Cây Lạc Tiên: Những cây thuốc - vị thuốc phòng và trị bệnh (tt)

Dây leo bằng tua cuốn, thân tròn, rỗng. Lá mọc so le, phiến lá chia thành 3 thùy. Hoa mọc đơn độc, màu trắng, có tràng phụ hình sợi tím. Quả hình cầu, còn được bao bọc bởi các lá bắc, khi chín có màu vàng. Toàn cây có nhiều lông mịn. Cây thường mọc hoang dại ở các bãi trống, bờ bụi vùng trung du hay miền núi.
2.CÂY LẠC TIÊN (NHÃN LỒNG)

Tên khoa học: Passiflora foetida

Họ khoa học: Passifloraceae (họ Lạc Tiên)
 

 
1. Đặc điểm thực vật:

Dây leo bằng tua cuốn, thân tròn, rỗng. Lá mọc so le, phiến lá chia thành 3 thùy. Hoa mọc đơn độc, màu trắng, có tràng phụ hình sợi tím. Quả hình cầu, còn được bao bọc bởi các lá bắc, khi chín có màu vàng. Toàn cây có nhiều lông mịn. Cây thường mọc hoang dại ở các bãi trống, bờ bụi vùng trung du hay miền núi.

2.  Bộ phận dùng:

Toàn cây thu hái vào mùa xuân hạ, bỏ gốc rễ, phơi hay sấy khô ở 50 độ C cho tới khô.

3. Thành phần hóa học:

Lạc tiên có saponin, flavonoid,cumarin. Quả chín có đường, muối calci, phosphor sắt.

4. Công dụng:

Chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngủ không yên giấc, hồi hộp, hay mơ mộng.

5. Cách dùng - liều dùng:

- Lạc tiên dùng 20-30g/ngày, dạng thuốc sắc, siro thuốc. (Dùng 1-2 lần thăm dò)

- Cao lạc tiên, chai 250ml, có tác dụng an thần, gây ngủ, uống 20-30ml trước khi đi ngủ buổi tối.
 

Tác giả bài viết: Minh Viên - Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang - Khoa Dược