Vĩnh Long: Lễ an vị tượng Bồ tát Quan âm Thị Kính & trai đàn bạt độ

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/11/2012 21:52 - Người đăng bài viết: Đặng Duy Trường
Vĩnh Long: Lễ an vị tượng Bồ tát Quan âm Thị Kính & trai đàn bạt độ

Vĩnh Long: Lễ an vị tượng Bồ tát Quan âm Thị Kính & trai đàn bạt độ

Chiều ngày 02/11/2012 (nhằm ngày 19/09/năm Nhâm Thìn), nhân lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo, tại khu Quan Âm Các của Trung Tâm Cô Nhi Viện Suối Nguồn Tình Thương, đã diễn ra lễ an vị Tôn Tượng Đức Bồ Tát Quan Âm Thị Kính và lễ chẩn tế cầu siêu trai đàn bạt độ âm linh cô hồn, trong không khí thật trang nghiêm thành kính. Đến chứng minh và tham dự có: TT.Thích Phước Hạnh – Phó BTS - kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ Ban Kinh Tế Tài Chính PG Vĩnh Long; ĐĐ.Thích Phước Ngọc – Giác đốc Trung tâm Cô Nhi Viện Suối Nguồn Tình Thương; cùng Chư tôn đức Tăng trong Ban Kinh Sư. Ngoài ra còn quý Phật tử, Đoàn Thanh Niên Phật Quang (TP.HCM), khách thập phương và các Báo Đài đồng tham dự.
Ban Kinh Sư tiến hành nghi thức an vị kim thân tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thị Kính và khai chuông – trống  theo truyền thống Phật giáo.
Được biết, Thánh tượng Bồ Tát Quan Âm Thị Kính cao 18m. Một mẫu hình Mẹ Quan Âm gần gũi với trẻ thơ, và đặc biệt mang bản sắc tâm linh thuần Việt của dân tộc Việt Nam. Thêm vào đó, thiết kế liên hoàn những hạng mục nằm trong lòng Thánh tượng này, được xem là sự tận dụng tiết kiệm diện tích và tạo một sự bảo an vững chãi, tạo cầu thang vòng xoắn ốc dẫn lên vai tượng. Đứng trên lầu Quan Âm Các, mọi người có thể quan sát tổng thể quan cảnh Cô Nhi Viện, ngắm cảnh quan xung quanh của vùng sông nước miệt vườn trong lành, mát mẻ, với xa xa là hai chiếc cầu dây văng lớn nhất nhì Đông Nam Á (cầu Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận) uốn lượn nhịp nhàng, mang đậm nét tâm linh thư thái và nhìn thấy rất rõ khu nghĩa trang liệt sĩ của huyện Tam Bình.
Kế đến, Ban Kinh sư lập đàn cầu an, cầu siêu. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, Phật tử hộ đàn rất đông, mọi người đều thành tâm hướng lên Thánh tượng Quan Âm, nguyện cầu cho âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và nguyện cho tất cả chúng sinh đang được làm thân người, đều luôn phát tâm bồ đề, để kiếp sống hiện tại và tương lai bớt đi những nỗi khổ niềm đau.
Sau khi lễ an vị tôn tượng Quan Âm Thị Kính kết thúc thì vào lúc 16h00” cùng ngày, tại Trung tâm tiếp tục diễn ra đại lễ cầu siêu, trai đàn, bạt độ, giải oan, chẩn tế cho các âm linh không nơi nương tựa, chưa được siêu thoát, đặc biệt là thai nhi, anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Đồng thời nguyện cầu quốc thái dân an. Buổi lễ kéo dài đến chiều ngày 03/11/2012 thì hoàn mãn./.

Dưới đây là hình ảnh lễ an vị  kim thân tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thị Kính và đại lễ khai đàn cầu an cầu siêu:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tác giả bài viết: Tuệ Đăng
Nguồn tin: Phật tử Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 358
  • Khách viếng thăm: 335
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 98429
  • Tháng hiện tại: 2794606
  • Tổng lượt truy cập: 91686179
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012