TT. Huế: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Niệm Phật đường Sơn Thủy huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/01/2014 12:24 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Sáng nay, ngày 11.01.2014 (11.12 Quý Tỵ) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Niệm Phật đường Sơn Thủy.
Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại đức Thích Thiện Tuệ, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại đức Thích Thiện Bửu, UV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hương Thủy; Đại đức Thích Tâm Phương, UV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Đạo hữu Cư sĩ Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức các ban ngành trực thuộc GHPGVN huyện A Lưới; Quý Đạo hữu Phật tử UV BTS, Ban Hộ tự các Niệm Phật đường, Ban Điều hành các Vức, Ban Huynh trưởng GĐPT huyện A Lưới, các Đạo tràng Đoàn chúng tu học chánh pháp cùng thiện tín Phật tử các giới.



Toàn cảnh Hội trường



Quý Phật tử chuẩn bị cung đón chư Tôn đức và quý vị quan khách





Lãnh đạo huyện A Lưới











Ban Trị sự và Ban Hướng Dẫn Phật tử về Chứng minh tham dự Lễ Kỷ niệm











Cung thỉnh chư Tôn giáo Phẩm quang lâm cử hành Lễ Kỷ niệm









HT. Thích Khế Chơn niêm hương bạch Phật cầu nguyện




Về phía Lãnh đạo Chính quyền Mặt trận các cấp đến tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Trừ, Tỉnh Ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện A Lưới; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới cùng quý vị trong phái đoàn UBND; Ông Hồ Văn Đắp, Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới; Ông Lê Anh Miêng, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện A Lưới; Ông Hồ Quyết Thắng, Trưởng phòng Nội vụ huyện A Lưới; Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Công An huyện A Lưới; Ông Hồ Đức Vai, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Quý vị lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMT, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng và các Cơ quan, Phòng, Ban trực thuộc huyện A Lưới; Quý vị lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMT, Công an cùng các Cơ quan, Ban, Ngành trực thuộc các Xã và Thị trấn trên địa bàn Huyện A Lưới.
 




Đại đức Thích Hương Định điều hành chương trình







Niệm Phật cầu gia hộ



Chào Quốc kỳ - Đạo kỳ



Phút tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ




Sau phần Nghi lễ cầu nguyện là nghi thức cử hành Lễ kỷ niệm, toàn thể đạo tràng chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, đồng thời tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công và các anh hùng liệt sĩ.

Đại đức Thích Hương Định và Đạo hữu Hoàng Hữu Ngạn điều hành chương trình Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Niệm Phật đường Sơn Thủy.
 


