TT Huế: Kỷ niệm húy nhật lần thứ 11 cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu viên tịch

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2012 01:16 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
Cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Sáng ngày 1.10.2012 (16.8 Nhâm Thìn) tại Chùa Từ Đàm (số 1, Sư Liễu Quán, TP. Huế) Tăng chúng bổn tự đã trang nghiêm cử hành lễ húy nhật kỷ niệm lần thứ 11 ngày cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu viên tịch.
Quang lâm tham dự, đảnh lễ, tưởng niệm có HT. Thích Đức Phương, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh TT Huế cùng chư tôn đức Ban Trị sự, các Ban ngành trực thuộc, các Tổ đình, Tự viện, các Đạo tràng, Đoàn chúng Phật tử trong và ngoài tỉnh TT Huế.


 
Hòa thượng Thích Thiện Siêu nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Huế, Trú trì Tổ đình Từ Đàm và Thiền Tôn - Huế.
 
Hòa thượng sinh ngày 15 tháng 7 năm Tân Dậu (1921), xuất gia năm 1935, thọ Cụ túc giới năm 1949.
 
Từ năm 1947 đến năm 2001 Hòa thượng đã công tác nhiều Phật sự trọng đại trong sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài, đảm trách nhiều chức vị trọng yếu trong nhiều Giới đàn truyền trao giới pháp cho hàng ngàn Giới tử...
 
Hòa thượng đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPG VN, Đại biểu Quốc hội các khóa Khoá VIII, IX và khoá X.
 
Hòa thượng là một học giả, dịch giả có lớn với công trình lớn để lại như: Kinh Thủ Lăng Nghiêm (1940); Phát Bồ-đề tâm văn (1952); Kinh Kiến Chánh (1953); Kinh 42 chương (1958); Kinh Trường A-hàm (lược dịch - 1959); Kinh Pháp Cú (1962); Tân Duy thức luận (1962); Đại cương Luận Câu Xá (1978); Luận Thành duy thức (1995); Luận Đại Trí độ (5 tập, 1997-2001); Trung luận (2001).
 
Hòa thượng cũng đã biên soạn nhiều sách như: Nghi thức tụng niệm (đồng soạn, 1958); Nghi thức thọ Bồ-tát giới tại gia (1958); Đại cương luận Câu-xá (1987); Vô ngã là Niết-bàn (1990); Toả ánh Từ quang (1992); Lối vào Nhân minh học (1995); Cương yếu Giới luật (1996); Ngũ uẩn vô ngã (1997); Kinh Pháp hoa giữa các Kinh điển Đại thừa (1997); Trí đức văn lục (9 tập, 1994-2001)
 
Hòa thượng là tấm gương sáng ngời về phạm hạnh và hoằng hóa, tiếp Tăng độ chúng mà nhiều thế hệ Tăng, Ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước noi theo. 
 
Hòa thượng viên tịch vào ngày 3 tháng 10 năm 2001 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Tân Tỵ), thọ 81 tuổi đời, 53 tuổi đạo.
 

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng đang làm lễ cúng ngọ









Đông đảo Phật tử các giới









Đảnh lễ Tổ

Hòa thượng Thích Hải Ấn - Trưởng tử của Cố trưởng lão Hòa thượng
Tác giả bài viết: Quảng Danh - Trương Trà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 455
  • Khách viếng thăm: 442
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 138321
  • Tháng hiện tại: 2255610
  • Tổng lượt truy cập: 91147183
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012