Thành kính kỷ niệm Vu Lan Thắng Hội năm Bính Thân tại huyện A Lưới

Đăng lúc: Thứ tư - 17/08/2016 17:25 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Sáng nay ngày 15.7 Bính Thân (Thứ Tư 17.8.2015) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã chính thức cử hành Đại lễ Vu Lan – Mùa Báo hiếu PL.2560 – DL.2016.
Quang lâm chứng minh tham dự Đại lễ có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử các giới đến tham dự đông đủ.

Tại buổi lễ Đại đức Trưởng Ban Trị sự đã giảng về ý nghĩa Lễ Vu Lan, toàn thể hội chúng nhiếp tâm chánh niệm tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đức Phật có dạy: “Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ cũng là thờ Phật”. Ngài còn dạy cặn kẽ hơn: “Lấy món cam lộ để phụng dưỡng cha mẹ là hiếu thế gian, khuyên cha mẹ tu trì tịnh giới là hiếu của xuất thế gian, hiếu thế gian chỉ làm cho cha mẹ an vui trong một đời, hiếu xuất thế gian giúp cha mẹ hưởng phước vô tận: Đó là Đại Hiếu”.

Sau phần thuyết giảng là phần nghi lễ chính thức được cử hành diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Rằm tháng Bảy âm lịch là ngày mười phương chư Phật hoan hỷ, ngày chúng Tăng hân hoan thọ tuế sau 3 tháng an cư tịnh tu, cũng là ngày lễ truyền thống báo hiếu của hàng Phật tử; mọi người con Phật hướng tâm tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục, bằng cách cử hành Đại lễ Vu Lan. Ngày báo hiếu cũng là ngày xá tội vong nhân. Tăng Ni, cư sĩ Phật tử chúng ta nhất tâm cầu nguyện cha mẹ hiện còn thân tâm an lạc, cha mẹ quá vãng siêu sanh Phật quốc, đa sanh phụ mẫu siêu phàm nhập Thánh.

Cũng trong sáng nay, Ban Trị sự quang lâm chứng minh và cử hành Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên (Đường Giải Phóng A So, tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới) diễn ra không kém phần trang nghiêm trọng thể. Chương trình được Ban Trị sự hướng dẫn theo Niệm Phật đường Sơn Thủy cũng như Thông Tư của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn thể Đạo tràng vận hết lòng thành cầu nguyện người còn kẻ mất đều được lợi lạc trong Chánh pháp. 

Mùa Vu Lan năm Bính Thân này, Ban Trị sự đã vận động Phật tử Quảng Thảo - Võ Thị Cam, hiện trú tại Biên Hòa - Đồng Nai về trao tặng 300 phần quà đến bà con đồng bào Phật tử, nhằm hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện còn được phước lạc vô biên, cha mẹ quá vãng trượng thừa công đức siêu sanh Tịnh Độ.
 
Hình ảnh PV ghi nhận được:
 


Tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế)



Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm



Đại đức Thích Tâm Phương niệm hương cầu nguyện





Cử hành Đại lễ Vu Lan













Truy niệm quá cô Hương linh

























Tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên





Đồng bào Phật tử dân tộc thiểu số



Đại đức Trưởng Ban Trị sự niệm hương









































Ban Trị sự và Phật tử Quảng Thảo tặng quà đến bà con 2 Niệm Phật đường



















Quý Phật tử chụp hình lưu niệm cùng Đại đức Trưởng Ban Trị sự





 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 665
  • Khách viếng thăm: 657
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 55143
  • Tháng hiện tại: 2863286
  • Tổng lượt truy cập: 88667889
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012