Dâng hoa cúng dường chư Tôn đức
 

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Trưởng Ban Tổ chức đã đọc diễn văn chào mừng. “…Phật giáo A Lưới hiện hữu và phát triển trên mảnh đất tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi thượng nguồn của 5 con sông lớn uốn mình qua vùng biên giới Việt Lào này, là nhờ sự cưu mang của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và sự quan tâm ưu ái của chư vị Lãnh đạo huyện nhà, sự thương yêu che chở của Thượng tọa Thích Huệ Phước. Do vậy, từ những năm tháng giang sơn thống nhất, quý Đạo hữu từ giả miền xuôi nơi chôn nhau cắt rốn để lên đây lập nghiệp, xây dựng xóm làng trong điều kiện khó khăn, lạ lùng nơi chốn rừng thiêng nước độc, vật vã với nỗi nhớ quê nhà đong đầy bao kỷ niệm…, mặc dù cuộc sống đổi thay nhưng đạo tâm của quý Đạo hữu vẫn không thay đổi. Kết tinh bao đạo tâm của quý Phật tử để có ngôi Niệm Phật đường Sơn Thủy được phép xây dựng vào năm Quý Dậu – 1993, chỉ vài mươi Đạo hữu tự mình sinh hoạt trong cơ sở nhỏ nhoi, mà nay số lượng tín đồ trên 700 sum vầy dưới ngôi chùa khang trang, tráng lệ, lại có Tăng già hoằng hóa. 20 năm đã đi qua, biết bao thăng trầm biến chuyển, sự viên mãn như ngày hôm nay chính là công lao to lớn của Thượng tọa Thích Huệ Phước đã vì lòng thương tưởng đồng bào Phật tử vùng sâu vùng xa nên đầu năm 1997, Ban Trị sự tỉnh đã cử Thượng tọa Thích Huệ Phước đặc trách hướng dẫn Phật tử nơi này tu học với số lượng vài mươi sinh hoạt chỉ trong chánh điện duy nhất chật hẹp. Đến tháng 4 năm 2006, Ban Đại diện Phật giáo huyện được thành lập, Thượng tọa Thích Huệ Phước lại được Giáo hội bổ nhiệm cương vị Chánh Đại diện. Qua 2 nhiệm kỳ chính thức với tinh thần dấn thân phụng sự của Thượng tọa, nhờ vậy các hoạt động Phật sự ngày càng nề nếp mang tính nhân rộng; số lượng tín đồ ngày càng đông (hiện nay trên 700), cơ sở được chỉnh trang xây dựng; chánh điện rộng rãi trang nghiêm; có Giảng dường để tổ chức các khóa tu 1 tháng 2 kỳ Bát Quan trai và Niệm Phật; có Đoàn quán cho Gia đình Phật tử sinh hoạt đều đặn Chủ Nhật hàng tuần; cùng các hoạt động khác mang tính nhân văn như từ thiện xã hội, cứu trợ thiên tai, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, hỗ trợ xây nhà tình thương, học bổng học sinh nghèo; lưu tâm đến an ninh trật tự xã hội; tổ chức Trai đàn chẩn tế cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và các Trai đàn định kỳ tại Niệm Phật đường….. Tất cả những thành tựu Phật sự ấy cũng là nấc thang cho Ban Trị sự cùng Đạo hữu Phật tử huyện A Lưới chúng con tiếp bước theo dấu chân của Thượng tọa hoằng hóa trong suốt 16 năm qua.

20 năm một chặng đường, một mốc son lịch sử, giờ đây tất cả chúng con cùng ôn lại chặng đường ấy cùng nhau phát nguyện nổ lực xây dựng Phật giáo A Lưới ngày một phát triển vững mạnh, thực hiện đúng theo Hiến chương Giáo hội và Luật pháp của Nhà nước, hộ quốc an dân, ích đời lợi đạo. Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, chúng con thành tâm kính chúc chư Tôn thiền đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị khách quý cùng Đạo…”
 


Đại đức Thích Tâm Phương đọc diễn văn chào mừng
 


Đạo hữu Hoàng Hữu Ngạn điều hành chương trình văn nghệ


Ban Tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, các ban ngành trực thuộc, quý cấp Lãnh đạo Chính quyền Mặt trận, tôn giáo bạn gửi đến chúc mừng buổi lễ Kỷ niệm 20 năm.
 


Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng





Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà chúc tết đến BTS huyện A Lưới





Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tặng hoa chúc mừng đến Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy



Ông Lê Văn Trừ, Tỉnh Ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND tặng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức





Lẵng hoa công an huyện A Lưới





Và các phòng ban






Đạo hữu Hoàng Văn Hinh, Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy đọc báo cáo sơ lược quá trình hình thành và phát triển Niệm Phật đường Sơn Thủy. “…Ngày 03.01.1993 tại nhà Đạo hữu Hoàng Công Thành đã mở phiên họp có 96 Đạo hữu tham dự và đại diện Chính quyền Mặt trận xã, đã dự kiến nhân sự Ban Hộ tự lâm thời có các thành viên sau:  

Đạo hữu Hoàng Công Thành - Trưởng Ban Hộ tự
Đạo hữu Phan Lợi – Thư ký
Đạo hữu Dương Cật - Thủ quỹ
Đạo hữu Văn Hào - Ủy viên
Đạo hữu Hồ Ngọc Anh - Ủy viên

Danh sách quý Đạo hữu này đã trình lên Ban Trị sự tỉnh và được Ban Trị sự tỉnh ra quyết định bổ nhiệm ngày 06.01.1993. 

