóa đó chúng ta cần phải trân trọng gìn giữ và phát huy, bởi văn hóa Việt Nam được xây dựng trên nền tảng hiện thực cuộc sống của các dân tộc Việt. Riêng Thừa Thiên Huế, Phật giáo đã và đang khẳng định vai trò, ảnh hưởng to lớn trong đời sống tinh thần của đông đảo bà con Phật tử và các tầng lớp nhân dân, tạo nét riêng trong nếp sống, tính cách, phong tục, tập quán… của con người Huế. Mặt khác, đời sống tinh thần Phật giáo Huế càng thể hiện rõ nét trong tâm thức của người dân xứ Huế với sự hiện diện của hàng trăm ngôi tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường; trong đó có Tổ đình Tường Vân là ngôi cổ tự danh tiếng ở xứ Huế xưa nay, niềm tự hào của Tăng Ni và đông đảo bà con Phật tử trong và ngoài nước.
 
 
 
Với kiến trúc cảnh quan thiên nhiên hài hòa, trang nghiêm, thanh tịnh, khang trang rộng rãi với những nét đặc trưng của ngôi chùa Huế, chúng tôi tin rằng Tổ đình Tường Vân không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo của Tăng chúng nhà chùa và đông đảo bà con Phật tử gần xa mà còn là nơi chiêm bái, thực hành nghi lễ, là địa điểm hành hương lý tưởng của hàng vạn bà con Phật tử trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hương lễ Phật; đồng thời, là nơi phát đi thông điệp Từ bi quảng đại của Phật giáo “cầu nguyện cho thế giới hòa bình, Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc”.

Trong tinh thần hướng thiện và hướng thượng, chúng tôi mong quý vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, để làm tốt hơn nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh; tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phụng sự nhân dân, phụng sự đạo pháp theo hướng hành đạo của Phật giáo “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội” gắn với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”;

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, một lần nữa xin nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ, độ trì quí Chư tôn giáo phẩm, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni pháp thể an khang, thân tâm thường an lạc; các Quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào Phật tử sức khỏe, hạnh phúc.
 


Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu




 
Trong quá trình thành tựu ngôi phạm vũ trang nghiêm thanh tịnh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận và trao tặng bằng Tuyên dương công đức đến Tổ đình Tường Vân đã hoàn thành xuất sắc công tác đại trùng tu ngôi Đại hùng bảo điện. Hòa thượng Thích Khế Chơn, UV TT HĐTS, Phó Trưởng Ban HDPT TƯ, Phó Trưởng Ban TT BTS, Trưởng Ban HDPT GHPGVN tỉnh đại lao Hòa thượng Trưởng ban trao bằng Tuyên dương, HT. Thích Chơn Tế, HT. Thích Chơn Hương đón nhận.
 




HT. Thích Thiện Duyên thay mặt TƯ GH ban đạo từ


 
Tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban HDPT TƯ đại lao Hòa thượng Phó pháp chủ ban đạo từ. “Môn phái Tường Vân phát tâm đại trùng tu viên mãn và tổ chức khánh thành ngôi Tổ đình nhân ngày húy nhật của Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thật là sự kiện trọng đại có ý nghĩa thiêng liêng cao quý! Tôi thay mặt Trung ương Giáo hội với niềm hoan hỷ có lời tán dương công đức.
 
Lịch sử ghi lại, Tổ đình Tường Vân có những bậc Tổ sư cao Tăng đắc đạo, Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết dấn thân để bảo vệ đạo pháp và dân tộc, Đức Phó Pháp chủ Thích Minh Châu tận tụy suốt đời vì sự nghiệp giáo dục Phật giáo và hòa bình thế giới, và hiện nay Hòa thượng đương kim Trú trì Thích Chơn Thiện không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Nhìn ngôi phạm vũ huy hoàng hôm nay, ngẫm lại công hạnh và uy đức thanh cao của chư Tổ trong quá khứ, ai cũng cảm nhận được Tường Vân đời đời tổ ấn trùng quang và đạo mạch nơi đây trường lưu vĩnh cửu.

Phật pháp luôn cửu trụ nơi đời, còn cuộc đời là còn Phật pháp để chúng sanh chuyển khổ thành vui. Sự giác ngộ chỉ có ngay trong cuộc đời, không thể lìa bỏ cuộc đời khổ đau này mà tìm thấy nguồn an vui đâu khác. Vì thế, mỗi người con Phật thấu đạt chân lý bằng nỗ lực tu học, tài bồi phẩm chất đạo đức giải thoát, góp sức làm việc hộ pháp tồi tà phụ chánh, lợi lạc nhân sinh. Mục đích kiến tạo chùa viện, xây dựng đạo tràng là để phá trừ tham ái vô minh, tà kiến... những yếu tố gây ra khổ đau, để kiến thiết nhân gian tịnh độ, đưa Phật pháp vào đời để xây dựng đời sống an lành, hạnh phúc; phát huy bình đẳng, vị tha, hòa bình và bất bạo động. Bằng tinh thần ấy, Giáo hội tin tưởng chốn Tổ Tường Vân sẽ có những đóng góp tiếp tục và tích cực hơn nữa về văn hóa, đạo đức, tâm linh cho xã hội, và quê hương trong thời hội nhập phát triển, góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội vững mạnh, đất nước phồn vinh. Cầu Phật Tổ gia hộ quý liệt vị vô lượng an lạc”.


