TT. Huế: Khóa tu "Tịnh hóa tam nghiệp" lần thứ 5 tại huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ năm - 16/07/2015 05:03 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Tịnh hóa tam nghiệp lần 5

Tịnh hóa tam nghiệp lần 5

Thực hiện chương trình tu học định kỳ của Đạo hữu Phật tử huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; sáng ngày mồng 1 tháng 6 năm Ất Mùi (nhằm ngày 16/7/2015), chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã quang lâm về Niệm Phật đường Sơn Thủy hướng dẫn đồng bào Phật tử khóa tu “Tịnh hóa tam nghiệp” lần thứ 5.
Quang lâm và chứng minh khóa tu có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự cùng đông đảo Phật tử tại thành phố Huế, Tp. HCM và Đà Nẵng cùng về dự tu. Sau phần nghi lễ Sám hối và niệm Phật, Ban Hộ tự thay mặt Đạo tràng cung thỉnh Đại đức Trưởng Ban Trị sự quang lâm đại hùng bảo điện để truyền giới và chia sẻ pháp thoại đến đại chúng.

Chùm ảnh Khóa tu



Khóa lễ Sám hối










 
Trước khi thuyết giảng đề tài “Ý nghĩa của Trai đàn bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn” tiếp theo kỳ trước để giúp cho Đạo hữu Phật tử có cái nhìn chánh tín trong công tác Phật sự “Đại lễ Trai đàn bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn” được BTS tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần vào ngày 12-13 tháng 6 năm Ất Mùi, Đại đức đã nhắc lại Tam quy và Ngũ giới đến cho Đạo tràng Phật tử. Nhân dịp này, làm lễ Quy y Tam bảo cho Phật tử trẻ đến từ thành phố Huế.
 

Cung thỉnh Đại đức Trưởng Ban Trị sự























Đại đức Thích Tâm Phương truyền giới

















Lễ Quy y







Các em gieo duyên Tam bảo
 
Sau khi thuyết giảng, Đại đức Thích Tâm Phương và Sư cô Thích Nữ Diệu Trung đã hướng dẫn Đạo hữu Phật tử nghi thức Quá đường và dùng cơm trong chánh niệm. Đặc biệt, nhân mùa An cư kiết hạ PL 2559, Đạo tràng Pháp hoa Hương Đàm và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu tại thành phố Huế đã phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên hiện tiền chư Tôn đức và Đạo tràng Phật tử ngõ hầu đền đáp công ơn sâu nặng của cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng.

Thay mặt chư Tôn đức, Đại đức Thích Tâm Phương đã từ bi hứa khả và ban đạo từ, tán thán công đức của Đạo tràng Pháp hoa Hương Đàm và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu đã không ngại đường xá xa xôi về tại huyện A Lưới, vùng sâu vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế thành kính cúng dường An cư kiết hạ. Đây là điều rất quý báu, thể hiện Đạo tâm, Đạo tình của Đạo tràng và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu.
 

Đạo tràng pháp hoa Hương Đàm tác bạch cúng dường an cư kiết hạ tại Niệm Phật đường Sơn Thủy









Đại đức Trưởng Ban Trị sự ban đạo từ

















Cúng dường tịnh tài lên chư Tôn đức



Và Quý Đạo hữu đồng tu








 
Kết thúc khóa lễ, Đại đức Thích Tâm Phương tán thán và hoan hỷ khi thấy Đạo tràng tu học ngày càng phát triển về số lượng cũng như chất lượng. Đây là niềm khích lệ lớn lao đối với chư Tôn đức trong BTS nói riêng cũng như Phật giáo A Lưới nói chung trong công tác hành đạo tại vùng sâu vùng xa.
 


Kinh hành niệm Phật























 
Tác giả bài viết: Ban TT TT Phật giáo A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 347
  • Khách viếng thăm: 342
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 92373
  • Tháng hiện tại: 2690826
  • Tổng lượt truy cập: 91582399
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012