Tượng Ngọc Phật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến với Chùa Trường Sa lớn

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/05/2013 09:35 - Người đăng bài viết: Nhuận tâm bình
Nằm trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm và Kính mừng ngày Phật Đản sinh năm 2013 – Pl 2557. Theo nguyện vọng và tâm huyết của đông đảo bà con Phật Tử và cán bộ, nhân dân huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Được sự trợ duyên của Đại Đức Thích Nguyên Cao trụ trì chùa Tùng Vân, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc và tấm lòng của Phật Tử Nguyễn Hữu Phước, người con quê hương Vĩnh Tường. Đã phát tâm cúng dường pho tượng Ngọc Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
Ngày 31/03/2013 đúng ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, BTS Phật Giáo Tỉnh Vĩnh Phúc, Chùa Tùng Vân, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đại diện chính quyền các ban ngành tỉnh và huyện cùng đông đảo bà con Phật Tử trong và ngoài tỉnh đã tiến hành làm lễ bàn giao Pho tượng Ngọc Phật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho đại diện tỉnh Khánh Hòa và huyện đảo Trường Sa. Pho tượng được chế tác bằng chất liệu đá quý có nguồn gốc ở huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, nặng 2 tấn.

 Sáng ngày 19/04/2013 đoàn Công Tác số 8 ra thăm và làm việc CB, CS, nhân dân tại Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn gồm 197 thành viên do Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh phó Tư lệnh Hải Quân Nhân Dân Việt Nam làm trưởng đoàn, Bà Trương Mỹ Hoa nguyên phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đức Vinh, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Mạnh Hùng, phó CT HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì, Đại diện bên BTS Phật Giáo tỉnh Vĩnh Phúc có Đại Đức Thích Nguyên Cao trụ trì Chùa Tùng Vân Trưởng BTS PG, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cùng ni sư Thích Nữ Nhuận Hương và ni sư Thích Nữ Tâm Nguyện.

 Trong đoàn còn có đại diện vùng 4 Hải Quân, đại biểu ưu tú của các trường Đại học trong cả nước, quỹ học bỗng Vừ A Dính, đoàn ca múa Hải Đăng Khánh Hòa cùng nhiều đại biểu các tỉnh trong cả nước. Chuyến đi của đoàn Công Tác số 8 lần này tổ chức Lễ kỉ niệm 38 năm ngày giải phóng Trường Sa. Khánh thành trường Tiểu học Trường Sa trên đảo Trường Sa lớn do quỹ học Vừ A Dính tài trợ. Tiến hành lễ giao nhận Pho tượng Ngọc Phật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại Chùa Trường Sa,

 Sau 2 ngày hành trình trên biển tàu HQ 561 đưa đoàn cập cảng Đảo Trường Sa lớn. Đoàn tiến hành những nghi lễ, công việc, thăm hỏi tặng quà CB – CS, Nhân Dân trên đảo, 4 giờ chiều cùng ngày lễ giao nhận Pho tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được tiến hành trọng thể trước Tam Quan Chùa Trường Sa lớn với những nghi lễ của Phật Giáo với sự có mặt đông đủ lãnh đạo và thành viên trong đoàn Công Tác cùng đại diện cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

 Đại Đức Thích  Nguyên Cao thay mặt ban Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và chính quyền, nhân dân trong tỉnh nói lên tâm nguyện của chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc muốn có những hành động thiết thực hướng tới quần đảo Trường Sa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Pho tượng Ngọc Phật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có mặt tại Chùa Trường Sa lớn cùng Pho tượng Phật Ngọc ở Chùa Vàng Myanmar tặng là chỗ dựa tâm linh cho cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên đảo đã ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương. Như chủ trương của GHPG VN – Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc.

 Thượng tọa Thích Giác Nghĩa trụ trì Chùa Trường Sa lớn thay mặt chính quyền và nhân dân thị trấn Trường Sa cảm ơn tấm lòng của lãnh đạo chính quyền các ban ngành, BTS Phật Giáo tỉnh Vĩnh Phúc, Chùa Tùng Vân và đông đảo bà con Phật Tử, trong ngoài tỉnh đã góp công sức và đưa Pho tượng Ngọc Phật cùng các công trình phụ trợ, ra Chùa Trường Sa lớn.

 Thượng tọa Thích Giác Nghĩa tặng Chùa Tùng Vân và bà con Phật Tử địa phương cây Bàng vuông biểu tượng của sức sống mãnh liệt trên đảo.  Như tình cảm của cán bộ,nhân dân, Tăng Ni Phật Tử tỉnh Vĩnh Phúc mãi xanh tươi, trường tồn cùng biển đảo quê hương
 
























                                                                                                                                      Quảng Tâm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 547
  • Khách viếng thăm: 538
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 59988
  • Tháng hiện tại: 2868131
  • Tổng lượt truy cập: 88672734
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012