Đến ngày 10.03.1993 Ban Hộ tự làm tờ trình gửi Ủy ban huyện xin phép xây dựng Niệm Phật đường.

Ngày 02.04.1993 UBND huyện có phúc đáp theo tờ trình số 03 gửi UBND tỉnh về nội dung đơn xin của Niệm Phật đường.

Ngày 12.06.1993 văn bản số 15/TGK thông báo cho phép làm mới Niệm Phật đường.

Ngày 27.06.1993 văn bản số 88/UBND huyện A Lưới ra quyết định cấp đất với diện tích 960m2.

Ngày 12.09.1993 (nhằm ngày 26.07 năm Quý Dậu) lễ đặt đá chính thức xây dựng Niệm Phật đường Sơn Thủy đã diễn ra trang nghiêm trọng thể dưới sự chứng minh và đặt viên đá đầu tiên của Thượng tọa Thích Khế Chơn nay là Hòa thượng Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; 6 tháng sau lễ An vị đã được diễn ra dưới sự chứng minh của Cố Thượng tọa Thích Chơn Hiền, chùa Tường Vân – Huế; Kể từ đó, Đạo hữu Phật tử 05 khu vực sống theo cụm dân cư: Một là km 91; Hai là Quảng Sơn; Ba là Điền Sơn; Bốn là Phú Vinh; Năm là Hương Phong cùng nhau nổ lực đóng góp người công kẻ của để sớm thành tựu hai ngôi chùa: một chùa tranh và một chùa Bê tông cùng lúc liên tục trong vòng 04 năm. Làm được chùa tương đối hoàn chỉnh, song trong việc tu học lại hụt hẫng, chẳng biết học ai, thầy không, bạn chẳng có. Mãi đến ngày 27.12.1997, Ban Hộ tự đã làm tờ trình xin Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế ủy cử chư Tăng lên hướng dẫn cho đồng bào Phật tử A Lưới tu học.

Đáp lại nguyện vọng của đồng bào Phật tử A Lưới, Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế chấp thuận và ủy cử Thượng tọa Thích Huệ Phước đặc trách Cố vấn giáo hạnh Phật giáo Huyện A Lưới. Kể từ đó, mọi việc thầy lo chu tất từ tu sửa đến xây dựng; hội viên Phật tử Niệm Phật đường chỉ phục vụ bằng công sức lao động của mình, mọi thứ đã có thầy sắp đặt.

Ngày 14.3.1999 Ban Hộ tự làm tờ trình xin phép Ban Trị sự tỉnh cho phép tổ chức tu Bát Quan trai giới một năm hai kỳ vào tháng 02 và tháng 08 hằng năm.

Ngày 20.11.2000 Ban Hộ tự xin phép chính quyền cho dựng tượng đài Quán Thế Âm lộ thiên, văn bản phúc đáp số 2603-XH/UB phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Xê đã ký.

Ngày 25.7.2005 Ban Trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo có tờ trình gửi UBND tỉnh số 156/VP/BTS V/v xin thành lập Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới.

Ngày 24.8.2005 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn gửi Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh số 2578/UBND xem xét giải quyết nội dung tờ trình của Ban Trị Sự tỉnh.

Ngày 23.03.2006 mới có thông báo huyện ủy số 18/TB/HU cho phép thành lập Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới.

Khi có Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới, Phật tử tham gia tăng rất nhiều lần từ 05 thành viên mượn nhà Đạo hữu Nguyễn Chấu nay lên tới 700 hội viên, Gia đình Phật tử ban đầu có 6 Huynh trưởng và 15 Đoàn sinh (6 Huynh trưởng được Ban Hộ tự cử về tham dự trại Huấn luyện ngày 24.5.1993 và thỉnh tượng Phật lên để tôn trí và an vị tại Niệm Phật đường) nay đã gần 300 em.

