Ngắm nhìn “thiên thần quét lá” nơi... cửa Phật

Bất cứ vị tu sĩ Phật giáo nào cạo tóc xuất gia để bắt đầu một nếp sống tu hành, đều phải trải qua một giai đoạn học và hành hạnh Sa-di. Những người này trong chùa thường được gọi là chú Tiểu hay chú Điệu.
Ngắm nhìn “thiên thần quét lá” nơi... cửa Phật
- Bất cứ vị tu sĩ Phật giáo nào cạo tóc xuất gia để bắt đầu một nếp sống tu hành, đều phải trải qua một giai đoạn học và hành hạnh Sa-di. Những người này trong chùa thường được gọi là chú Tiểu hay chú Điệu.
 xin giới thiệu một số hình ảnh dễ thương, thể hiện những nét đẹp của chú Tiểu trong đời sống thường ngày ở chốn Thiền môn:
 

Học thỉnh chuông mõ là một trong những cái cần phải học căn bản khi mới vào chùa
Đến trường học hoặc đọc sách, báo tại chùa để trưởng dưỡng kiến thức
Thực hiện nghi thức khất thực như thời đức Phật còn tại thế
Khi không phải đi học, các chú có thể chơi thể thao, chấp tác và chơi... đồ chơi
Chạy nhảy, nô đùa cùng huynh đệ
Tác nghiệp khi có thể...
Các chú cũng “điệu đà” qua những chuỗi tràng hạt
...hay tạo dáng “xì tin” với những nụ cười và ánh mắt hồn nhiên
Và đôi khi là trầm tư như đang suy nghĩ về một tương lai nào đó
Hoặc ngái ngủ khi giấc ngủ chưa được trọn vẹn
Dù thế nào đi chăng nữa thì các “thiên thần quét lá” thật dễ thương biết bao.
 
Bùi Hiền (tổng hợp)

Nguồn tin: Kiến Thức