TT. Huế: Văn nghệ cúng dường Phật đản PL.2557- Tiếng ca mừng đản sanh và ngọn lửa thiêng hùng tráng

Đăng lúc: Thứ hai - 20/05/2013 20:46 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Tối ngày 20 tháng 05 năm 2013 nhằm ngày 11 tháng 04 năm Quý Tỵ tại Công viên Thương Bạc - Thành phố Huế đã diễn ra chương trình văn nghệ đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557.

Chương trình nghệ thuật này cũng để thành tâm tưởng niệm Chư Thánh Tăng Ni vị pháp thiêu thân, chư anh linh Thánh tử đạo, tiền bối hữu công đã hy sinh cho đạo pháp và đại nghĩa dân tộc; với sự tham gia của các Huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế cùng sự thành tâm cúng dường của một số nghệ sỹ đến từ Học viện Âm nhạc Huế.

Quang lâm chứng minh tham dự chương trình có Chư tôn giáo phẩm chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, chư tôn đức thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế, chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc Ban trị sự, Chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, các Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT, du khách thập phương cùng đông đảo người dân xứ Huế.

Hòa thượng Thích Hải Ấn - Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban văn hóa GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó trưởng Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản tỉnh TT Huế kiêm Trưởng tiểu ban văn nghệ Đại lễ Phật Đản PL.2557 đã đọc diễn văn khai mạc chương trình, tán dương tinh thần cúng dường của Huynh trưởng, đoàn sinh và các nghệ sỹ, ca sĩ trong đêm hội diễn.

Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2557 đã quang lâm sân khấu và tiến hành nghi thức "Niêm hoa khai hội", mở đầu cho những tiết mục xuất sắc chuẩn bị trình diễn.

Trong chương trình văn nghệ đón mừng Phật Đản PL.2557 lần này các tiết mục được biểu diễn theo hình thức đơn ca, tam ca, hợp ca, múa... các tề tài có nội dung phong phú, đa dạng về thể loại và hình thức thể hiện liên quan đến sự kiện trọng đại của đức Phật ra đời, Pháp nạn 1963, Phật giáo Việt Bam và xứ Huế thơ mộng .

Buổi trình diễn ca nhạc đã để lại ấn tượng sâu đậm cho người thưởng thức trong một không gian rất Huế ngay bên dòng sông Hương. "Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời" - lời kinh pháp cú đã nêu rõ cảm nhận hân hoan và lòng tri ân sâu đậm đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đối với sự xuất hiện của Ngài trên đời. Chương hai của chương trình đã thể hiện các ca khúc nhằm tưởng niệm chư liệt vị Thánh Tăng Ni vị Pháp thiêu thân, chư anh linh Thánh tử đạo, chư vị tiền bối hữu công đã xả thân vì sự tồn vong của Đạo pháp và Đại nghĩa dân tộc.

Khán giả tham dự

MC. Dẫn chương trình

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Hòa thượng Thích Hải Ấn đọc lời khai mạc

Hòa Thượng Thích Khế chơn niêm hoa khai hội

Các tiết mục văn nghệ

Thu Thảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 591
  • Khách viếng thăm: 582
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 93187
  • Tháng hiện tại: 2893376
  • Tổng lượt truy cập: 91784949
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012