Và đặc biệt đã có 15 vị Tăng, Ni xuất gia hiện đang tu học tại các chùa trong cả nước, tính đến thời điểm này tại huyện A Lưới….”
 


Đạo hữu Hoàng Văn Hinh đọc báo cáo









Đại đức Thích Chánh Đức, Thư ký Ban Trị sự đọc quyết định đến tập thể và cá nhân nhận Bằng Công đức
 
Nhân dịp Lễ kỷ niệm này, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trao bằng công đức đến 13 tập thể và 37 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Niệm Phật đường Sơn Thủy.
 




Tặng Bằng Công đức đến các tập thể và cá nhân





























Ông Ngô Thời Mười, Chánh Văn phòng HĐND, UBND đọc quyết định khen thưởng của UBND huyện A Lưới đến tập thể và cá nhân


Bên cạnh đó, UBND huyện A Lưới cũng trao bằng khen đến 1 tập thể (Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy) và 2 cá nhân (Thượng tọa Thích Huệ Phước, nguyên Chánh Đại diện Ban Đại diện Phật giáo huyện A Lưới và Đạo hữu Hoàng Công Thành, nguyên Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy) đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong hoạt động Phật sự tại Niệm Phật đường Sơn Thủy giai đoạn 1993 - 2013.
 


Tặng bằng khen của UBND huyện A Lưới


 


Đạo hữu Phan Tăng Trung phát biểu cảm tưởng
 
Đạo hữu Phan Tăng Trung thay mặt Đạo hữu Phật tử tại huyện nhà phát biểu cảm tưởng. “…Dù thời gian vô tình đến mấy thì con đò vẫn cập bến sông Thương. Mới ngày nào đó giờ điểm lại đã 20 năm trôi qua! 20 năm một chặng đường lịch sử đánh dấu cho hàng Cư sĩ chúng con trên bước đường tu học.

Trong bao la ánh trăng ngà còn lồng lộng trời cao.
Giữa mênh mông làn gió thoảng rì rào theo năm tháng.

Hạnh phúc biết bao cho chúng con là được sự giáo dưỡng của chư Tôn đức, đem ánh sáng và chân lý Đạo Phật đến cho chúng con và đặc biệt Thượng tọa Thích Huệ Phước, người đã tận tâm tận lực dốc hết nỗi niềm cho chúng con. Dù đường xá khó khăn, giao thông hiểm trở vậy mà Thượng tọa không quản ngại khó khăn có những lúc 11 giờ đêm, Người vẫn còn truyền thọ Tam Quy Ngũ giới cho Phật tử và trở về chùa gần 80km. Đường rừng ban đêm có lúc 4 giờ sáng Thượng tọa đã có mặt tại A Lưới lo công tác Phật sự….” 
 

Đạo hữu Hoàng Công Thành, nguyên Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy phát biểu về quá trình buổi đầu khó khăn và vất vả trong việc xây dựng Niệm Phật đường Sơn Thủy.
 


