TT. Huế: Tuyên dương 113 cá nhân tiêu biểu sống “Tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2008-2013

Đăng lúc: Thứ năm - 14/11/2013 06:53 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2013), sáng ngày 14/11, Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên dương các cá nhân tiêu biểu sống “Tốt đời, đẹp đạo” nhằm ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các chứa sắc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2013.
Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2013; sáng ngày 14/11/2013, tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên dương 113 cá nhân tiêu biểu sống "Tốt đời, đẹp đạo" tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2013
 

14-11

Ông Lê Bá Trình, PCT UBTWMTTQVN và ông Ngô Hòa, PCT Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân tiêu biểu sống "Tốt đời, đẹp đạo"

Đến dự hội nghị Tuyên dương có các ông: Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Công Tuyên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận tỉnh; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã và thành phố Huế và các vị tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị.



ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu tại hội nghị

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013), nhằm ghi nhận và biểu dương sự đóng góp công sức của đồng bào các tôn giáo vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương Thừa Thiên Huế trong những năm qua, động viên đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo để góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tuyên truyền vận động, đoàn kết, tập hợp đồng vào các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, là nơi Bác Hồ và gia đình Bác đã từng sinh sống, học tập; có thành phố Huế cố đô của Việt Nam và 2 di sản văn hóa thế giới... là nơi có gần 70 vạn đồng bào là tín đồ các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài chiếm hơn 60% dân số toàn tỉnh, với hơn 2.500 chức sắc, tu sỹ, 3.500 chức việc và có trên 700 cơ sở của tôn giáo.

Suốt chiều dài lịch sử, các hoạt động tôn giáo đã ảnh hưởng khá đậm nét đến đời sống tinh thần của số đông nhân dân, đóng một vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và khơi nguồn những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, đó là tình yêu thương con người, lòng vị tha, luôn quan tâm chia sẻ với những người kém may mắn trong cuộc sống; đó là giàu lòng yêu nước, thương nòi, ý thức độc lập dân tộc, đoàn kết, gắn bó cùng chăm lo vì lợi ích chung của dân tộc; mong muốn xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, hầu hết các tổ chức tôn giáo và đồng bào tôn giáo tỉnh nhà đã theo tiếng gọi của Tổ quốc với tinh thần: "Không có gì quý hơn độc lập tự do", nhiều người đã sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc; nhiều nhà thờ, chùa là nơi tiếp tế lương thực, thực phẩm và nuôi dấu, che chở cán bộ cách mạng.

Sau ngày đất nước thống nhất, với đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, đồng bào các tôn giáo tiếp tục kề vai sát cánh cùng toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vừa hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, vừa làm tròn bổn phận của một tín đồ tôn giáo, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Tuyên dương:

14-11-2

Ông Nguyễn Văn An, UVTV Tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh và ông Phạm Quốc Dũng, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân tiêu biểu sống "Tốt đời, đẹp đạo"

14-11-5

Ông Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT tỉnh và ông Võ Văn Chinh, PCT Thường trực UBMT tỉnh tặng bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân tiêu biểu sống "Tốt đời, đẹp đạo"

14-11-3

14-11-4

Ông Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT tỉnh và ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh tặng bằng khen và hoa chúc mừng các cá nhân tiêu biểu sống "Tốt đời, đẹp đạo"

(MTTTH)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 502
  • Khách viếng thăm: 494
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 106125
  • Tháng hiện tại: 2196146
  • Tổng lượt truy cập: 91087719
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012