 
Hòa thượng Thích Chơn Hương, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế thay mặt Môn phái Tổ đình Tường Vân đọc lời cảm tạ. “ Sau bao năm tháng nỗ lực không ngừng, đến nay ngôi phạm vũ huy hoàng, Tăng Ni tứ chúng đồng hội tụ, thật là tùng lâm hung thịnh, Phật pháp xương minh. Giữa khung trời tịnh thanh này, đạo tràng chúng hội muôn lòng như một, tất cả đều hoan hỷ kính mừng ngày khánh thành hôm nay. Trong bầu không khí trang nghiêm đầy đạo vị, thay mặt Ban Tổ chức, chúng con thành kính đê đầu đãnh lễ niệm ân:

Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chư tôn Giáo phẩm Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh bạn; các Môn phái Tổ đình, Tự viện, Ban ngành, Đoàn thể trong nước và ở nước ngoài, cùng chư tôn đức Tăng Ni hiện diện…đã niệm tình chiếu cố và quang lâm chứng dự Đại lễ Khánh thành hôm nay, khiến cho chúng con thật vô cùng vui mừng và xúc động. Nguyện xin từ lực Tam bảo gia hộ quí Ngài tứ đại nhu hòa, thân tâm thường lạc, luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sanh tìm về bến giác.

Chúng tôi trân trọng kính gởi đến quý vị Lãnh đạo Chính quyền từ Trung ương đến địa phương sở tại lòng biết ơn chân thành. Xin kính chúc sức khỏe, thành đạt và rất mong quí vị luôn quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong những Phật sự chung về sau này, đem lợi ích đến cho đất nước và xã hội chúng ta hôm nay cũng như mai sau, trong tinh thần đoàn kết, đạo Pháp và dân tộc.

Ban Tổ chức vô cùng hoan hỷ và tán dương công đức các đơn vị Niệm Phật đường, các cấp Gia đình Phật tử, các đạo tràng tu tập cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới đã câu hội về đây tham dự, cúng dường tịnh tài tịnh vật và hỗ trợ nhiều mặt cho buổi lễ thiêng liêng này. Kính chúc quí vị tâm Bồ đề kiên cố, vạn sự kiết tường như ý.

Chúng tôi kính lời đồng cảm sẻ chia, lòng thương mến và biết ơn sâu sắc đến tất cả anh em trong ban thi công xây dựng đã gắn bó đồng lao cộng khổ với chúng tôi suốt mấy năm qua, để Tổ đình có được những mái ngói sừng sững uy nghiêm rực rỡ như hôm nay. Từng viên đá, viên gạch nơi đây sẽ mãi còn in đậm đôi tay và mồ hôi của những tâm hồn vì đạo.

Sau cùng, xin chân thành cảm tạ lực lượng an ninh bảo vệ phường Thủy Xuân và các Phật tử tham gia công tác trật tự, đã giúp cho Đại lễ Khánh thành hôm nay được thập phần viên mãn. Kính chúc anh em luôn có đời sống ấm no và hạnh phúc.

Trong lúc tiến hành buổi lễ không sao tránh khỏi những thiếu sót nhất định, kính mong chư Tôn đức và quý liệt vị niệm tình hoan hỷ. Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, viên thành Phật sự; chư vị Quan khách cùng thiện tín Phật tử an lạc hạnh phúc và thành tựu mọi sở nguyện
".
 


Nghi lễ Cắt băng khánh thành


 







 
Đúng 10 giờ 15 phút, chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, quý cấp Lãnh đạo chính quyền đồng cắt băng khánh thành trong niệm thành kính trang nghiêm. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huệ Ấn, thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành Nghi lễ Tưởng niệm Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN.
 



 




Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ dâng hương tưởng niệm







Chư Tôn giáo phẩm dâng hương









HT. Thích Huệ Ấn cử hành Lễ Tưởng niệm









 
Tác giả bài viết: Nhóm PV Phật giáo A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 458
  • Khách viếng thăm: 453
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 79123
  • Tháng hiện tại: 2307465
  • Tổng lượt truy cập: 91199038
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012