Đạo hữu Hoàng Công Thành phát biểu



Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới phát biểu


Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã có bài phát biểu trong Lễ Kỷ niệm có đoạn “… Bằng con đường giác ngộ với lời dạy của đức Phật để có được như ngày hôm nay, Niệm Phật đường Sơn Thủy huyện A Lưới đi lên từ nhân sự Ban Hộ tự lâm thời chỉ có 05 thành viên và 93 đạo hữu đến việc hình thành và thống nhất một tổ chức Phật giáo duy nhất tại huyện A Lưới thời điểm bấy giờ. Đó là tổ chức đại diện hợp pháp cho toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử huyện A Lưới nói chung mà nhất là bà con di dân lên huyện A Lưới làm kinh tế mới; đây là điểm khởi đầu quan trọng đối với Phật giáo huyện nhà, là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự kết tinh trí tuệ, niềm khát vọng, mơ ước của chư Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử và là chủ thể duy nhất có sứ mệnh truyền trì đạo mạch nối tiếp lịch sử truyền thống trên 2500 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc và mãi mãi là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hộ quốc an dân.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với biết bao khó khăn, vất vả và từ bi hỷ xả, Niệm Phật đường Sơn Thủy huyện A Lưới dưới sự lãnh đạo của GHPGVN tỉnh, bằng tấm lòng nhiệt huyết của các bậc cao tăng thạc đức, cư sỹ Phật tử qua các thế hệ và sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp đã làm nên nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực vì đạo, vì đời; làm cho Đạo pháp xướng minh, Giáo hội trang nghiêm và phát triển trong cộng đồng dân tộc, góp phần to lớn cùng toàn dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Từ năm 1993 đến nay, Ban hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy từ vài chục tín đồ phật tử và hiện nay đã có trên 700 tín đồ phật tử tham gia sinh hoạt, với tinh thần “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, Tăng Ni, Phật tử Niệm Phật đường Sơn Thủy cùng với đồng bào Phật giáo toàn huyện đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng của GHPGVN đề ra là "Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội", mãi mãi là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hộ quốc an dân, đã đạt được những thành tựu quan trọng qua các hoạt động. Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Hệ thống tổ chức được xây dựng, kiện toàn từ Ban Trị sự GHPGVN huyện đến Ban Hộ tự Niệm Phật Sơn Thủy; trong tháng 7 năm 2013, Niệm Phật Sơn Thủy đã tách ra thành 02 Niệm Phật đường Sơn Thủy và Sơn Nguyên; từ 6 Huynh trưởng và 15 Đoàn sinh đến nay đã có hơn 200 em đoàn sinh gồm các Ngành Oanh Vũ, Ngành Thiếu, Ngành Thanh liên tục được trưởng thành và phát triển;  thông qua việc thành lập, củng cố nhân sự Ban hộ tự Niệm Phật đường đã góp phần ổn định các sinh hoạt Phật sự tại địa phương và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo bà con Phật tử. Về xây dựng, sữa chữa cơ sở thờ tự: Đã xây dựng, sửa chữa Niệm Phật đường Sơn Thuỷ được khang trang, bề thế; to đẹp hơn, hoành tráng hơn (năm 1993 với diện tích 960m2 và hiện nay là 3.488,5 m2). Về hoạt động văn hóa lễ hội Phật giáo: Đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, có quy mô lớn như: Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ hội Quán Thế Âm, Đại lễ Cầu siêu, Trại huấn luyện Huynh trưởng Gia đình Phật tử, biểu diễn văn nghệ,… Về công tác từ thiện nhân đạo: Đã cứu trợ thiên tai, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, hỗ trợ xây nhà tình thương, học bổng học sinh nghèo; quan tâm đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và nhiều hoạt động mang tính nhân văn cao cả khác đã thu hút hàng trăm tín đồ Phật tử tham gia với kinh phí hàng tỷ đồng.

Song song với các hoạt động trên, Niệm Phật đường Sơn Thủy tích cực hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử, Đoàn sinh tham gia các chương trình mục tiêu phát triển KTXH ở địa phương, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và những giá trị về đạo đức phù hợp với truyền thống của dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng các phong trào: xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia công tác từ thiện, xã hội, cứu trợ thiên tai bão lụt; hỗ trợ xây dựng bếp ăn trường học, sửa chữa trường học, khám chữa bệnh miễn phí, không ngừng nâng cao kiến thức trong học tập…

Kính thưa quý vị:

Niệm Phật đường Sơn Thủy với bề dày hơn 20 năm là quảng thời gian không dài và cũng không hẳn là ngắn, nhưng đã gắn liền và đồng hành cùng quê hương A Lưới đi lên từ gian khổ, nghèo đói, với tư tưởng từ bi, hỷ xả, lấy trí tuệ làm phương châm hành đạo, Phật giáo huyện nói chúng đã góp phần tạo nên truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam; văn hóa dân tộc có sự đóng góp lớn lao của Phật giáo về văn học, triết học, mỹ học, giáo dục, kiến trúc, nghệ thuật… ; có thể nói, những thành tựu trong 20 qua của  Niệm Phật đường Sơn Thủy là liên tục, đều đặn và rất khả quan, đó là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử và Đoàn sinh đã góp phần cùng nhân dân huyện A Lưới đoàn kết, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, uy tín của Phật giáo không ngừng nâng cao, có tầm ảnh hưởng lớn đối với tín đồ phật tử; đã khẳng định vị thế trong lòng của nhân dân thực hành từ bi, yêu tự do, cùng tiến bước trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống mới, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Kính thưa quý vị:

