"Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị " tại bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/01/2022 21:09 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Ngày 23 tháng 01 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới phối hợp với Đồn Biên phòng Nhâm, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tổ chức chương trình “Xuân biên cương - thắm tình hữu nghị”. Đây là một hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo nơi biên giới, mang lại một cái Tết vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.
Trong thời gian qua, với tình cảm, trách nhiệm đối với người dân vùng biên, 2 đơn vị đã nỗ lực kết nối, vận động nguồn lực, tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức tốt Chương trình “Xuân Biên cương -Thắm tình hữu nghị”. Hỗ trợ đến Bà con có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui, phấn khởi. Tại đây, phái đoàn đã hỗ trợ cho bản Sê Sáp 01 tấn gạo, 100 thùng mỳ, 50 gói mỳ sợi, 50 gói hạt nêm, 05 tạ muối, 1000 khẩu trang N95, tổng trị giá hơn 25 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thết thực nhằm tri ân nhân dân luôn phối hợp, giúp đỡ các đơn vị Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ; là dịp để hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo có thêm điều kiện để đón Tết đầy đủ, no ấm. Đồng thời, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các lực lượng quân đội với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy cho cán bộ, nhân viên, nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Lào, đồng thời thắp lên ngọn lửa đoàn kết, gắn bó giữa huyện A Lưới với cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc Lào.

Chương trình xuân biên cương, thắm tình hữu nghị góp cho mùa Xuân yêu thương, ấm áp hạnh phúc trên đất bạn. Mặc dù giao thương Việt-Lào nơi miền biên giới này gần như bị đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình cảm truyền thống vẫn luôn được đồng bào hai nước tiếp tục giữ gìn, vun đắp bằng nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp.

Một số hình ảnh ghi nhận được:







Đại đức Trưởng Ban Trị sự trao đổi vơi ông Khăm Sin Trưởng bản Sê Sáp 

























Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - Thích Tâm Phương phát biểu chia sẻ





Ông Khăm Sin, Trưởng bản Sê Sáp phát biểu 




Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 564
  • Khách viếng thăm: 443
  • Máy chủ tìm kiếm: 121
  • Hôm nay: 127249
  • Tháng hiện tại: 2097855
  • Tổng lượt truy cập: 90989428
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012