TT. Huế: Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Khế Chơn về Đại lễ Phật đản Pl. 2557 tại Thừa Thiên Huế

Đăng lúc: Thứ tư - 15/05/2013 19:48 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Hòa cùng niềm vui của Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng về ngày Đại lễ Phật đản đã được Cơ quan Unessco Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Văn hóa Tôn giáo của thế giới;
 
 
   

                                Hòa Thượng Thích Khế Chơn

 Phụng hành Thông Bạch số 048/TB/HĐTS ngày 06.3.2013 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 trong cả nước, hôm nay ngày 15/5/2013, Phóng viên Tiểu Ban truyền thông - Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Pl.2557 tại Thừa Thiên Huế đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Khế Chơn - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TW Giáo hội, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó Trưởng Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản Pl.2557 - Dl.2013 về các công tác triển khai kế hoạch thực hiện Tuần lễ Phật Đản tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phóng viên: Xin Hòa Thượng cho biết những nội dung và hình thức triển khai Đại lễ Phật đản Pl.2557 - Dl.2013?

Hòa thượng Thích Khế Chơn:

Với những nội dung được triển khai, Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cố gắng tổ chức trang nghiêm trọng thể Đại lễ Phật đản trong tinh thần ý nghĩa Từ bi - Trí tuệ của Đức Phật để kỷ niệm cúng dường ngày đản sanh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc; đồng thời hướng về kỷ niệm 50 năm Pháp nạn (1963-2013) trong niềm tri ân sâu sắc của Phật giáo đồ Thừa Thiên Huế đối với chư Thánh tử đạo, Tăng Ni Phật tử đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn và đại nghĩa Dân tộc.

 Đại lễ Phật Đản Pl.2557 – Dl. 2013 tại TT Huế, GHPGVN tỉnh TT Huế phụng hành đúng đắn thông bạch 048/TB/HĐTS ngày 06.3.2013 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 trong cả nước. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế đã có phiên họp vào ngày 16 tháng 02 năm Quý Tỵ nhằm ngày 27 tháng 03 năm 2013 để thành lập Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản tại tỉnh nhà và vạch ra chương trình tổ chức Đại lễ Phật Đản tại tỉnh TT. Huế. Sau đó Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế đã có phiên họp mở rộng vào ngày 28 tháng 02 năm Quý Tỵ tức ngày 08 tháng 04 năm 2013 để phổ biến, hướng đẫn các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các huyện thi, các tổ đình, tự viện, tịnh viện, tịnh xá , tịnh thất, niệm Phật đường, các đạo tràng đoàn chúng thực hiện đúng đắn tinh thần tổ chức Đại lễ Phật đản mà Trung ương đã chỉ đạo, và đã ra thông tư số 69/2013/TT-BTS gửi đến tất cả các cấp giáo hội. 

Sau khi hoàn thiện cơ bản tất cả các văn kiện, Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản Pl.2557 – Dl. 2013 tại tỉnh TT Huế sẽ thực hiện các nội dung trong chương trình Tuần lễ Phật đản đó là Tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL 2557 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, phổ biến bài giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, đồng thời trang hoàng các biểu ngữ mà Ban Tổ chức đã phổ biến đến các cấp giáo hội đó là: "Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL2557", "Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo Hội". 

Ngoài ra, về hình thức tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế và Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản đã thực hiện về các mặt thiết trí lễ đài, các biểu tượng Phật giáo, trang hoàng nơi công cộng, thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương, dựng quyền môn, treo cờ thắp đèn, triển lãm văn hóa, thuyết pháp, dâng hương hoa tưởng niệm, trình diễn văn nghệ, thăm các gia đình thánh tử đạo, thực hiện các công tác từ thiện. Đặc biệt là tổ chức Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm vào chiều 14 tháng 04 năm Quý Tỵ, lễ diễu hành xe hoa với số lượng 74 chiếc do sự phát tâm cúng dường của các Ban ngành trực thuộc Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế, Ban Trị sự GHPGVN các huyện thị, các tổ đình, tự viện, ni viện, niệm Phật đường, các đạo tràng đoàn chúng cư sĩ Phật tử trực thuộc GHPGVN tỉnh TT. Huế sẽ diễn ra trong hai đêm trong thành phố và tiến về các huyện thị. Ngoài ra Giáo hội cũng kêu gọi đồng bào Phật tử các giới tích cực hưởng ứng, nổ lực tổ chức Tuần lễ Phật đản tại Thành phố Huế cũng như trong địa bàn tỉnh TT. Huế được trang nghiêm, trọng thể; nói lên được sự biết ơn cùng lòng kính ngưỡng vô biên của hàng Tăng Ni Phật tử đối với sự ra đời của một đấng giác ngộ.

Trong chương trình Đại lễ Phật đản năm nay sẽ đồng loạt khai kinh từ ngày 08 tháng 04 năm Quý Tỵ

 Phóng viên: Xin Hòa thượng cho biết Đại lễ Phật đản năm nay có những hoạt động gì mới?

Hòa thượng Thích Khế Chơn: Năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày pháp nạn năm 1963, chế độ Ngô Đình Diệm đã đàn áp Phật giáo và triệt hạ cờ Phật Giáo; do đó ngoài lễ kỷ niệm cúng dường Đại lễ Phật đản, trong tuần lễ Phật Đản GHPGVN tỉnh TT Huế cũng tổ chức tuần lễ tưởng niệm đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức Tăng Ni đã thiêu thân vì chánh pháp và tưởng niệm anh linh các thánh tử đạo đã bỏ mình cho sự tồn vong của đạo pháp. 

Bắt đầu từ chiều mồng 08 tháng 04 năm Quý Tỵ lễ khai kinh tại chùa Từ Đàm, mở đầu tuần lễ Phật Đản và cũng là lễ khai kinh mở đầu cho tuần lễ tưởng niệm mùa pháp nạn 1963. Tối ngày 12 tháng 04 năm Quý Tỵ, GHPGVN tỉnh TT Huế sẽ tổ chức lễ dâng hương hoa tưởng niệm tại Đài thánh tử đạo, nơi mà 8 vị Phật tử đã nằm xuống trước xe tăng thiết giáp và súng đạn của bạo quyền, các vị đã nằm xuống để cho đạo pháp có được ngày hôm nay. 

Trong Tuần lễ Phật đản, Tăng Ni Phật tử tỉnh TT. Huế sẽ đem hết tất cả những tâm thành để tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức và các vị thánh tăng cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử toàn quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho đại nghĩa dân tộc và sự tồn vong của đạo pháp. 

Đó là tất cả những chương trình mà GHPGVN tỉnh TT. Huế, Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Pl.2557 - Dl.2013 tại Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện và đang thực hiện nghiêm túc bắt đầu từ ngày 08 tháng 04 năm Quý Tỵ đến ngày 15 tháng 04 năm Quý Tỵ.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Phóng viên: Dạ vâng, xin cảm ơn Hòa thượng, kính chúc Hòa thượng cùng chư tôn đức Tăng Ni các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế và Ban tổ chức Đại lễ Phật đản an lành, sức khỏe!
Nhật An - PV. BTT

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 426
  • Khách viếng thăm: 411
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 59171
  • Tháng hiện tại: 2778752
  • Tổng lượt truy cập: 88583355
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012