Nhân Đại lễ ngày hôm nay, tôi mong muốn rằng: Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, Cư sĩ, Đoàn sinh hãy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, kết quả đã đạt được trong 20 năm qua; tiếp tục nêu cao tinh thần “từ bi hỷ xả”, “vô ngã vị tha”; tuyệt đối tin tưởng và thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận, Đoàn thể các cấp phát động, cùng với các tôn giáo khác và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn huyện ra sức lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo; đem hết sức mình phụng sự việc đạo, việc đời, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, vật chất, tinh thần cho địa phương và toàn xã hội, để đưa huyện A Lưới ngày càng vững mạnh, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong toàn huyện thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo huyện, tôi kính chúc quý vị đại biểu, chư tôn đức Tăng Ni, Đạo hữu và toàn thể bà con Phật tử thân tâm an lạc, thành tựu viên mãn mọi hoạt động vì đạo, vì đời, ích nước lợi dân”. 
 


HT. Thích Khế Chơn ban đạo từ


Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban đạo từ tại buổi lễ. Hòa thượng tán thán và đánh giá rất cao qua các Phật sự chư Tôn đức Ban Đại diện tiền nhiệm và Ban Trị sự đương nhiệm, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cấp Lãnh đạo đã luôn quan tâm ưu ái đến các Phật sự tại huyện vùng cao. Bên cạnh đó, Hòa thượng khuyến quý Đạo hữu Phật tử luôn nổ lực trong việc tu tập để đem lại lợi lạc cho mình và cho gia đình, xã hội, ích quốc lợi dân.
 


Đạo hữu Lê Khôi đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức
 
Đạo hữu Lê Khôi, Trưởng Ban hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên thay mặt Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ. “…Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Niệm Phật đường Sơn Thủy tổ chức tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra trang nghiêm trọng thể và thành tựu viên mãn trong không khí hân hoan của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử cùng chư vị Quan khách tham dự. Thay mặt Ban Trị sự và Ban Tổ chức chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân: Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Chư Tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới. Ban Trị sự và Ban Tổ chức xin chân thành tri ân cảm tạ:Quý vị lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMT, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng và các Cơ quan, Phòng, Ban trực thuộc huyện A Lưới; Quý vị lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMT, Công an cùng các Cơ quan, Ban, Ngành trực thuộc Xã và Thị trấn trên địa bàn Huyện A Lưới; Các cơ quan thông tấn, báo đài đến tham dự và đưa tin buổi lễ. Ban Trị sự xin ghi nhận và tán dương công đức thiện tín Phật tử gần xa đã đến tham dự và giúp đỡ nhiều mặt cho Lễ Kỷ niệm được thập phần viên mãn. Trong quá trình tổ chức không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư Tôn đức, quý vị Lãnh đạo, Quan khách và Phật tử niệm tình hoan hỷ. Thành tâm kính chúc chư Tôn đức cùng Quý liệt vị thân tâm thường lạc, thành đạt trên mọi lĩnh vực.
 


Hồi hướng công đức
 




Chụp hình lưu niệm




 
Cũng trong dịp lễ Kỷ niệm này, Ban Trị sự đã tặng quà đến quý Đạo hữu (500 cặp bánh in), chuẩn bị đón tết cổ truyền Giáp Ngọ - 2014.





Tặng bánh đến quý Đạo hữu Phật tử











Ban Trị sự và các Phóng viên Phật giáo A Lưới
 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 456
  • Khách viếng thăm: 453
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 89644
  • Tháng hiện tại: 1883519
  • Tổng lượt truy cập: 87688122
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012