Tiền Giang: Lễ An vị Phật tại TVTL Chánh Giác

Đăng lúc: Thứ hai - 21/10/2013 11:30 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Sáng ngày 20/10/2013 (nhằm ngày 16 tháng 09 năm Quý Tỵ), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Ân sư thượng Thanh hạ Từ và sự chấp thuận của Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm, chư tăng Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác – xã Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ An vị Tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tôn tượng Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền tại Đại Hùng Bảo Điện.
Sau 18 tháng thi công kể từ ngày đặt viên đá xây đựng đầu tiên (mùng 8 tháng 4 năm Nhâm Thìn) đến nay công trình đã hoàn thành cơ bản Chánh điện, Tháp chuông, Tháp trống, Thất  Hòa thượng Ân sư và nhà khách. Đây là thiền viện đầu tiên trực thuộc hệ thống Thiền phái Trúc Lâm được xây dựng tại miền Tây Nam Bộ, sự ra đời của Thiền viện đáp ứng được nhu cầu tu học Phật pháp của Phật tử.

Từ sáng sớm, rất đông chư Tăng Ni và Phật tử từ khắp nơi (có 700 Chư Tăng, Ni và hơn 30 ngàn phật tử) đã lần lượt huân tập về Thiền viện trong niềm hân hoan chào đón thiền viện mới sắp được hoàn thành.

Đến chứng minh và tham gia buổi lễ có H.T Thích Trí Chơn, H.T Thích Đạo Huệ,  TT. Thích Thông Phương, TT Thích Thông Hạnh đại diện ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm, HT. Thích Chơn Lệ, TT. Thích Trí Viên, ĐĐ. Thích Đức Thắng đại diện ban trị sự Phật giáo địa phương, đại diện chính quyền các cấp cùng chư tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo các Thiện viện trong tông môn. 

Đúng 9g30, buổi lễ được cử hành trang nghiêm với nghi thức đơn giản gọn gàng ngay tại lễ đài trước Đại Hùng Bảo Điện. TT. Thích Thông Phương - Phó BQT Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Trưởng Ban hưng công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác khái quát quá trình xây dựng, qua đó nêu lên sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Giáo hội, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự đóng góp với lòng nhiệt tâm của hàng thiện tín Phật tử gần xa. 

Đến 10g, chư Tôn thiền đức cùng quý quan khách quang lâm Đại Hùng Bảo Điện tiến hành lễ An vị theo nghi thức truyền thống. Lễ An vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư và tôn tượng hai vị Bồ Tát đã viên mãn tốt đẹp trong niềm hân hoan vô biên của toàn thể Tăng Ni và Phật tử gần xa.
Trước đó ngày 19/10/2013 Hòa thượng Tôn sư đã quang lâm Đại Hùng Bảo Điện niêm hương và chính thức An vị tôn tượng bổn sư và chứng minh cho Phật sự viên thành tại TVTL Chánh Giác. 
Buồi chiều cùng ngày, cũng là buổi sinh họat Phật pháp định kỳ tại TVTL Chánh Giác. TT. Thích Thông Phương – Trụ trì thiền viện đã có buổi thuyết pháp đầu tiên ngay tại Chánh điện mới trong niềm hân hoan vô cùng của những người con Phật, đều thành tâm hướng về Phật pháp cùng nhau nổ lực tiến tu:

Đúng là:

Đất chùa hoa giác lại bừng nở,
Vườn tâm giải thoát nảy chồi xanh, 
Âm vang Bát nhã bừng tâm thức
Cõi mê rung chuyển hóa trời lành


Một số hình ảnh buổi lễ:
 
























TT. Thích Thông Phương - Trụ trì TVTL Chánh Giác



















HT Tôn sư quang lâm làm lễ An vị



Tác giả bài viết: TV Thường Chiếu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 383
  • Khách viếng thăm: 371
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 104012
  • Tháng hiện tại: 2836288
  • Tổng lượt truy cập: 91727861
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012